07/10/2021 14:22 GMT+7

U22 Việt Nam chốt danh sách đi UAE tập huấn trước vòng loại U23 châu Á 2022

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Trưa 7-10, đội tuyển U22 Việt Nam chốt danh sách 21 cầu thủ sang UAE tập huấn để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022.

U22 Việt Nam chốt danh sách đi UAE tập huấn trước vòng loại U23 châu Á 2022 - Ảnh 1.

Tiền vệ Huỳnh Công Đến (phải) không có tên trong danh sách 21 cầu thủ U22 Việt Nam sang UAE tập huấn - Ảnh: HỮU TẤN

Ban huấn luyện U22 Việt Nam quyết định loại 5 cầu thủ là tiền đạo Lê Minh Bình (Công An Nhân Dân), tiền vệ Huỳnh Công Đến (SHB Đà Nẵng), Phạm Văn Luân (Sài Gòn FC), hậu vệ Hoàng Xuân Tân và thủ môn Trần Liêm Điều (Nam Định).

Việc loại Minh Bình, Công Đến và Xuân Tân gây bất ngờ bởi Minh Bình và Công Đến là mẫu cầu thủ tấn công kỹ thuật và được đánh giá cao. Trong khi đó, Xuân Tân là cầu thủ U22 Việt Nam thi đấu nhiều ở V-League hai mùa qua.

Ban huấn luyện U22 Việt Nam với HLV Kim Han Yoon đã chọn lọc các cầu thủ sau 2 tháng tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF. Trước đó, ban huấn luyện đã loại Dụng Quang Nho, Nguyễn Duy Kiên (HAGL) vì vấn đề sức khỏe.

Ngoài 21 cầu thủ, U22 Việt Nam sẽ chờ 5 cầu thủ đang cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gồm hậu vệ Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh; tiền vệ Lý Công Hoàng Anh và thủ môn Nguyễn Văn Toản.

Sau trận đấu với Oman ngày 12-10, 5 cầu thủ kể trên cùng HLV Park Hang Seo sẽ sang UAE tập trung cùng U22 Việt Nam. Đội dự kiến có một trận giao hữu với U23 Kyrgyzstan vào ngày 17-10.

Ngày 19-10, U22 Việt Nam dự kiến sang Kyrgyzstan chuẩn bị thi đấu vòng loại U23 châu Á 2022. U22 Việt Nam lần lượt gặp U22 Đài Loan (Trung Quốc) và U22 Myanmar vào ngày 25-10 và 31-10.

U22 Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng loại để có lần thứ tư liên tiếp góp mặt tại vòng chung kết. Thành tích tốt nhất của đội là giành ngôi á quân U23 châu Á 2018.

Danh sách U22 Việt Nam đi tập huấn ở UAE:

- Thủ môn (2): Quan Văn Chuẩn (Phú Thọ), Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hóa).

- Hậu vệ (7): Đặng Văn Tới (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Minh (Hải Phòng), Trần Văn Công (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Liễu Quang Vinh (SHB Đà Nẵng), Mai Sỹ Hoàng (SLNA), Đoàn Anh Việt (Than Quảng Ninh), Cao Trần Hoàng Hùng (Viettel).

- Tiền vệ (7): Lê Văn Đô (SHB Đà Nẵng), Trần Bảo Toàn (HAGL), Mai Xuân Quyết (Nam Định), Nguyễn Văn Việt (SLNA), Nguyễn Hai Long (Hà Nội), Nguyễn Trọng Long (TP.HCM), Nguyễn Hữu Thắng (Viettel).

- Tiền đạo (5): Nguyễn Trần Việt Cường (Bình Dương), Trần Văn Đạt (CAND), Lê Xuân Tú (Hà Nội FC), Hồ Thanh Minh (Huế), Nhâm Mạnh Dũng (Viettel).

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên