22/02/2022 14:13 GMT+7

U23 Việt Nam: Trong rủi có may?

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - "Bão" COVID-19 đã khiến đội tuyển U23 Việt Nam phải bổ sung gấp 6 cầu thủ nhằm đủ lực lượng thi đấu với U23 Thái Lan ở trận cuối vòng bảng Giải U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra vào 19h hôm nay (22-2) tại Campuchia. Nhưng họ liệu có kịp hòa nhập?

U23 Việt Nam: Trong rủi có may? - Ảnh 1.

Bảo Toàn (trái) trong đợt tập trung trước khi U23 Việt Nam sang Campuchia - Ảnh: VFF

U23 Việt Nam đã thi đấu tốt trong trận mở màn thắng U23 Singapore 7-0. Không chỉ vậy, các học trò của HLV Đinh Thế Nam còn thể hiện lối chơi tấn công và phối hợp nhịp nhàng.

Vì vậy, việc mất một loạt cầu thủ vì mắc COVID-19 khiến giới chuyên môn và người hâm mộ không khỏi đặt dấu hỏi về màn trình diễn của đội tuyển U23 Việt Nam sắp tới, mà trước mắt là trận đấu với U23 Thái Lan.

Trong 6 cầu thủ mắc COVID-19 bị thay thế, có 3 cầu thủ đã thi đấu khá nổi bật trong trận mở màn thắng U23 Singapore 7-0. Đó là tiền vệ Đinh Xuân Tiến và trung vệ Vũ Tiến Long - 2 cầu thủ đã ghi bàn ở trận U23 Singapore, cùng hậu vệ trái Nguyễn Văn Sơn - người đánh đầu cứu thua cho U23 Việt Nam ngay trên vạch vôi trong hiệp một.

Do đó, 6 cầu thủ được HLV Đinh Thế Nam triệu tập bổ sung gấp sang Campuchia được nhiều người quan tâm và chờ đợi. Nói vậy bởi họ hứa hẹn sẽ thay thế hiệu quả thay vì chỉ góp mặt cho đủ quân số, giúp U23 Việt Nam không bị loại vì không đủ 13 cầu thủ cho trận gặp U23 Thái Lan.

U23 Việt Nam: Trong rủi có may? - Ảnh 2.

Ba cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai (cùng mang giày trắng) đã có mặt tại Campuchia để sẵn sàng cho trận gặp Thái Lan - Ảnh: PHAN HỒNG

Có thể thấy, Trần Bảo Toàn là cầu thủ sẽ thích nghi sớm với lối chơi của U23 Việt Nam trong số 6 cầu thủ bổ sung do từng tập luyện cùng U23 Việt Nam trước khi bị HLV Đinh Thế Nam trả về do chấn thương. Ngay cả 5 cầu thủ còn lại cũng không khó để hòa nhập do tất cả đều dày dạn kinh nghiệm thi đấu.

Hậu vệ trái Phan Tuấn Tài (Viettel) từng khoác áo U19 Việt Nam tham dự vòng loại U19 châu Á 2019. Huỳnh Tiến Đạt (Hoàng Anh Gia Lai) từng khoác áo U23 chuẩn bị cho SEA Games 2019 do HLV Park Hang Seo dẫn dắt. Anh còn ghi bàn trong trận giao hữu thắng Viettel 2-0 trong một đợt tập trung.

Tiền vệ Vũ Đình Hai (Phù Đổng), trung vệ Đình Quý (Quảng Nam) và hậu vệ Nguyễn Thanh Nhân (Hoàng Anh Gia Lai) dù chưa từng khoác áo đội U19 hay U23 quốc gia nhưng cũng là trụ cột của CLB ở các giải trẻ quốc gia.

Thậm chí, bộ ba Bảo Toàn, Thanh Nhân, Tiến Đạt còn được HLV Kiatisak đánh giá cao và đặt niềm tin ở V-League 2022 sắp tới.

Trong rủi có may, biết đâu 6 cầu thủ bổ sung gấp này sẽ giúp cho U23 Việt Nam thi đấu tốt hơn và bước lên bục cao nhất.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên