09/07/2022 09:31 GMT+7

U19 Việt Nam - U19 Myanmar: 3-1: Tự tin chờ 'đại chiến' với Thái Lan

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Chiều 8-7, tuyển U19 Việt Nam đã đánh bại U19 Myanmar 3-1 ở lượt trận thứ 4 bảng A Giải U19 Đông Nam Á 2022 tổ chức tại Indonesia.

U19 Việt Nam - U19 Myanmar: 3-1: Tự tin chờ đại chiến với Thái Lan - Ảnh 1.

Các cầu thủ U19 Việt Nam nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào bán kết - Ảnh: VFF

Chiến thắng này giúp U19 Việt Nam tự tin chờ bước vào trận đấu quyết định tranh vé vào bán kết với U19 Thái Lan ở lượt đấu cuối cùng vào ngày 10-7 tới.

Trước U19 Myanmar, HLV Đinh Thế Nam đưa vào sân những cầu thủ tốt nhất mà ông đang có trong tay. Trái hẳn với màn trình diễn trong trận thắng U19 Brunei 4-0, U19 Việt Nam chơi khoáng đạt và mượt mà hơn rất nhiều.

Thắng thuyết phục

Ngay ở phút thứ 3, Đình Bắc có pha tạt bóng chuẩn xác để Quốc Việt đánh đầu đẹp mắt ghi bàn đưa U19 Việt Nam vượt lên. Có được bàn thắng dẫn trước, U19 Việt Nam chủ động chơi chậm, cố gắng kiểm soát trận đấu.

Điều này giúp đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam tiết kiệm sức lực, trong khi U19 Myanmar không thể có bóng để tổ chức tấn công. Dù vậy, vấn đề của U19 Việt Nam là những tình huống quyết định vẫn chưa được xử lý tốt khiến nhiều cơ hội bị bỏ lỡ.

Hai bàn thắng của Văn Khang (phút 53) và Quốc Việt (phút 90) trong hiệp 2 đều là những pha xử lý chính xác tuyệt đối nhưng cũng không đủ để giải tỏa những lo lắng về khả năng giải quyết những tình huống cuối cùng. Nếu gặp những đối thủ mạnh, U19 Việt Nam phải chắt chiu các cơ hội nhiều hơn mới có thể nghĩ đến kết quả tốt.

Thêm một điều đáng lo nữa với U19 Việt Nam trong trận này là những chệch choạc ở hàng thủ mà một phần đến từ sự chủ quan của các cầu thủ trẻ khi đã có thế trận an toàn.

Đây là điều cần phải được cải thiện và không nên lặp lại ở trận đấu quyết định với U19 Thái Lan, bởi đối thủ này nguy hiểm hơn U19 Myanmar rất nhiều.

U19 Việt Nam nắm quyền tự quyết

Ở hai trận đấu cùng bảng diễn ra sau đó, U19 Thái Lan thắng Brunei 2-0 còn U19 Indonesia vượt qua Philippines với tỉ số 5-1. Với kết quả này, U19 Việt Nam và Thái Lan chia nhau 2 vị trí đầu bảng với cùng 10 điểm, còn U19 Indonesia có trong tay 8 điểm tạm đứng thứ 3.

Ở lượt cuối, U19 Thái Lan và Việt Nam sẽ gặp nhau, còn U19 Indonesia đụng độ Myanmar. Với điểm số này, U19 Việt Nam đang nắm quyền tự quyết cho tấm vé đi tiếp nếu đánh bại Thái Lan ở lượt trận cuối cùng vòng bảng.

Thậm chí, thầy trò HLV Đinh Thế Nam có thể giành vé đi tiếp với một kết quả hòa trước Thái Lan. Tại Giải U19 Đông Nam Á 2022, khi các đội bằng điểm với nhau ở vòng bảng, đối đầu sẽ được xét đến đầu tiên. Do đều lần lượt hòa Indonesia 0-0 nên khi gặp nhau, U19 Việt Nam và Thái Lan chỉ cần hòa có bàn thắng là sẽ dắt tay nhau đi tiếp.

Khi đó, ba đội Việt Nam, Thái Lan và Indonesia (trường hợp thắng Myanmar) sẽ có cùng 11 điểm. Xét thành tích đối đầu giữa ba đội, U19 Indonesia có cùng 2 điểm (tính riêng kết quả 3 đội với nhau) nhưng sẽ bị loại vì không ghi được bàn thắng nào.

Nếu U19 Thái Lan và Việt Nam hòa nhau 0-0, ba đội sẽ có chỉ số đối đầu bằng nhau. Khi đó, chỉ số phụ sẽ được xét đến và U19 Việt Nam chắc chắn đi tiếp vì hơn hiệu số bàn thắng so với Thái Lan (+6 so với +9 của Việt Nam).

U19 Việt Nam sẽ đi tiếp ở Giải U19 Đông Nam Á trong trường hợp nào? U19 Việt Nam sẽ đi tiếp ở Giải U19 Đông Nam Á trong trường hợp nào?

TTO - Giành được 10 điểm sau 4 trận tại bảng A, U19 Việt Nam rộng cửa đoạt vé vào bán kết Giải U19 Đông Nam Á 2022.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên