
U23 Việt Nam có khởi đầu suôn sẻ ở vòng loại Giải U23 châu Á 2026 khi đánh bại Bangladesh 2-0 - Ảnh: NGỌC LÊ
Trận này U23 Việt Nam giữ lại 9/11 cầu thủ đá chính chung kết U23 Đông Nam Á 2025 với Indonesia ngày 29-7. Trong đó, đội trưởng Văn Khang và Công Phương phải ngồi dự bị, nhường chỗ cho Ngọc Mỹ và Thanh Nhàn.
Đây là quyết định hợp lý của HLV Kim Sang Sik khi ông thầy người Hàn Quốc muốn thử nghiệm thêm các phương án tấn công trong tình thế chỉ phải gặp đối thủ yếu nhất bảng.
Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội
Nhìn chung U23 Việt Nam tấn công khá đa dạng, gắn kết và gây được áp lực lớn lên phần sân U23 Bangladesh. Đình Bắc về lý thuyết là đá tiền đạo cắm nhưng anh thường xuyên lùi về giữa sân để làm bóng, tạo khoảng trống cho Ngọc Mỹ và Thanh Nhàn từ hai biên cắt vào vòng cấm. Lối đá này đã phát huy tác dụng khi Đình Bắc có pha chọc khe đẹp mắt cho Ngọc Mỹ băng xuống ghi bàn mở tỉ số ở phút 15.
Trước đối thủ dưới cơ, U23 Việt Nam dễ dàng triển khai tấn công nhưng điều đó cũng khiến đoàn quân của HLV Kim Sang Sik bộc lộ điểm yếu ở những pha xử lý cuối cùng. Các cầu thủ tấn công của U23 Việt Nam thiếu tỉnh táo, vội vàng khiến những đường bóng quyết định bị hỏng một cách đáng tiếc.
Thêm vào đó là khả năng tận dụng cơ hội của U23 Việt Nam không thực sự tốt với rất nhiều pha bóng ngon ăn bị bỏ lỡ. Điều này cần phải cải thiện bởi U23 Việt Nam sẽ không có nhiều cơ hội ngon ăn khi gặp những đối thủ mạnh hơn.
Điểm son của U23 Việt Nam trước Bangladesh là vẫn giữ được thế mạnh ở những tình huống cố định, điều đã được thể hiện trong hành trình vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025.
Phút 83, từ quả phạt góc bên cánh trái, Lý Đức đón bóng ở cột hai rồi đánh đầu chuyền vào trong cho Viktor Lê đánh đầu nối ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho U23 Việt Nam. Trong bối cảnh các chân sút của U23 Việt Nam thi đấu khá vô duyên, các tình huống cố định đã thực sự giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik "giải tỏa".

U23 Việt Nam đã bắt đầu "nóng máy" tại vòng loại châu Á - Ảnh: NGỌC LÊ
Cải thiện sự gắn kết giữa tiền vệ và hậu vệ
Bộ ba trung vệ của U23 Việt Nam trận này là Lý Đức, Hiểu Minh và Nhật Minh chơi khá tốt. Họ tiếp tục phát huy sự ăn ý và hiểu nhau như từng thể hiện ở Giải U23 Đông Nam Á 2025. Tuy nhiên thỉnh thoảng các trung vệ này ham giữ bóng phát triển tấn công dẫn đến khá nhiều pha xử lý thiếu an toàn.
Ngoài ra sự bọc lót của bộ đôi tiền vệ trung tâm là Xuân Bắc và Văn Trường cho các trung vệ chưa thực sự tốt. Khả năng liên kết giữa hàng tiền vệ và hậu vệ của U23 Việt Nam cần phải tiếp tục cải thiện nếu muốn đạt được mục tiêu giành vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026.
Sau lượt trận đầu tiên, U23 Việt Nam tạm dẫn đầu với 3 điểm, bằng điểm với Yemen nhưng hơn hiệu số (+2 so với +1 của Yemen). Ở trận đấu diễn ra trước đó, U23 Yemen đã đánh bại Singapore 2-1. Lượt trận tiếp theo diễn ra ngày 6-9, U23 Việt Nam sẽ chạm trán Singapore. Đây là đối thủ không được đánh giá quá cao nhưng mạnh hơn U23 Bangladesh khá nhiều.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận