03/01/2020 09:47 GMT+7

U23 Việt Nam bắt đầu lắp ghép đội hình

HOÀNG TUẤN
HOÀNG TUẤN

TTO - Chiều 2-1, tuyển U23 VN có buổi tập đầu tiên trên sân MOF Custom, Bangkok, Thái Lan. Ở buổi tập này, HLV Park Hang Seo dành ít thời gian rèn thể lực, sau đó toàn đội bước vào các bài tập chiến thuật, lắp ghép đội hình.

U23 Việt Nam bắt đầu lắp ghép đội hình - Ảnh 1.

Tuyển U23 VN trong buổi tập chiều 2-1 tại Bangkok - Ảnh: HOÀNG TUẤN

Chiều cùng ngày, ban huấn luyện tuyển U23 VN đã gửi danh sách sơ bộ 23 cầu thủ lên ban tổ chức VCK U23 châu Á. 

Trong đó không có tên trung vệ Trần Đình Trọng và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng. Tuy nhiên, đây chưa phải là danh sách chính thức của U23 VN tham dự giải bởi hạn chót hoàn tất danh sách của các đội tham dự VCK U23 châu Á 2020 là ngày 7-1.

Quan sát phần chia đội đấu đối kháng ở buổi tập, trung vệ Trần Đình Trọng vẫn tham gia bình thường cùng các đồng đội. Riêng tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng không tham gia nhiều vào các giáo án chiến thuật.

Chiều 3-1, U23 VN sẽ có trận giao hữu với U23 Bahrain. Một đối thủ vừa tầm để các cầu thủ VN có được cảm giác thi đấu tốt nhất trước khi chính thức có trận đấu mở màn với U23 UAE vào ngày 10-1 tới.

Tại VCK U23 châu Á 2020, U23 Bahrain nằm ở bảng A với chủ nhà Thái Lan và hai đối thủ rất mạnh là Iraq, Úc. 

Ngày 8-1, U23 Bahrain sẽ ra quân đối đầu U23 Thái Lan. Trận đấu mang tính quyết định cơ hội vượt qua vòng bảng của hai đội. Chính vì thế, dễ hiểu khi U23 Bahrain chọn U23 VN - đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á hiện tại - để thi đấu giao hữu trước khi bước vào giải.

Đội tuyển U23 Bahrain có thành phần hầu hết từ đội Olympic Bahrain, từng thất bại 0-1 trước Olympic VN tại vòng 16 đội Asiad 2018. 

Tuy vậy, kể từ sau giải đấu đó, đội hình dưới tay HLV Park Hang Seo đã thay đổi nhiều nhân sự. 

Cụ thể, hiện chỉ còn thủ môn Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng, Thành Chung, Quang Hải và Hà Đức Chinh chuẩn bị tham dự VCK U23 châu Á 2020.

Trong khi đó U23 Bahrain với nhiều cầu thủ trong độ tuổi 1998 - 2000 đã có tiến bộ rất rõ. 

Tại vòng loại U23 châu Á 2020, họ đã xuất sắc giành ngôi nhất bảng B khu vực Tây Á, với 3 chiến thắng, ghi được 12 bàn và không thủng lưới bàn nào.

AFC công bố danh sách U23 châu Á, U23 Việt Nam không có Đình Trọng? AFC công bố danh sách U23 châu Á, U23 Việt Nam không có Đình Trọng?

TTO - Chiều 2-1, trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) bất ngờ công bố danh sách đăng ký cầu thủ của các đội tham dự VCK U23 châu Á 2020. Chi tiết gây chú ý là việc danh sách tuyển U23 Việt Nam thiếu vắng trung vệ Đình Trọng.

HOÀNG TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên