07/06/2022 09:01 GMT+7

U23 Malaysia sẽ 'ngáng chân' Việt Nam?

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Thua cả 2 trận đấu đầu tiên ở bảng C dù đã chính thức bị loại nhưng U23 Malaysia vẫn còn "quyền phán quyết" đội bóng nào trong số U23 Việt Nam, Thái Lan và Hàn Quốc sẽ giành vé đi tiếp.

U23 Malaysia sẽ ngáng chân Việt Nam? - Ảnh 1.

Dù đã bị loại nhưng U23 Malaysia (trái) không dễ bị khuất phục - Ảnh: FAM

Cụ thể ở lượt cuối bảng C Giải U23 châu Á 2022, nếu cố gắng chiến đấu để có điểm trước U23 Việt Nam, Malaysia sẽ giúp U23 Thái Lan và Hàn Quốc tiến vào tứ kết.

Khi đó, U23 Việt Nam nhiều nhất chỉ có 3 điểm, trong khi đó, dù chưa tính kết quả đối đầu trực tiếp với nhau ở lượt đấu cuối, Thái Lan và Hàn Quốc đã có 4 điểm sau 2 trận đã đấu.

U23 Malaysia còn nhiều động lực

Nếu các CĐV nghĩ Malaysia đã bị loại và hết động lực thi đấu thì họ đã lầm. Tại Giải U23 châu Á 2022, U23 Malaysia có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đặt quyết tâm thành công rất cao.

Việc không vượt qua được vòng bảng đã giáng một đòn nặng nề lên thầy trò HLV Brad Maloney. Do đó, U23 Malaysia cũng như cá nhân HLV Maloney đang chịu áp lực rất lớn từ truyền thông và người hâm mộ Malaysia.

Từ đây, U23 Malaysia chắc chắn đặt quyết tâm chiến đấu hết mình và có kết quả tốt trước Việt Nam để xoa dịu làn sóng chỉ trích của dư luận.

Nếu thắng được U23 Việt Nam - đội vừa thắng Malaysia ở bán kết SEA Games 31 và đang là một trong những đối thủ đáng gờm nhất Đông Nam Á - áp lực trên vai thầy trò HLV Maloney sẽ phần nào giảm đi.

Ngoài ra, Giải U23 châu Á là nơi để các cầu thủ trẻ thể hiện bản thân và tích lũy kinh nghiệm. Vì vậy sẽ không có chuyện các cầu thủ Malaysia sẽ buông xuôi.

Vấn đề là Malaysia sẽ chơi như thế nào trước U23 Việt Nam? Tại Đông Nam Á, ngoài Thái Lan, phần lớn các đội còn lại đều chọn cách chơi phòng ngự phản công khi gặp Việt Nam.

Thật vậy, khi còn được dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo, U23 Việt Nam không ít lần gặp khó khăn khi đối thủ chơi phòng ngự ở SEA Games 31.

Tuy nhiên, đó là trường hợp các đội vẫn còn mục tiêu để chiến đấu. Với một Malaysia hết hy vọng đi tiếp, có thể họ sẽ chơi tấn công phóng khoáng trước Việt Nam.

U23 Việt Nam đối phó ra sao?

Nếu U23 Malaysia chơi đôi công, thầy trò HLV Gong Oh Kyun hoàn toàn có niềm tin để giành chiến thắng. Trước hết, U23 Việt Nam sở hữu hàng thủ rất chất lượng để trở thành điểm tựa cho việc hướng đến chiến thắng.

Khi dâng cao tấn công, U23 Malaysia chắc chắn sẽ để lộ ra những khoảng trống và đó là "môi trường" lý tưởng để U23 Việt Nam phát huy khả năng chuyển đổi trạng thái tấn công cực tốt.

Nhưng nếu U23 Malaysia chọn cách đá tử thủ để không thua, liệu U23 Việt Nam có vượt qua thử thách này? Thực tế trong các trận đấu đã qua, U23 Malaysia không phải là đội có khả năng tổ chức phòng ngự tốt.

Họ yếu trong khâu chống bóng bổng, các cầu thủ ở hàng phòng ngự không giữ được cự ly tốt và chơi rất thiếu tập trung. Tinh thần của U23 Malaysia bị dao động và thiếu vững vàng. Trên cơ sở đó, U23 Việt Nam vào lúc này hoàn toàn có cơ hội đánh bại Malaysia.

Vấn đề của U23 Việt Nam lúc này là cần phải có sự chuẩn bị tâm lý tốt. Quyết tâm buộc phải thắng để giành vé đi tiếp có thể trở thành "con dao hai lưỡi" khiến đôi chân của các cầu thủ U23 Việt Nam trở nên nặng nề hơn.

Nếu duy trì được sự tự tin, điềm tĩnh như những gì đã diễn ra ở 2 trận đã qua, chiến thắng là điều các tuyển thủ U23 Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến.

HLV U23 Malaysia có thể bị sa thải sau trận gặp Việt Nam HLV U23 Malaysia có thể bị sa thải sau trận gặp Việt Nam

TTO - Trận gặp U23 Việt Nam có thể sẽ là cơ hội cuối cùng cho HLV U23 Malaysia Brad Maloney thể hiện nhằm bảo vệ chiếc ghế của mình.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên