09/05/2023 07:56 GMT+7

U22 Việt Nam vô bán kết sớm trong một trận căng cứng cả hai bên

Thắng trận thứ ba liên tiếp với tỉ số 2-1 trước Malaysia vào tối 8-5, U22 Việt Nam sớm hoàn tất vòng đấu bảng cùng chiếc vé vào bán kết.

Nỗi phấn khích của Văn Tùng sau khi ghi bàn mở tỉ số - Ảnh: N.KHÔI

Nỗi phấn khích của Văn Tùng sau khi ghi bàn mở tỉ số - Ảnh: N.KHÔI

Nhẹ về áp lực tâm lý, dồi dào thể lực hơn đối phương với năm ngày nghỉ, lợi thế của U22 Việt Nam sớm được cụ thể với bàn mở tỉ số của Văn Tùng ở phút thứ 7 (sút bồi từ quả đá 11m không thành công của chính mình). Phút 33, Văn Tùng đánh đầu ghi bàn thứ hai nâng tỉ số lên 2-0.

Video: Xem lại pha bắt bóng 'hụt' của thủ môn U22 Việt Nam giúp U22 Malaysia rút ngắn tỉ số

Đánh mất lợi thế

Hai bàn thua khiến cho U22 Malaysia không còn là chính mình. Phần lớn những đường chuyền dài xuống hai biên hoặc treo bóng bổng vào trung lộ của họ luôn sai địa chỉ hoặc bị hậu vệ U22 Việt Nam cản phá thành công. Nhiều lúc người xem có cảm giác như U22 Malaysia đá cho xong hơn là tìm kiếm cơ hội thu ngắn khoảng cách.

Lẽ ra với lợi thế và trước đối thủ gặp nhiều lúng túng như vậy, U22 Việt Nam sẽ chơi thong dong với việc chủ động kiểm soát bóng. Tuy nhiên, việc vội vàng tấn công khi các học trò của HLV Troussier nhiều lần mắc sai sót trong việc truy cản đối phương. Trong đó có cú đá cao chân không cần thiết của Minh Trọng (phút 27). Cảm giác lo lắng của người hâm mộ Việt Nam vì thế bắt đầu xuất hiện.

Mặt khác, việc bị cuốn theo lối đá nhanh của đối phương khiến U22 Việt Nam dần đánh mất thế trận. Và như đã nói ở trên, sai lầm cá nhân đã giúp đối phương rút ngắn khoảng cách. Trong bàn thua này, đầu tiên là pha chơi bóng bằng tay của Thái Sơn mang về cho U22 Malaysia quả đá phạt. Cú sút không căng của Aliff đưa bóng thẳng vào khung thành. Thay vì đấm bóng, thủ môn Quan Văn Chuẩn lại bắt vuột, tạo cơ hội cho cầu thủ U22 Malaysia ghi bàn gỡ 1-2 vào cuối hiệp 1.

Bàn thua này đã dẫn tới sự căng cứng tâm lý khiến U22 Việt Nam dần đánh mất thế trận trong hiệp 2. Tuyến giữa của U22 Việt Nam gần như bị tràn ngập bởi lối chơi mạnh mẽ đầy quyết tâm của U22 Malaysia. 

Tuy nhiên, sự nôn nóng trong tấn công khiến các pha phối hợp tấn công của U22 Malaysia không tạo ra được sóng gió thật sự trước cầu môn U22 Việt Nam. Cơ hội đáng chú ý nhất của họ là cú sút cận thành của Nazmudin. Nhưng thủ môn Quan Văn Chuẩn đã có phản xạ tuyệt vời để vô hiệu hóa cú sút này.

Thể hiện sự tiến bộ

Bế tắc trong tấn công, một số cầu thủ U22 Malaysia đã đánh mất sự tỉnh táo. Và họ đã tự hại mình khi chỉ trong vòng ba phút (từ phút 79 đến 82) Safwan rồi Nazmudin lần lượt bị truất quyền thi đấu vì lỗi đánh nguội. 

Chỉ còn 9 cầu thủ trên sân, U22 Malaysia rơi vào thế tuyệt vọng và sớm nói lời tạm biệt SEA Games 32 sau trận thua 1-2 trước Việt Nam.

Sau ba trận thắng liên tiếp, dù vẫn còn những điều chưa trọn vẹn nhưng các học trò của HLV Philippe Troussier đã thể hiện sự tiến bộ khá rõ nét. Các pha phối hợp đã nhuần nhuyễn hơn, tỉ lệ chuyền dài vượt tuyến chính xác của các tuyển thủ U22 Việt Nam đã nhiều hơn với 26 lần. Kế đến, họ có đến 7 cú sút xa. 

Và một trong những pha sút xa như thế đã mang về bàn mở tỉ số 1-0 ở phút thứ 5 khi Minh Trọng thực hiện cú sút chạm tay hậu vệ Malaysia giúp U22 Việt Nam được hưởng phạt đền 11m. Và lần thứ ba, Văn Tùng trở thành người mở tỉ số cho U22 Việt Nam.

Sớm đoạt vé vào bán kết, cuộc chạm trán với U22 Thái Lan vào tối 11-5 tới đây vẫn rất quan trọng vì nó sẽ xác định ngôi đầu bảng B và đối thủ của thầy trò HLV Philippe Troussier ở trận bán kết.

Xếp hạng bảng B bóng đá nam SEA Games 32: U22 Thái Lan hơn Việt Nam nhờ hiệu sốXếp hạng bảng B bóng đá nam SEA Games 32: U22 Thái Lan hơn Việt Nam nhờ hiệu số

Lượt trận thứ 4 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 khép lại với các kết quả: U22 Thái Lan thắng Lào 4-1 và Việt Nam vượt qua Malaysia 2-1.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên