30/11/2011 05:10 GMT+7

Úc đề nghị truất quyền đăng cai World Cup của Qatar

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TT - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Úc (FFA) Frank Lowy đã đề nghị FIFA tước quyền đăng cai World Cup 2022 của Qatar. Nguyên nhân là do có quá nhiều tranh cãi và nghi ngờ gian lận xung quanh cuộc bỏ phiếu diễn ra tháng 12 năm ngoái.

Ông Lowy (81 tuổi), vừa tái đắc cử chức chủ tịch FFA cách đây hai ngày, đã tuyên bố sẽ phản đối đến cùng việc Qatar được chọn đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Trả lời phỏng vấn Hãng tin AFP ngày 28-11, ông Lowy cho biết: “Báo chí khắp thế giới đang từng ngày từng giờ nói về cuộc bỏ phiếu chọn Qatar đăng cai World Cup 2022, tôi nghĩ Ủy ban điều hành FIFA phải suy nghĩ lại”.

Kể từ khi Qatar bất ngờ vượt qua Mỹ giành quyền đăng cai World Cup 2022 cách đây một năm, báo chí thế giới liên tục phanh phui những thông tin cho thấy cuộc bỏ phiếu trên có dấu hiệu gian lận và tham nhũng. Trước tình cảnh đó, nhiều quan chức bóng đá thế giới đã lên tiếng yêu cầu FIFA điều tra. Cách đây không lâu, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) Theo Zwanziger yêu cầu xem xét lại quyền đăng cai của Qatar.

Những áp lực đó đã khiến FIFA không thể ngồi yên, mới đây chủ tịch FIFA Sepp Blatter khẳng định sẽ cho mở cuộc điều tra về điều này. Ông nói: “Chúng tôi sẽ xem xét lại tất cả khiếu nại, nhưng mọi thứ phải dựa trên bằng chứng hợp lý. Còn bây giờ chúng tôi sẽ không đả động gì đến công tác tổ chức World Cup 2022 của Qatar”.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên