10/03/2016 11:12 GMT+7

Úc phát hiện nhện biết bơi và bắt cá

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Một loài nhện mới có tên Dolomedes Briangreenei biết bơi và có thể bắt cá ăn vừa được tìm thấy ở bang Queensland nước Úc.

Loài nhện Dolomedes briangreenei đặc biệt mới được tìm thấy ở bang Queensland, Úc - Ảnh: Queensland Museum
Loài nhện Dolomedes briangreenei đặc biệt mới được tìm thấy ở bang Queensland, Úc - Ảnh: Queensland Museum

Theo Business Insider, loài nhện mới phát hiện được đặt tên theo tên của giáo sư Brian Greene, giáo sư vật lý và toán học của Đại học Columbia, nhà đồng sáng lập của Festival Khoa học Thế giới.

Ngày 9-3, thủ hiến bang Queensland, ông Annastacia Palaszczuk đã công bố kết quả phát hiện loài nhện mới này tại Brisbane trong lễ khai mạc Festival Khoa học Thế giới.

Đây là loài nhện chỉ tìm thấy ở bờ biển phía đông nước Úc, trong các dòng chảy nước ngọt ở quanh Brisbane.

Loài nhện mới có kích thước cỡ bàn tay người, chúng sử dụng các xung động trên bề mặt nước hoặc sóng để định vị và tìm kiếm con mồi. Chúng ăn cá, ếch nhái, nòng nọc.

Loài nhện Dolomedes Briangreenei còn là “những tay bơi cừ khôi”, chúng có thể di chuyển rất nhanh trên mặt nước bằng các đôi chân ở giữa.

Theo Sunshinecoastdaily, loài nhện này không nguy hiểm với người. 

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên