
Văn Trường là cầu thủ quan trọng của U22 Việt Nam - Ảnh: ANH KHOA
Thử nghiệm nhân sự để chuẩn bị cho SEA Games 33, lại chơi thiếu người trong hơn 10 phút cuối trận, nhưng tuyển U22 Việt Nam chỉ chịu thua sít sao U22 Hàn Quốc 0-1.
Thử nghiệm giá trị
So với trận thua U22 Uzbekistan, quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh có đến 8 sự thay đổi ở đội hình xuất phát. Ba cầu thủ được giữ lại là thủ môn Trung Kiên, tiền vệ trung tâm Văn Trường và tiền đạo Đình Bắc.
Lần đầu tiên tại giải, U22 Việt Nam đã tung ra sân cùng lúc bộ ba tiền đạo mạnh nhất của mình là Đình Bắc (trái), Quốc Việt và Thanh Nhàn (phải). Ngoài ra, cặp tiền vệ trung tâm Văn Trường - Thái Sơn cũng lần đầu tiên đá cùng nhau ngay từ đầu nhằm hỗ trợ tốt hơn cho hàng thủ. Điều này do Thái Sơn chơi phòng ngự tốt hơn so với Xuân Bắc hay Quốc Cường - hai tiền vệ thiên về tấn công.
Nhưng thay đổi đáng chú ý nhất của U22 Việt Nam lại nằm ở hàng thủ. Quyền HLV Đinh Hồng Vinh bố trí bộ ba trung vệ mới hoàn toàn là Đức Anh - Tuấn Phong - Lê Văn Hà.
Và đây là điểm yếu để cho U22 Hàn Quốc liên tục khai thác và có bàn thắng ở phút 35. Từ tình huống đá phạt, tiền đạo đang chơi bóng tại Bỉ - Kim Myeong Jun - đệm bóng cận thành ghi bàn mở tỉ số sau pha đánh đầu làm tường của đồng đội.
Sang hiệp hai, U22 Hàn Quốc tiếp tục kiểm soát thế trận và liên tục tấn công nguy hiểm. Thủ môn Trung Kiên phải cứu thua nhiều lần, đặc biệt là cú sút của Kim Myeong Jun ở phút 55. Ưu tiên thử nghiệm nên HLV Đinh Hồng Vinh đã liên tục thay đổi người trong hiệp hai.
Nhưng kể từ phút 79 trở đi, đội tuyển U22 Việt Nam chỉ còn chơi với 10 người trên sân do đã hết quyền thay người, sau khi Văn Trường rời sân vì chấn thương. Sau đó, anh được đưa đến bệnh viện để kiểm tra.
Tận dụng lợi thế hơn người, U22 Hàn Quốc càng tấn công dồn ép trong những phút còn lại, nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn phòng ngự chắc chắn.
Âu lo với Văn Trường
U22 Việt Nam đã kết thúc Panda Cup 2025 với trận thắng U22 Trung Quốc cùng hai trận thua trước U22 Uzbekistan và U22 Hàn Quốc. Những kinh nghiệm thi đấu cùng bài học thu được chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho tuyển U22 Việt Nam trong chiến dịch săn huy chương vàng SEA Games 33 tại Thái Lan.
Tuy nhiên, chấn thương của Văn Trường mới là điều đáng lo nhất cho U22 Việt Nam, bởi môn bóng đá SEA Games 33 chỉ còn 15 ngày nữa là khởi tranh. Cụ thể, U22 Việt Nam sẽ đá trận ra quân với U22 Lào vào ngày 4-12.
Trong khi kết quả chụp MRI tại bệnh viện ở Trung Quốc cho thấy Văn Trường bị tổn thương vỏ bờ ngoài mâm chày, tổn thương gân cơ, dây chằng trong - ngoài. Ngoài ra, anh cũng cần theo dõi chấn thương đứt bán phần dây chằng chéo trước gối phải.
Phó chủ tịch VFF đồng thời là Trưởng đoàn đội tuyển U22 Việt Nam Trần Anh Tú cho biết, với chấn thương này, cơ hội dự SEA Games 33 của Văn Trường là 50 - 50. Trong khi đó, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết Văn Trường cần phải kiểm tra lại tại Việt Nam một lần nữa thì mới biết chính xác mức độ chấn thương cũng như khả năng hồi phục.
Với kinh nghiệm từng khoác áo đội tuyển Việt Nam, Văn Trường không chỉ là thủ lĩnh của U22 Việt Nam mà còn là cầu thủ quan trọng ở tuyến giữa. Ba trận vừa qua tại Panda Cup 2025, Văn Trường đều đá chính và mang băng đội trưởng dù HLV Đinh Hồng Vinh thử nghiệm các tiền vệ trung tâm khác nhau.
Vì vậy, nếu anh không thể dự SEA Games 33, đó là đòn giáng nặng nề cho tham vọng của tuyển U22 Việt Nam.
Trở về sau Panda Cup 2025, tuyển U22 Việt Nam sẽ được nghỉ ngơi vài ngày trước khi tập trung trở lại tại Bà Rịa - Vũng Tàu vào ngày 23-11 dưới sự huấn luyện của HLV Kim Sang Sik. Sáng 2-12, đội dự kiến sang Bangkok (Thái Lan) và sau đó bay tiếp đến Songkhla để chuẩn bị cho hai trận gặp U22 Lào (ngày 4-12) và U22 Malaysia (11-12) tại đây.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận