10/06/2022 09:11 GMT+7

U23 Việt Nam có quyền mơ đến chiến thắng

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Dù gặp U23 Saudi Arabia ở trận tứ kết Giải U23 châu Á 2022 diễn ra tại Uzbekistan vào ngày 12-6 tới, tuyển U23 Việt Nam cũng có quyền mơ đến chiến thắng.

U23 Việt Nam có quyền mơ đến chiến thắng - Ảnh 1.

Nhâm Mạnh Dũng (18) và các đồng đội đang tự tin hướng đến trận tứ kết - Ảnh: HỮU TẤN

Nói vậy bởi ở bóng đá trẻ, mọi thứ đều có thể xảy ra. Nhưng quan trọng hơn, U23 Việt Nam đang đem đến niềm hy vọng cho người hâm mộ sau màn trình diễn ấn tượng ở vòng bảng.

Khó "bắt bài" U23 Việt Nam

Ngoài thủ môn Tuấn Hưng, HLV Gong Oh Kyun đã sử dụng 22/23 cầu thủ sau 3 trận bất bại ở vòng bảng. Điều đó cho thấy sự linh hoạt trong dùng người của ông Gong. 

Tùy theo từng đối thủ, U23 Việt Nam sẽ ra sân với những cầu thủ phù hợp. "Tôi không có kế hoạch hòa U23 Hàn Quốc mà luôn động viên các cầu thủ vào trận với mục tiêu chiến thắng", ông Gong nói sau trận hòa U23 Hàn Quốc 1-1 ở vòng bảng.

Việc luôn thay đổi nhân sự ở hàng tiền vệ chính là "hỏa mù" khiến các đối thủ luôn gặp khó khăn khi U23 Việt Nam triển khai tấn công. 

Thật vậy, ngoài bàn thắng từ chấm 11m của trung vệ Việt Anh, 4 bàn còn lại của U23 Việt Nam ở vòng bảng được ghi bởi những kịch bản tấn công khác nhau và 4 cầu thủ khác nhau. Dù các đối thủ đều biết U23 Việt Nam mạnh trong tấn công biên nhưng đều không thể có phương án ngăn chặn hiệu quả.

Không chỉ vậy, lối đá vây quét ngay từ phần sân đối phương của U23 Việt Nam cũng khiến các đối thủ lúng túng, dẫn đến sai lầm. Cụ thể, khi chủ động tấn công, U23 Việt Nam đã khiến cầu thủ U23 Hàn Quốc rồi Malaysia phải phạm lỗi dẫn đến thẻ đỏ làm thay đổi thế trận có lợi cho mình.

Có quyền mơ mộng

Đương kim á quân U23 Saudi Arabia hay Nhật Bản đều là đối thủ được đánh giá cao hơn U23 Việt Nam ở tứ kết. Dù vậy, trận hòa 1-1 trước đương kim vô địch U23 Hàn Quốc ở vòng bảng cho thấy đoàn quân của HLV Gong Oh Kyun có thể làm nên chuyện ngay cả khi gặp đối thủ được đánh giá cao hơn.

Cái hay của HLV Gong Oh Kyun là luôn biết truyền lửa cho các học trò. Ông hỏi các cầu thủ muốn gì? Và khi nghe các tuyển thủ nói muốn đạt tới một trình độ cao hơn, ông lại càng nỗ lực trong việc thực hiện mong muốn của họ. Ông tin tưởng các cầu thủ. Và đáp lại, mỗi khi được tung vào sân, họ đều chơi tốt để làm nên màn trình diễn ấn tượng.

Ngay các cầu thủ U23 Việt Nam cũng đang rất khát khao thể hiện mình ở trận tứ kết sắp tới dù chưa biết sẽ gặp đối thủ nào. "Những đối thủ như U23 Nhật Bản hay U23 Saudi Arabia ở đẳng cấp khác, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng quyết tâm để giành kết quả tốt nhất", tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng chia sẻ.

Là chân sút chủ lực của U23 Việt Nam, Nhâm Mạnh Dũng đã có bàn thắng đầu tiên trong trận thắng U23 Malaysia 2-0 bằng một pha đánh đầu đẹp mắt. Và Mạnh Dũng chưa muốn dừng lại. Anh muốn tiếp tục ghi bàn ở tứ kết, qua đó đưa U23 Việt Nam đi xa nhất có thể. Và ngoài Mạnh Dũng, Văn Tùng và những đồng đội khác cũng sẵn sàng làm nhiệm vụ ghi bàn vào lưới đối phương.

Dù phòng ngự vẫn là điểm mạnh của U23 Việt Nam, nhưng giờ đây, U23 Việt Nam còn sẵn sàng tấn công để giành chiến thắng. Đó là điều người hâm mộ kỳ vọng vào các tuyển thủ U23 Việt Nam ở trận tứ kết.

Thống kê vòng bảng U23 châu Á 2022: Việt Nam ghi bàn ngang với Nhật Bản, hơn cả Úc Thống kê vòng bảng U23 châu Á 2022: Việt Nam ghi bàn ngang với Nhật Bản, hơn cả Úc

TTO - Kết thúc vòng bảng Giải U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam là 1 trong 8 đội giành quyền góp mặt tại tứ kết. Hành trình vừa qua của đoàn quân HLV Gong Oh Kyun đã để lại nhiều điểm nhấn thuyết phục.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên