04/06/2015 18:58 GMT+7

U-23 VN chật vật vượt qua U-23 Lào

TTO
TTO

TTO - Tối 4-6, hậu vệ Nguyễn Thanh Hiền đã ghi bàn thắng duy nhất bằng một pha sút xa giúp U-23 VN đá bại U-23 Lào 1-0 ở lượt trận thứ ba bảng B môn bóng đá SEA Games 28.

Bàn thắng của Thanh Hiền được ghi ở phút 65 sau pha đột phá bất thành của Công Phượng. Bóng dội ra, Thanh Hiền từ cánh trái ập vào thực hiện pha đặt lòng bằng má trong chân phải đưa bóng vào góc gần hạ thủ môn Vathana, mở tỉ số 1-0 cho U-23 VN.

Sau bàn thắng, U-23 VN chơi hay hơn và nếu Phi Sơn (68’) Mạc Hồng Quân (69’, 76’) dứt điểm tốt hơn ở những cơ hội sau đó, U-23 VN đã có thêm bàn thắng. Không ghi thêm được bàn thắng nhưng U-23 VN cũng không cho đối thủ có bất kỳ cơ hội nào tiếp cận khung thành thủ môn Minh Long và khép lại trận đấu với chiến thắng tối thiểu 1-0.

Đây là trận thắng thứ ba liên tiếp của U-23 VN tại SEA Games 28. Thắng trận này, U-23 VN đã qua mặt U-23 Thái Lan để trở lại ngôi đầu bảng B với 9 điểm (bằng điểm với Thái Lan nhưng U-23 VN xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng). Ở lượt đấu tới, U-23 VN gặp U-23 Đông Timor vào ngày 7-6.

Diễn biến trận đấu:      

Phút 90+3, trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 thuộc về U-23 VN.

Phút 90+2, U-23 VN thay người thứ ba với Bùi Tiến Dũng (26) vào thay Nguyễn Công Phượng (10). 

Phút 85, U-23 VN vẫn duy trì được thế trận lấn lướt trước U-23 Lào.

NGUY HIỂM! Phút 76, có bóng từ bên cánh trái, Mạc Hồng Quân (17) cầm bóng xâm nhập vòng cấm loại bỏ sự truy cản của hậu U-23 Lào rồi tung cú dứt điểm kỹ thuật về góc xa. Đáng tiếc pha dứt điểm của Hồng Quân lại khẽ chạm chân trung vệ Phoutthasay bay chệch cột dọc.

THẺ VÀNG! Phút 70, Công Phượng (10) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi từ phía sau với Souk Aphone (10).

NGUY HIỂM! Phút 69, từ đường chuyền dài của Công Phượng (10), Mạc Hồng Quân (17) thoát xuống thực hiện pha đánh đầu hiểm hóc nhưng không đánh bại được thủ môn Vathana.

NGUY HIỂM! Phút 68, từ đường chuyền bên cánh trái, Phi Sơn (20) có cơ hội đối mặt với thủ môn Vathana nhưng lại dứt điểm lên trời.

VAAAÀOOOO....! 1-0 cho U-23 VN, Thanh Hiền ghi bàn. Phút 65, xuất phát từ pha đột phá không thành công của Công Phượng (10), Thanh Hiền (22)từ cánh trái ập vào tung cú dứt điểm hiểm hóc hạ thủ môn Vathana, khai thông thế bế tắc cho U-23 VN.  

THẺ VÀNG! Phút 62, hậu vệ Nguyễn Mạnh Hùng (3) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Souk Aphone (10).

NGUY HIỂM! Phút 58, từ pha lên bóng ở trung lộ, tiền vệ Keoviengpheth (8) tung cú dứt điểm từ cự li khoảng 30m đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Đây là pha dứt điểm đầu tiên của U-23 Lào ở trận này.

Một pha phối hợp giữa Công Phượng và Văn Toàn. Ảnh: N.K

NGUY HIỂM! Phút 55, từ quả tạt bên cánh phải của đồng đội, Văn Toàn (19) lẻn vào khoảng trống giữa hai trung vệ U-23 Lào thực hiện pha đánh đầu cực mạnh nhưng bóng bay vọt xà.

Phút 48, Mạc Hồng Quân ngã trong vòng cấm sau pha cản phá của Thinnakone (2) nhưng trọng tài không cho U-23 VN được hưởng penalty.

THAY NGƯỜI! Phút 46, U-23 VN thay người thứ hai với Mạc Hồng Quân (17) vào thay Lê Thanh Bình (16).

Hiệp 2 trận U-23 VN - U-23 Lào đã bắt đầu. 

Phút 45+1, trọng tài nổi còi cho hiệp 1 trận U-23 VN - U-23 Lào kết thúc. Hai đội rời sân nghỉ với tỉ số hòa 0-0.

NGUY HIỂM! Phút 40, từ đường chuyền dài của Đức Huy (23), Văn Toàn (19) thoát xuống chạm bóng bằng đầu gối khiến thủ môn Vathana bị bất ngờ nên không bắt dính bóng. Nhưng sau đó thủ môn này đã kịp phản xạ thêm lần nữa đẩy bóng chệch thành cứu cho tuyển U-23 Lào một bàn thua trông thấy.

Đức Huy (áo đỏ) đi bóng trước sự áp sát của hậu vệ Lào. Ảnh: N.K

Phút 30, các cầu thủ U-23 VN vẫn loay hoay trong việc xuyên phá hàng phòng ngự U-23 Lào. 

THAY NGƯỜI! Phút 23, U-23 VN thay người bắt buộc với Nguyễn Thanh Hiền (22) vào thay Nguyễn Hữu Dũng (2) bị chấn thương.

Một pha uy hiếp khung thành U-23 Lào của Văn Toàn. Ảnh: N.K

Phút 20, vẫn là một thế trận bế tắc. U-23 VN vẫn chiếm ưu thế hoàn toàn nhưng vẫn chưa tìm được phương án xuyên phá hàng phòng ngự của U-23 Lào.

Phút 15, vẫn chưa có thêm tình huống nguy hiểm nào được tạo ra. Những phút vừa qua, U-23 VN vẫn là đội chiếm ưu thế nhưng các học trò HLV Miura đang gặp khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự số đông của U-23 Lào.

Hậu vệ Lào (áo xanh) nỗ lực ngăn chặn Thanh Bình. Ảnh: N.K

NGUY HIỂM! Phút 7, từ đường chuyền dài của đồng đội, Văn Toàn thoát xuống đánh đầu cận thành nhưng không đánh bại được thủ môn Vathana. 

Phút 4, U-23 VN được hưởng quả đá phạt trực tiếp cách khung thành Lào khoảng 25m. Mạnh Hùng tung cú dứt điểm kỹ thuật vào góc gần nhưng chệch cột dọc trong gang tấc. 

Trận U-23 VN gặp U-23 Lào đã bắt đầu. Hiệp 1, U-23 VN là đội giao bóng trước.

Sau hai lượt trận, U-23 VN đang xếp thứ hai với 6 điểm, còn U-23 Lào đứng thứ tư với 3 điểm. Trong trận đấu diễn ra trước đó ở bảng B, U-23 Thái Lan đã đá bại U-23 Malaysia 1-0. 

Phóng viên Nguyên Khôi của báo Tuổi Trẻ đang có mặt trên sân Bishan cho biết, trời đang đổ mưa khá nặng hạt và các cầu thủ U-23 VN đã phải khởi động dưới mưa.

Các cầu thủ U-23 VN khởi động trước trận gặp U-23 Lào. Ảnh: N.K
Ca sĩ Phương Thanh có có mặt trên sân Bishan để cổ vũ cho tuyển U-23 VN. Ảnh: N.K

[box]

Đội hình xuất phát

U-23 Việt Nam: 27.Minh Long, 2.Hữu Dũng, 15.Ngọc Hải, 3.Mạnh Hũng, 12.Ngọc Thịnh, 14.Huy Hùng, 23.Đức Huy, 20.Phi Sơn, 10.Công Phượng, 19.Văn Toàn, 16.Thanh Bình.

U-23 Lào: 1.Vathana, 2.Thinnakone, 8.Keoviengpheth, 10.Souk Aphone, 11.Maitee, 13.Bounthavy, 15.Phoutthasay, 16.Sinnaione, 19.Sengdao, 21.Tiny.

[/box]

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên