
U23 Thái Lan không có được lực lượng tốt nhất cho Giải U23 châu Á - Ảnh: NAM TRẦN
Ngay sau SEA Games 33, bóng đá Thái Lan tiếp tục chuẩn bị cho Giải U23 châu Á 2026. Giải đấu sẽ diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 6 đến 24-1-2026. Bóng đá Đông Nam Á góp mặt hai đại diện là U23 Việt Nam và U23 Thái Lan.
Đội tuyển U23 Thái Lan đối mặt khó khăn
Đến lúc này, chắc chắn Thái Lan vẫn chưa hoàn toàn vượt qua cú sốc ở SEA Games 33. Ngay trên sân nhà, họ lại để thua Việt Nam trong trận chung kết dù dẫn trước tới 2-0. Trận thua đó ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý, sự tự tin cho các cầu thủ. Và điều này chắc chắn cũng tạo ra những hệ lụy không hề nhỏ cho quá trình chuẩn bị Giải U23 châu Á sắp tới.
Nhưng ngoài yếu tố tâm lý, đội tuyển U23 Thái Lan còn phải đối mặt với những khó khăn trong quá trình chuẩn bị, trong đó có câu chuyện về nhân sự. Tại SEA Games 33 vừa qua, Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) phải rất chật vật mới có thể giúp đội tuyển U22 tập hợp được lực lượng mạnh nhất.
Điều này do Giải vô địch quốc gia của họ (Thai-League) không nghỉ trong giai đoạn diễn ra SEA Games, đồng nghĩa với việc các CLB không chịu "nhả" quân cho tuyển U22 Thái Lan.
Phải rất vất vả FAT mới thỏa thuận được cho các ngôi sao như Yotsakorn Buraphan, Seksan Ratree... tham gia tuyển U22 Thái Lan. Thậm chí một số người bỏ giai đoạn vòng bảng vì phải làm xong nhiệm vụ tại CLB.
Lần này đến Giải U23 châu Á, Thai-League vẫn tiếp tục thi đấu. Sau khi đã đóng góp quân cho SEA Games, các CLB ở Thái Lan rất khó tiếp tục chấp nhận yêu cầu từ FAT.
Ông Charnwit Pholcheewin - Phó chủ tịch FAT - đã xác nhận thông tin này. Ngoài ra, ông cũng tiết lộ thêm thông tin khiến nhiều người không thể vui. Đó là việc chiến lược gia Thawatchai Damrong-Ongtrakul tiếp tục là HLV trưởng của U23 Thái Lan tại giải đấu trên đất Saudi Arabia.

U22 Thái thất bại bết bát trước U22 Việt Nam tại SEA Games 33- Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Người hâm mộ Thái Lan bi quan
Tháng 7 vừa qua, ông Thawatchai Damrong-Ongtrakul được bổ nhiệm làm HLV của tuyển U23 Thái Lan. Ông nhận vai trò này sau vụ lùm xùm giữa FAT với người tiền nhiệm Takayuki Nishigaya. Điều này dẫn đến sự ra đi của chiến lược gia người Nhật. Tại SEA Games vừa qua, ông Damrong-Ongtrakul cho thấy năng lực hạn chế khi không thể cùng U22 Thái Lan giành HCV dù có rất nhiều lợi thế trên sân nhà.
Thực tế, FAT cũng ở thế khó. Do thời gian gấp rút trong việc chuẩn bị cho Giải U23 châu Á nên sự thay đổi HLV rất khó để thay đổi tình hình. Từ đây, nhiều người hâm mộ Thái Lan đã bày tỏ thái độ không thể lạc quan.
Trên một diễn đàn, có người còn đưa ra bình luận nặng nề về đội nhà: "Nếu trận đấu bóng đá chỉ có 60 phút thì Thái Lan vô địch World Cup lâu rồi". Một người hâm mộ khác viết: "Tôi rất tôn trọng ông Damrong-Ongtrakul. Nhưng chúng ta đừng hy vọng gì nhiều ở giải đấu sắp tới".
Tại Giải U23 châu Á 2026, U23 Thái Lan nằm tại bảng D cùng Iraq, Úc và Trung Quốc.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận