08/06/2022 05:15 GMT+7

U23 Việt Nam - U23 Malaysia: Chiến thắng trước đã

N.KHÔI - HỮU TẤN
N.KHÔI - HỮU TẤN

TTO - Ở bán kết SEA Games 31, U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo đã phải rất vất vả mới thắng được U23 Malaysia ở hiệp phụ nhờ bàn thắng của Tiến Linh.

U23 Việt Nam - U23 Malaysia: Chiến thắng trước đã - Ảnh 1.

Niềm vui sẽ đến với U23 Việt Nam sau trận đấu với U23 Malaysia - Ảnh: HỮU TẤN

Không thể nắm quyền tự quyết cho vé vào tứ kết, tuyển U23 Việt Nam cần chiến thắng U23 Malaysia trong trận cuối cùng vòng bảng VCK U23 châu Á 2022 vào 20h hôm nay (8-6, VTV6, FPT Play THTT) và hy vọng một kết quả có lợi trong trận đấu diễn ra cùng giờ giữa U23 Hàn Quốc và  Thái Lan.

U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc đang có cùng 4 điểm và hiệu số 5/2 sau 2 trận. Tuy nhiên, U23 Thái Lan tạm xếp trên do chỉ số fair-play tốt hơn (U23 Hàn Quốc có 1 thẻ đỏ). Còn U23 Việt Nam đứng thứ 3 với 2 điểm, hiệu số 3-3.

Niềm tin chiến thắng

U23 Malaysia đã bị loại sớm sau 2 trận thua liên tiếp trước U23 Hàn Quốc (1-4) và U23 Thái Lan (0-3). Vì thế, thật khó để đoàn quân của HLV Bradley Maloney có nhiều động lực chiến đấu trong trận cuối cùng với U23 Việt Nam. Nhưng tuyển U23 Việt Nam thì ngược lại. Tất cả đang thoải mái tinh thần, tràn đầy khát khao ra sân để giành chiến thắng và hy vọng giành vé vào tứ kết.

Ở bán kết SEA Games 31, U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo đã phải rất vất vả mới thắng được U23 Malaysia ở hiệp phụ nhờ bàn thắng của Tiến Linh. Khi đó, các cầu thủ U23 Việt Nam đã chơi bế tắc trước hàng thủ dày đặc của U23 Malaysia. Nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi.

Hàng thủ U23 Malaysia đang chơi không tốt khi để thủng lưới đến 7 bàn chỉ sau 2 trận. Quan trọng hơn, lối chơi của U23 Việt Nam dưới thời HLV Gong Oh Kyun khá ấn tượng với 3 bàn thắng đẹp mắt vào lưới U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc. Vì vậy, cho dù U23 Malaysia có chơi phòng ngự "đổ bê tông", U23 Việt Nam cũng sẵn sàng để xuyên phá.

Niềm tin này đến từ việc U23 Việt Nam cho thấy khả năng ghi bàn đa dạng từ tiền đạo đến các hậu vệ, khi bất ngờ xâm nhập vòng cấm hoặc dứt điểm từ xa ngay khi có cơ hội trong hai trận đấu vừa qua.

Tập trung cao độ

Dẫn dắt U23 Malaysia thi đấu không thành công tại VCK U23 châu Á 2022, HLV Bradley Maloney đang được giới truyền thông Malaysia đồn đoán sẽ bị sa thải sau khi giải đấu kết thúc. Tinh thần đội tuyển U23 Malaysia cũng tỏ ra sa sút sau khi chính thức bị loại. Dù vậy, các cầu thủ U23 Malaysia vẫn động viên nhau có trận đấu tốt trước U23 Việt Nam trước khi rời giải. Họ quyết tâm bởi muốn chứng minh mình không hề thua kém U23 Việt Nam.

Đó cũng là lý do HLV Gong Oh Kyun tỏ ra khá thận trọng trong việc chuẩn bị cho trận đấu này. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không cử cầu thủ trả lời phỏng vấn trước buổi tập chiều 7-6, điều mà ông đã làm ở 2 buổi tập trước trận đấu với U23 Thái Lan và Hàn Quốc. 

Nguyên nhân là HLV Gong Oh Kyun muốn tận dụng thời gian tối đa ở buổi tập chính thức (60 phút) để chuẩn bị cho trận gặp U23 Malaysia. Đồng thời, ông muốn các cầu thủ tập trung hoàn toàn vào buổi tập chiến thuật quan trọng cho trận đấu.

Sự cẩn thận của HLV Gong Oh Kyun là không thừa bởi dù đang chơi tấn công tốt hơn so với SEA Games 31, nhưng các chân sút của U23 Việt Nam cũng cần thi đấu tỉnh táo hơn khi bước vào trận tái đấu với đối thủ. Thật vậy, áp lực phải thắng, thậm chí là thắng đậm dễ khiến các cầu thủ nôn nóng trong xử lý dẫn đến dứt điểm thiếu chính xác. Do đó, HLV Gong Oh Kyun đã nói chuyện nhiều với các tuyển thủ, đặc biệt là các tiền đạo.

U23 Việt Nam chưa chắc giành vé vào tứ kết, nhưng tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng cũng cần phải thi đấu cẩn trọng trong trận đấu với U23 Malaysia do đã nhận 1 thẻ vàng ở trận hòa U23 Thái Lan 2-2. Nếu thi đấu nôn nóng, chân sút số một của U23 Việt Nam sẽ dễ nhận thẻ vàng và phải vắng mặt ở tứ kết.

U23 Malaysia sẽ không "tử thủ"

"Dù đã hết cửa vào vòng trong, nhưng tôi tin HLV Maloney sẽ thúc giục học trò chơi đôi công với U23 Việt Nam để có chiến thắng "rửa mặt" trước lúc về nước", chuyên gia Phan Anh Tú nhận định và đưa ra phân tích:

"Tôi tin U23 Malaysia sẽ không chọn lối đá tử thủ để lấy điểm nhằm loại U23 Việt Nam ra khỏi vòng tứ kết. Họ từng đá tử thủ và thua 0-1 trước chúng ta ở SEA Games 31, nhưng tính chất của hai giải hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, HLV Maloney sẽ không áp dụng bài cũ mà sẽ động viên học trò đá tấn công, bởi đó là cơ hội rèn giũa về chuyên môn với cầu thủ trẻ.

Mặt khác, việc đá tử thủ cũng không đơn giản vì cầu thủ luôn bị động, mất sức để rượt đuổi... do đó sẽ kéo theo sự sơ hở trong phòng ngự. Thậm chí khi U23 Malaysia chơi "cùn" như thế, tôi vẫn đặt niềm tin chiến thắng vào U23 Việt Nam.

Hai trận hòa trước U23 Thái Lan rồi Hàn Quốc cho thấy các cầu thủ Việt Nam luôn tuân thủ ý thức kỷ luật chiến thuật nghiêm túc. Họ tự tin đánh trả, cầm bóng và tung ra những đường chuyền dài chính xác cho đồng đội dứt điểm.

Tối nay, U23 Việt Nam vẫn sẽ chơi như vậy để tìm cách phá lưới đối phương. Với việc luôn thi đấu cống hiến, nêu cao tinh thần đồng đội, biết cách điều tiết nhịp độ trong tấn công lẫn phòng ngự một cách hợp lý, tôi đặt niềm tin chiến thắng vào tuyển U23 Việt Nam.

Ở trận đấu còn lại, theo tôi, U23 Hàn Quốc sẽ đánh bại Thái Lan. Cả hai trận đấu cuối của bảng C sẽ có tỉ số thắng bại sít sao, U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc sẽ cùng lọt vào tứ kết".

SĨ HUYÊN ghi

Đội hình dự kiến của U23 Việt Nam (4-3-3)

Thủ môn Quan Văn Chuẩn. 4 hậu vệ: Tiến Long (phải), Việt Anh, Thanh Bình, Tuấn Tài (trái). 3 tiền vệ: Lương Duy Cương (trụ), Hoàng Anh, Văn Trường. 3 tiền đạo: Văn Đô (phải), Nhâm Mạnh Dũng, Văn Khanh (trái).

U23 Malaysia sẽ U23 Malaysia sẽ 'ngáng chân' Việt Nam?

TTO - Thua cả 2 trận đấu đầu tiên ở bảng C dù đã chính thức bị loại nhưng U23 Malaysia vẫn còn "quyền phán quyết" đội bóng nào trong số U23 Việt Nam, Thái Lan và Hàn Quốc sẽ giành vé đi tiếp.

N.KHÔI - HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên