24/07/2019 22:02 GMT+7

U22 Việt Nam đánh bại Viettel 2-0 trong trận đấu tập

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - U22 Việt Nam đã có chiến thắng 2-0 trước CLB Viettel ở trận đấu tập diễn ra chiều 24-7 trên sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.

U22 Việt Nam đánh bại Viettel 2-0 trong trận đấu tập - Ảnh 1.

U22 Việt Nam (áo đỏ) đã giành chiến thắng 2-0 trước CLB Viettel - Ảnh: HỮU TẤN

Hai bàn thắng của U22 Việt Nam được ghi do công của Nguyễn Trọng Long và Huỳnh Tiến Đạt, lần lượt ở phút 74 và 88. Đáng chú ý, cả hai cái tên đều thuộc CLB Phố Hiến xuất thân từ chính lò đào tạo PVF.

Bàn thắng đầu tiên đến bất ngờ ở phút 74. Lương Hoàng Nam bị phạm lỗi khiến các cầu thủ bất ngờ bị chững lại. Tận dụng thời cơ đó, Trọng Long tung cú sút xa bất ngờ từ cự ly khoảng 20m mở tỉ số trận đấu.

Có được bàn thắng, U22 Việt Nam phối hợp nhịp nhàng hơn. Bàn thắng thứ hai đến sau 10 đường chuyền là minh chứng cho nhận định ấy, người dứt điểm cuối cùng là Huỳnh Tiến Đạt.

Thắng chung cuộc 2-0, U22 Việt Nam có chiến thắng thứ 2 kể từ sau vòng loại U23 châu Á 2020. Trước đó, U22 Việt Nam đánh bại U22 Myanmar ở trận giao hữu diễn ra đầu tháng 6. Đến đầu tháng 7, đội có trận đấu tập với U18 Việt Nam và hòa 1-1.

Đối với trận đấu gặp CLB Viettel, đội bóng đang chơi ở V-League 2019 tung ra sân chủ yếu là những cầu thủ trẻ thuộc đội U19 và U21. HLV Park Hang Seo cũng thỏa thuận với ban huấn luyện đội bạn sẽ chia trận đấu làm 3 hiệp để tiện thay đổi chiến thuật và nhân sự.

Trả lời sau trận đấu, tiền vệ Nguyễn Trọng Long không giấu nổi niềm hạnh phúc: "Tôi cảm thấy vinh dự khi được triệu tập lên đội tuyển U22 Việt Nam và còn hạnh phúc hơn khi ghi được bàn thắng.

Trước khi được triệu tập lên đội tuyển U22 Việt Nam, tôi gặp chấn thương đứt dây chằng khi lên tập trung đội U19 và phải nghỉ thi đấu hơn 1 năm. Đến năm 2019, tôi mới trở lại.

HLV Park Hang Seo đã động viên tôi nhiều khi biết tôi từng gặp chấn thương nặng. Thầy là người hòa đồng với tất cả các cầu thủ nhưng cũng rất khó tính và nghiêm khắc".

Sau trận đấu tập với Viettel, các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ trở về CLB vào ngày 25-7, chuẩn bị cho các trận đấu tại V-League và Giải hạng nhất quốc gia diễn ra vào cuối tuần .

Sau đợt tập trung này, một số cái tên gây ảnh hưởng tốt như Trọng Long, Tiến Đạt, Nguyễn Hồng Sơn chắc chắn được chú ý nhiều hơn.

U22 Việt Nam đánh bại Viettel 2-0 trong trận đấu tập - Ảnh 2.

Đình Trọng, Văn Đức đang điều trị chấn thương tại PVF cũng đến xem trận đấu của U22 Việt Nam - Viettel - Ảnh: HỮU TẤN

Đình Trọng vừa theo dõi vừa quay clip cho Duy Mạnh xem

Trung vệ sinh năm 1997 đã có mặt trên khán đài sân bóng Trung tâm PVF theo dõi trận đấu giữa U22 Việt Nam và Viettel.

Đáng chú ý, anh vừa theo dõi vừa gọi video cho trung vệ Đỗ Duy Mạnh, thậm chí còn quay cho đàn anh xem một số diễn biến của trận đấu.

Theo dõi cùng Trần Đình Trọng còn có tiền vệ Phan Văn Đức (SLNA), tiền vệ sinh năm 1996 cũng gặp chấn thương dây chằng, phẫu thuật ở Singapore và đang tập hồi phục ở PVF dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Choi Ju Young.

Trường hợp của Đình Trọng và Văn Đức mất 8 - 12 tháng để hồi phục. Cả hai chỉ có thể trở lại nhanh nhất vào tháng 3-2020.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên