11/12/2017 17:06 GMT+7

U21 Yokohama quyết tâm bảo vệ ngôi vương tại giải U21 Quốc tế 2017

HẠNH NGUYỄN
HẠNH NGUYỄN

TTO - HLV trưởng đội U21 Yokohama Nhật Bản khẳng định quyết tâm bảo vệ ngôi vương khi mang đến giải U21 Quốc tế diễn ra tại TP Cần Thơ đội hình mạnh nhất.

U21 Yokohama quyết tâm bảo vệ ngôi vương tại giải U21 Quốc tế 2017 - Ảnh 1.

Đại diện Ban tổ chức giải bóng đá U21 Quốc tế 2017 tổ chức họp báo tại TP Cần Thơ.-Ảnh: HẠNH NGUYỄN

Chiều 11-12, tại TP Cần Thơ, Ban tổ chức giải bóng đá U21 Quốc tế 2017 đã tổ chức họp báo để công bố điều lệ giải, cơ cấu giải thưởng, cũng như cung cấp thông tin về các đội bóng cho cơ quan báo chí.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Công Khế - Trưởng ban tổ chức giải đấu, cho biết, giải U21 Quốc tế là một giải đấu được tổ chức thường xuyên, đây là giải đấu tạo sân chơi cho lớp cầu thủ kế thừa, phát hiện tài năng trẻ cho đội tuyển Quốc gia. 

Đánh giá về các đội tham dự giải đấu này, ông Khế đánh giá cao đội hình của U21 Thái Lan, đồng thời mong muốn trong thời gian tới ban tổ chức sẽ tố chức thêm nhiều giải đấu trẻ ở các lứa tuổi từ 11 đến 19 nhằm tạo sân chơi cho các cầu thủ trẻ.  

"Chúng tôi cam kết sẽ mang đến một giải đấu chất lượng phục vụ cho khán giả, đồng thời cũng sẽ không để xảy ra tiêu cực ở giải đấu" - ông Khế khẳng định.

Tuy nhiên, HLV trưởng Marc Alvavedra Palacios của đội U21 Thái Lan thì cho rằng giải năm nay đội mang sang Việt Nam đội hình chưa phải là mạnh nhất, do còn khoảng 10 trụ cột đang bận ở một số giải đấu quốc nội. Tuy nhiên, đội hình tham dự giải năm nay là những cầu thủ trẻ đầy triển vọng của bóng đá Thái.

"Chúng tôi sẽ thi đấu với tinh thần nỗ lực, tôn trọng các đối thủ cao nhất" - HLV trưởng U21 Thái Lan cho biết tại buổi họp báo.

Riêng HLV trưởng Tomonobu Hayakawa của đội U21 Yokohama tự tin tuyên bố chuyến sang Việt Nam lần này đội mang theo khoảng 5 cầu thủ chất lượng và kinh nghiệm từng thi đấu ở giải quốc gia. Đội sẽ quyết tâm thi đấu với tư cách là đội đương kim vô địch, đồng thời cũng sẽ nỗ lực tiếp tục bảo vệ ngôi vô địch giải đấu năm nay.

U21 Yokohama quyết tâm bảo vệ ngôi vương tại giải U21 Quốc tế 2017 - Ảnh 2.

Đại diện 5 đội bóng tham dự giải U21 Quốc tế 2017 diễn ra tại TP Cần Thơ tham gia trả lời câu hỏi báo chí tại buổi họp báo.-Ảnh: HẠNH NGUYỄN

Giải bóng đá U21 Quốc tế 2017 được diễn ra tại sân vận động Cần Thơ từ ngày 12-12 đến 22-12, thu hút 5 đội bóng tham dự gồm: U19 Việt Nam, U21 tuyển chọn Việt Nam, U21 Thái Lan, U21 Myanmar và đương kim vô địch giải U21 CLB Yokohama (Nhật Bản).

Năm đội sẽ tiến hành thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, 2 đội nhất nhì sẽ thi đấu trận chung kết, 2 đội xếp kế tiếp sẽ thi đấu trận tranh hạng ba.

Đội vô địch sẽ nhận cúp, huy chương và số tiền thưởng 12.000 USD, đội Nhì 7.000 USD và giải Ba nhận 5.000 USD. 

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải phong cách với tiền thưởng 3.000USD, cầu thủ vua phá lưới nhận được 500 USD và một số giải thưởng trận khác.

Ngày mai (12-12) giải sẽ chính thức khai mạc và diễn ra hai trận đấu. Lúc 16h là trận đấu giữa đội tuyển U21 Myanmar - U19 Việt Nam. Lúc 18h30, U21 Thái Lan sẽ gặp U21 tuyển chọn Việt Nam.

HẠNH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên