14/11/2022 18:02 GMT+7

U20 Việt Nam đá giao hữu với U20 Saudi Arabia tại Dubai

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Đội tuyển U20 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với đội tuyển U20 Saudi Arabia tại Dubai trước khi tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023.

U20 Việt Nam đá giao hữu với U20 Saudi Arabia tại Dubai - Ảnh 1.

Đội tuyển U20 Việt Nam sẽ đá giao hữu với đội tuyển U20 Saudi Arabia trước thềm vòng chung kết U20 châu Á 2023 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Ngày 14-11, ông Trần Quốc Tuấn - chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) - đã có cuộc làm việc với ông Yasser bin Hassan Al-Misehal - chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia - tại Siem Reap (Campuchia), nhân dịp tham dự Đại hội Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) lần thứ 29.

Trong cuộc làm việc, hai bên thống nhất tăng cường phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho các đội tuyển của Việt Nam và Saudi Arabia tham dự các giải đấu của châu Á, đặc biệt là các đội tuyển trẻ.

Trước mắt, để giúp đội tuyển U20 Việt Nam và U20 Saudi Arabia có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết U20 châu Á 2023 sẽ diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 1-3 đến 18-3-2023, chủ tịch hai liên đoàn thống nhất sẽ tổ chức trận giao hữu giữa đội tuyển U20 hai nước. Trận đấu sẽ được diễn ra tại Dubai (UAE) trong giai đoạn đội tuyển U20 Việt Nam tập huấn tại đây.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc giai đoạn tập luyện trong nước, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ lên đường sang tập huấn tại Dubai (UAE) vào cuối tháng 2-2023. Đây cũng là giai đoạn tập huấn cuối cùng của đội tuyển U20 Việt Nam. Kết thúc đợt tập huấn và đấu giao hữu với U20 Saudi Arabia, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ di chuyển thẳng sang Uzbekistan tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023.

Tại vòng chung kết U20 châu Á 2023, đội tuyển U20 Việt Nam ở bảng B cùng với các đội tuyển U20 của Qatar, Úc và Iran. Trong khi đó U20 Saudi Arabia ở bảng D cùng các đối thủ đến từ Nhật Bản, Trung Quốc và Kygryzstan.

U20 Việt Nam đá giao hữu với U20 Saudi Arabia tại Dubai - Ảnh 2.

Tướng Khiev Sameth (Campuchia, giữa) được bầu giữ chức danh chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á - Ảnh: VFF

Ngày 14-11, Đại hội Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á lần thứ 29 (nhiệm kỳ 2022 - 2026) đã được tổ chức tại Siem Reap (Campuchia). Đại hội có sự tham dự của các đại biểu đại diện cho 12 liên đoàn bóng đá quốc gia thành viên AFF, bao gồm Úc.

Đại hội đã bầu tướng Khiev Sameth (Campuchia) vào chức danh chủ tịch AFF. Ngoài ra đại hội cũng bầu 3 phó chủ tịch AFF nhiệm kỳ 2022 - 2026 gồm: ông Pengiran Matusin bin Pengiran Matasan (Brunei DS), bà Maaike Ira Puspita (Indonesia), ông Francisco Martins da Costa Pereira Jeronimo (Timor Leste).

Hiện ông Trần Quốc Tuấn - chủ tịch VFF - đang là trưởng ban thi đấu và thành viên thường vụ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Ông Tuấn không tham gia ứng cử vào AFF khóa này.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chúc mừng ông Trần Quốc Tuấn đắc cử chủ tịch VFF Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chúc mừng ông Trần Quốc Tuấn đắc cử chủ tịch VFF

TTO - Ngày 9-11, ông Gianni Infantino - chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) - đã có thư chúc mừng ông Trần Quốc Tuấn trúng cử chủ tịch VFF khóa 9. Đồng thời khẳng định FIFA sẽ luôn hỗ trợ để bóng đá Việt Nam thực hiện mục tiêu.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên