07/04/2022 10:16 GMT+7

U23 Indonesia là đối thủ số 1

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Đó là nhận định của các chuyên gia về các đối thủ của tuyển U23 Việt Nam ở bảng A. Indonesia cũng là đối thủ của chủ nhà U23 Việt Nam trong trận ra quân vào ngày 6-5.

U23 Indonesia là đối thủ số 1 - Ảnh 1.

Tuyển U23 Indonesia - đối thủ đáng gờm của chủ nhà Việt Nam ở SEA Games 31 - Ảnh: PSSI

Chuyên gia Phan Anh Tú: Ông Park chủ trương an toàn trước đã

Ngoài Timor Leste, trong các đội còn lại thì đáng gờm hơn cả là Indonesia. Dưới thời HLV Shin Tae-yong, bóng đá Indonesia có nhiều tiến bộ về lối chơi. Họ biết cách kết hợp cùng với khả năng kiểm soát bóng, phối hợp tấn công đa dạng. Đây là đối thủ số 1 của U23 Việt Nam ở vòng bảng.

Tiềm ẩn yếu tố bất ngờ, Myanmar sẽ là đối thủ số 2. Ở vòng loại U23 châu Á năm ngoái, U23 Việt Nam phải rất chật vật mới đánh bại họ với tỉ số 1-0. Tôi không đánh giá cao U23 Philippines do họ không có nhiều thời gian tập luyện để tạo ra được sự kết dính.

Nhìn vào danh sách tập trung U23 Việt Nam, có thể thấy HLV Park Hang Seo chủ trương đảm bảo an toàn cho hệ thống phòng ngự. Đó là lý do khiến ông Park không chọn những tuyển thủ có kỹ thuật nhưng chưa có tư duy chiến thuật phù hợp, đặc biệt là khả năng phát động tấn công nhanh và lùi sâu để hỗ trợ phòng ngự.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: U23 Việt Nam, Indonesia sẽ vào bán kết

U23 Indonesia sẽ là đối thủ lớn nhất của chủ nhà Việt Nam trong việc cạnh tranh một suất vào bán kết. Ngoài những tiến bộ về lối chơi, tư duy chiến thuật dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong, các cầu thủ trẻ Indonesia thường xuyên được tập huấn quốc tế. Quan trọng hơn, tại AFF Cup 2020, dù bị ép sân nhưng các cầu thủ trẻ Indonesia đã kiên cường cầm hòa tuyển Việt Nam (0-0) ở vòng bảng.

Với sự vượt trội về đẳng cấp, nhân sự và kinh nghiệm trận mạc, tôi tin U23 Việt Nam và Indonesia sẽ có mặt ở bán kết.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Myanmar khó tiến xa

Ở bảng A, khi không có cầu thủ nhập tịch được tăng cường do không nằm trong thời gian diễn ra FIFA Days, U23 Philippines ít có khả năng làm nên chuyện.

Myanmar và Indonesia là hai đội sẽ cạnh tranh với chủ nhà Việt Nam trong việc lấy vé bán kết. Lối chơi thiên về sức mạnh có thể khiến Myanmar tạo được khó khăn cho đối thủ, nhưng điểm yếu "chết người" khiến họ khó tiến xa là việc thiếu kiềm chế nên thường trả đũa dẫn đến thẻ phạt sau những pha va chạm.

U23 Indonesia luôn có 5 - 7 cầu thủ nằm trong đội hình chính của đội tuyển quốc gia, trong đó có nhiều người đang đá thuê ở nước ngoài. Đó chính là sự vượt trội về kinh nghiệm trận mạc mà không phải đội tuyển trẻ nào trong khu vực Đông Nam Á có được, kể cả chủ nhà Việt Nam.

U23 Thái Lan cũng không "dễ thở"

Sáng 6-4, ban tổ chức SEA Games 31 đã tiến hành bốc thăm chia bảng môn bóng đá và futsal. Lá thăm đã đưa chủ nhà U23 Việt Nam nằm cùng bảng A với Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor Leste.

Tại bảng B, U23 Thái Lan sẽ phải chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ U23 Malaysia, Campuchia và Singapore. Đây được xem là bảng đấu không hề dễ với các cầu thủ U23 Thái Lan.

Ở bóng đá nữ, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A và chịu sự thách thức lớn từ Philippines - đội đã gây bất ngờ khi giành vé dự World Cup 2023. Tuy nhiên, hai đối thủ còn lại là Campuchia và Indonesia khá yếu. Tại bảng B, Thái Lan và Myanmar cũng tỏ ra quá mạnh so với Singapore và Lào. Vì vậy, hai vé đi tiếp được dự đoán khó thoát khỏi tay Thái Lan và Myanmar.

Ở môn futsal, cả nội dung nam và nữ đều chỉ có 5 đội tham dự nên các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm. Ở cả 2 nội dung, futsal Việt Nam đều xếp vào vị trí thứ 2 sau Thái Lan. Ở trận ra quân, futsal nam Việt Nam sẽ gặp Indonesia, còn nữ Việt Nam đụng độ Malaysia.

H.DƯ

U23 Indonesia, U23 Thái Lan sẽ U23 Indonesia, U23 Thái Lan sẽ 'cản đường' thầy trò HLV Park Hang Seo

TTO - Đội tuyển U23 Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ huy chương vàng SEA Games 31. Đối thủ chính của thầy trò HLV Park Hang Seo được đánh giá là U23 Indonesia và Thái Lan.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên