
Đình Bắc lập cú đúp bàn thắng trong chiến thắng của U22 Việt Nam - Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Đúng như dự đoán của giới chuyên gia, U22 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trước một U22 Lào đang tiến bộ rất nhanh.
Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik giữ thói quen nhập cuộc chệch choạc như thường thấy. Trong khi đó, các cầu thủ U22 Lào chơi lùi sâu phòng ngự co cụm, bịt kín mọi đường vào khung thành của thủ môn Kop Lokphathip.
Điều đó cộng với việc các cầu thủ U22 Việt Nam chưa thực sự "nóng máy" ở trận ra quân nên thế trận tấn công tìm bàn thắng của U22 Việt Nam càng thêm khó khăn.
U22 Việt Nam nhập cuộc khó khăn
Không có Văn Trường, thầy Kim buộc phải sử dụng bộ đôi tiền vệ Xuân Bắc - Thái Sơn có thiên hướng phòng ngự. Chính vì vậy, U22 Việt Nam tập trung năng lượng vào những pha tấn công biên và các đường phất dài ra sau lưng hàng thủ U22 Lào. Thực tế U22 Việt Nam có những tình huống xuống biên khá thoáng nhưng lại tỏ ra thiếu chuẩn xác ở những đường chuyền quyết định.
Và khi mọi thứ trở nên hoàn hảo, U22 Việt Nam đã tìm được bàn mở tỉ số. Phút 28, từ pha lên bóng bên cánh phải, Minh Phúc thoát xuống rất thoáng trước khi căng ngang loại bỏ thủ thành Lokphathip cho Đình Bắc đệm bóng vào lưới trống mở tỉ số 1-0. Đây thực sự là tình huống hiếm hoi mà U22 Việt Nam phối hợp chuẩn chỉnh và khớp với nhau mọi thứ.
Có được bàn thắng khai thông thế bế tắc, những tưởng U22 Việt Nam sẽ mở ra chiến thắng dễ dàng thì điều ngược lại đã xảy ra. Phút 33, từ quả phạt góc bên cánh trái của đồng đội, bóng đập người một cầu thủ Lào chạm xà ngang. Douangvilay Khampane có mặt đúng lúc đệm bóng ở cự ly gần, gỡ hòa 1-1 cho U22 Lào.
Bàn thua này thực sự kém may mắn với U22 Việt Nam nhưng cũng do các trung vệ phân công kèm người không đủ chặt. Điều này do hầu hết cầu thủ phòng ngự U22 Việt Nam đều tập trung vào bóng nên để Douangvilay Khampane ở vào vị trí quá trống trải.
Bị gỡ hòa, U22 Việt Nam dồn lên tấn công tìm bàn thắng nâng tỉ số. Nhưng khi cần tấn công, các tuyển thủ U22 Việt Nam lại bộc lộ điểm yếu cố hữu: thiếu đường chuyền quyết định, xử lý quá vội vàng và dứt điểm một cách cẩu thả. Nhưng may mắn đã đứng về phía U22 Việt Nam khi Đình Bắc tiếp tục chứng minh giá trị của "Cầu thủ hay nhất Giải U23 Đông Nam Á 2025".

U22 Việt Nam còn nhiều nỗi lo tại SEA Games 33 - Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Nỗi lo từ những sai lầm
Phút 61, Đình Bắc có pha xử lý gọn gàng ở ngoài vòng cấm rồi dứt điểm đưa bóng vào lưới. Ban đầu trọng tài không công nhận vì cho rằng Quốc Việt ở thế việt vị đã tham gia tình huống bóng. Nhưng rồi sau những phút trao đổi, họ lại đổi ý và cho U22 Việt Nam có bàn thắng. Chưa hiểu lý do tại sao trọng tài thay đổi quyết định trong tình huống này dù không có VAR, nhưng rõ ràng bàn thắng của Đình Bắc được sự ủng hộ của may mắn.
Có được bàn thắng nâng tỉ số, U22 Việt Nam chơi chùng xuống và tạo điều kiện cho đối thủ vùng lên. Trong bối cảnh đó, các cầu thủ ở tuyến dưới lại liên tiếp mắc sai lầm, khiến khung thành của Trung Kiên bị uy hiếp. Rất may cho U22 Việt Nam là các cầu thủ Lào không đủ chất lượng để trừng phạt các sai lầm của họ.
Thêm một chiến thắng đầy âu lo của U22 Việt Nam. Nhưng hy vọng như những giải đấu trước đây, U22 Việt Nam sẽ dần cải thiện để vượt khó và đạt được kết quả tốt nhất. Nếu không, thầy trò HLV Kim Sang Sik chắc chắn sẽ khó nghĩ đến mục tiêu giành HCV SEA Games 33.
Vì sao trọng tài thay đổi quyết định?
Cựu trưởng ban trọng tài VFF, ông Dương Văn Hiền, cho rằng: "Quyết định của trọng tài chính là quyết định cuối cùng. Trợ lý trọng tài có nhiệm vụ bắt vị trí, còn nhận định cầu thủ có tham gia hay làm ảnh hưởng đến tình huống là tùy vào nhận định của trọng tài chính".
Qua chiếu chậm lại tình huống này, vị trí của Quốc Việt khi nhảy lên dường như trên cùng một trục đường thẳng từ vị trí của Đình Bắc đến thủ môn Kop. Tuy nhiên, ông Dương Văn Hiền nhận định có thể trọng tài xác định khoảng cách còn xa nên không ảnh hưởng đến tầm nhìn của thủ môn Lào. Điều đó có cơ sở để thay đổi quyết định.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận