09/04/2018 17:34 GMT+7

U-23 Việt Nam thực sự đã lãnh bao nhiêu?

N.KHÔI
N.KHÔI

TTO - Cho tới thời điểm này, thực sự đội U-23 Việt Nam đã lãnh được bao nhiêu tiền thưởng với thành tích lọt vào chung kết Giải vô địch châu Á 2018?

Ngày 9-4, xác nhận với Tuổi Trẻ Online, một thành viên ban huấn luyện, khẳng định cho tới thời điểm này, tổng số tiền thưởng đội U-23 lãnh được là 35 tỉ đồng và toàn đội có bốn mức lãnh thưởng khác nhau, trong đó mức cao nhất chỉ 1,3 tỉ đồng và mức thấp nhất là 300 triệu đồng.

Cũng theo vị này, ngoài số tiền thưởng vừa được giải ngân, các thành viên của U-23 Việt Nam vẫn chưa nhận được hết những phần thưởng bằng hiện vật, dịch vụ mà các đơn vị hứa sẽ trao tặng.

Danh sách nhận thưởng của đội U-23 Việt Nam như sau:

Mức A: 1,3 tỉ đồng/người - gồm HLV trưởng và các cầu thủ đá chính: HLV Park Hang Seo; Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng, Vũ Văn Thanh, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Đức Huy, Lương Xuân Trường, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng.

Mức B: 900 triệu đồng/người - gồm ban huấn luyện và các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị: Hà Đức Chinh, Đoàn Văn Hậu, Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức, trợ lý Lee Young Jin, trợ lý Bae Myung, trợ lý Lê Tuấn Long...

Mức C: 600 triệu đồng/người - gồm các trợ lý và các cầu thủ không ra sân: Nguyễn Thành Chung, Đặng Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Hoàng, Lê Văn Đại, Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Trọng Đại, Bùi Tiến Dụng, Châu Ngọc Quang, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Phong Hồng Duy, trợ lý Lê Huy Khoa...

Mức D: 300 triệu đồng/người - gồm bác sĩ và các săn sóc viên.

Có thể bấm ngược mã PIN ATM để chống cướp? Có thể bấm ngược mã PIN ATM để chống cướp?

TTO - Thời gian gần đây trên các trang mạng xã hội, nhiều người chia sẻ mẹo chống cướp khi rút tiền bằng cách nhập ngược mã PIN để báo động đến công an. Sự thật, có thể kích hoạt chức năng chống trộm của ATM theo cách nhập ngược mã PIN hay không?

N.KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên