17/11/2017 16:37 GMT+7

UBND cấp giấy chứng nhận nhà đất khi vụ án đang được thụ lý

UYÊN TRINH
UYÊN TRINH

TTO - TAND đang thụ lý vụ án thì UBND quận 8 vẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho vợ chồng ông Đ.Đ.V

Ngày 17-11, TAND quận 8 đã hoãn phiên tòa "Khiếu kiện quyết định hành chính trong việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở" giữa bà Thạch Thị Say và UBND quận 8 do có đơn xin hoãn của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên bị kiện (UBND).

Theo đó, năm 2011, UBND quận 8 có ra Quyết định về việc thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở do UBND quận 8 cấp cho vợ chồng ông Đ.Đ.V đối với căn nhà trên đường Phạm Thế Hiển, P.7, Q. 8. 

UBND cũng có đơn gửi các cơ quan chức năng để ngăn chặn, không cho giao dịch đối với căn nhà trên. 

Đến năm 2012, UBND quận 8 lại ban hành Quyết định cấp lại Giấy chứng nhận theo đúng diện tích hiện trạng vợ chồng ông V. sử dụng. Ngày 28-11-2012, bà Thạch Thị Say khởi kiện UBND quận 8 yêu cầu hủy Quyết định này.

Khi vụ việc đang được thụ lý (ngày 6- 6-2013, TAND quận 8 chuyển hồ sơ vụ án đến TAND TP.HCM để giải quyết) thì ngày 26-6-2013, UBND quận 8 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (giấy chứng nhận) cho vợ chồng ông V. 

Mãi đến năm 2016, bà Say mới biết được điều này, bà khởi kiện bổ sung, yêu cầu hủy giấy chứng nhận .

Trong khoảng thời gian đó, TAND TP chuyển hồ sơ về lại cho TAND quận 8 xét xử. TAND quận 8 ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án thì bà Say kháng cáo và VKSND quận 8 kháng nghị. TAND TP.HCM chấp nhận kháng nghị, kháng cáo tiếp tục trả về cho TAND quận 8 xét xử lại.  

TAND quận 8 tạm đình chí vụ án lần nữa, bà Say lại kháng cáo. 

Tháng 1-2017,  TAND TP.HCM giữ nguyên quyết định tạm đình chỉ vụ án hành chính, chuyển hồ sơ cho TAND Q.8 giải quyết lại thì sáng nay, phiên tòa đã bị hoãn. 

Được biết, bà Say là con gái bà Thạch Thị Giỏi – người cho ông Đ.Đ.V chỉ 32m2  đất vào năm 1986 vì thấy hoàn cảnh ông khó khăn. Nhưng đến năm 2003, thì giấy chứng nhận cấp cho vợ chồng ông V. được sử dụng diện tích đất 72,8 m2

Đến năm 2008, diện tích đất ông V. đang sử dụng được xác định là 61.8 m 2

Năm 2008, bà Say có khởi kiện yêu cầu ông V. trả lại 30m2 đất  nhưng bản án sơ thẩm, phúc thẩm của TAND Tối cao tại TP.HCM không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà.

UYÊN TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên