Đối với KDC của UBND P.Mỹ Quý, bị cáo Phạm Xuân Gia, nguyên bí thư phường, cho biết sau khi xin ý kiến được sự thống nhất của bí thư Thành ủy Long Xuyên, các cá nhân cán bộ hùn tiền mua đất sau đó phân lô nền để làm nơi ở, chứ không phải UBND phường đứng ra làm KDC nên gọi là KDC của UBND phường như trong cáo trạng là không đúng.
Bị cáo Nguyễn Văn Chí, nguyên chủ tịch UBND phường, nói tập thể cán bộ đứng ra hùn vốn mua đất, phân lô giao và bán nền, bản thân mình làm vì muốn lo nơi ở cho cán bộ địa phương chứ không hề tư lợi gì.
Bị cáo Hồ Đăng Chiến, nguyên phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên, khẳng định mình không hề ký văn bản nào cho phép làm KDC mà chỉ ký đồng ý cho tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất tại ba khu đất. Trong đó khu đất ở P.Mỹ Quý đầu tư hoàn chỉnh dần trở thành KDC đông đúc, được UBND tỉnh công nhận; còn hai khu khác ở P.Mỹ Phước thì chưa thể gọi là KDC. Bị cáo Chiến cho rằng việc cho tách thửa, chuyển quyền và mục đích sử dụng đất chưa có văn bản nào cấm, cũng chưa gây thiệt hại cho Nhà nước hay cá nhân, tổ chức nào. Bản thân bị cáo chỉ thiếu kiểm tra nên không phát hiện vi phạm về mặt thủ tục, do đó chỉ nên xử lý trách nhiệm về mặt hành chính, còn nếu xử lý về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là quá nặng.
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Sai phạm đất đai ở Long Xuyên (An Giang): khởi tố thêm 2 cán bộSai phạm đất đai ở Long Xuyên: đổi tội danh nhiều bị canMột bị can vụ sai phạm đất đai ở TP Long Xuyên tử vongNhiều sai phạm trong quản lý đất đai ở An GiangKhởi tố phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận