05/01/2020 10:22 GMT+7

U23 Jordan: Ẩn số khó lường ở VCK U23 châu Á

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Không được đánh giá cao ở Giải U23 châu Á 2020 tại Thái Lan, nhưng không đối thủ nào được phép đánh giá thấp U23 Jordan nếu không muốn trả giá đắt.

U23 Jordan: Ẩn số khó lường ở VCK U23 châu Á - Ảnh 1.

Các cầu thủ U23 Jordan tập luyện tại Malaysia chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 - Ảnh: JFA

Trong năm 2019, tuyển Việt Nam đã vượt qua đội tuyển Jordan tại vòng 16 đội của Asian Cup. Dù trình độ U23 Jordan không thể so sánh với đội tuyển quốc gia nhưng trận đấu đó ít nhiều giúp thầy trò HLV Park Hang Seo khái quát về đối thủ sắp tới.

Vị khách quen của Giải U23 châu Á

Kể từ khi ra đời năm 2013, Giải U23 châu Á đã trải qua 4 lần tổ chức. U23 Jordan là một số ít các đội tham dự cả 4 lần với thành tích cao nhất là vào đến tứ kết năm 2013. Không thể phủ nhận, việc thường xuyên tham dự Giải U23 châu Á giúp Jordan tích lũy kinh nghiệm mà không phải nền bóng đá nào cũng có được.

Ở Giải U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc, U23 Jordan ở bảng C cùng Iraq, Malaysia và Saudi Arabia. Dù sớm bị loại từ vòng bảng khi chỉ có được 1 điểm (hòa Malaysia), điều đó đã tạo nền tảng cho các cầu thủ U23 Jordan hướng đến giải đấu năm nay. Ít nhất năm cầu thủ Jordan có tên trong danh sách dự Giải U23 châu Á 2018 được mang sang Thái Lan. Họ có nhiệm vụ dẫn dắt đàn em hoàn thành mục tiêu giành vé dự Olympic Tokyo 2020 mà Liên đoàn Bóng đá Jordan (JFA) đặt ra.

Sau thất bại ở Giải U23 châu Á 2018, JFA đã chia tay HLV Iain Brunskill (Anh) và bổ nhiệm cựu cầu thủ Ahmed Abdel-Qader thay thế. Quyết định này của JFA được truyền thông Jordan cho là sáng suốt. Ông Abdel-Qader có thời gian dài làm việc ở đội U20 Jordan nên ông rất hiểu các cầu thủ trẻ. Không ít tuyển thủ U23 Jordan hiện nay là học trò của ông Abdel-Qader.

Ngay sau khi tiếp quản chiếc ghế HLV U23 Jordan, ông Abdel-Qader đã lập tức bắt tay vào xây dựng đội bóng hướng đến vòng chung kết U23 châu Á 2020 mà không cần thời gian làm quen với cầu thủ. 

Có thể nói, từ U20 lên U23, các cầu thủ Jordan được thi đấu dưới một hệ thống chiến thuật thống nhất của HLV Abdel-Qader. Sự thấu hiểu lẫn nhau luôn là yếu tố quan trọng với mọi đội bóng có tham vọng và U23 Jordan đang có được điều đó.

Chuẩn bị kỹ lưỡng

Sau khi vượt qua vòng loại Giải U23 châu Á 2020 (đứng đầu bảng E), U23 Jordan đã có quá trình chuẩn bị nghiêm túc cho vòng chung kết. Thầy trò ông Abdel-Qader được JFA tạo điều kiện thi đấu rất nhiều trận giao hữu trong và ngoài nước. Theo ghi nhận của trang Flashcore, từ tháng 9 đến nay U23 Jordan đã có 11 trận giao hữu với kết quả thắng 5, hòa 2 và thua 4.

Phát biểu trên trang web của JFA, HLV Abdel-Qader nói: "Sau 11 trận giao hữu, U23 Jordan đã được trang bị đầy đủ nhất về chiến thuật, thể lực và kỹ thuật cho vòng chung kết U23 châu Á. Toàn đội đang rất tự tin, háo hức chờ trận ra quân gặp CHDCND Triều Tiên".

Chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020, U23 Jordan sang Malaysia tập huấn từ cuối tháng 12. Mục tiêu của U23 Jordan là làm quen với thời tiết vốn tương đồng với chủ nhà Thái Lan. Tại Malaysia, U23 Jordan tiếp tục được làm nóng với 2 trận giao hữu hòa Saudi Arabia 1-1 và thắng CLB BG City 2-0.

Cầu thủ Jordan thiếu ổn định

Đặc điểm chung ngăn cản bước tiến của các cầu thủ Jordan ở các giải đấu lớn chính là sự thiếu ổn định. Họ có thể chơi một trận rất hay nhưng có thể đánh mất mình ở trận đấu tiếp theo. Những gì Jordan thể hiện ở Asian Cup 2019 đã nói lên điều đó. 

Trong một ngày thăng hoa, Jordan đã đá bại tuyển Úc nhưng họ cũng có thể thất bại trước Việt Nam. Việc duy trì sự ổn định được xem là cấp thiết với HLV Abdel-Qader, bên cạnh yếu tố chiến thuật. Đó là lý do JFA cố gắng giúp U23 Jordan có nhiều trận giao hữu quốc tế trong thời gian qua.

Điểm đáng lưu ý nữa với U23 Jordan là họ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế không nhiều. Trong đội hình U23 Jordan sang Thái Lan chỉ có ba tuyển thủ quốc gia (so với lần tập trung gần nhất). Bù lại họ đang sở hữu 2 cầu thủ cực kỳ xuất sắc đang thi đấu ở châu Âu là Omar Hani và Al-Taamari (APOEL Nicosia). Tuy nhiên cả hai khiến giới chuyên môn ở Jordan lo ngại về sự hòa nhập với toàn đội. Họ không thường xuyên có mặt trong đội hình và có trình độ cao hơn nhiều so với các đồng đội.

U23 Việt Nam từng ở thế "không có cửa" trước Jordan

Đó là vòng chung kết U23 châu Á 2016 tại Qatar, U23 Việt Nam rơi vào bảng D cùng Jordan, UAE và Úc (bảng đấu khá giống với năm nay). Tuy nhiên, U23 Việt Nam khi đó đã hoàn toàn lép vế trước các đối thủ cùng bảng và toàn thua cả 3 trận. Trong đó, U23 Việt Nam đã để thua Jordan 1-3 ở trận ra quân. Nhờ chiến thắng này, Jordan tiến vào tứ kết với vị trí nhì bảng sau UAE.

HLV Park Hang Seo chọn ai đá cánh phải trận U23 UAE? HLV Park Hang Seo chọn ai đá cánh phải trận U23 UAE?

TTO - Trận giao hữu thua U23 Bahrain 1-2 vừa qua có lẽ đã cho HLV Park Hang Seo cái nhìn rõ hơn về đội hình đang có trong tay, đặc biệt là vị trí hậu vệ phải cho chiến dịch VCK U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Jordan U23 châu Á U23 VN