22/01/2018 08:46 GMT+7

U-23 Việt Nam nghe 'Người lạ ơi' sau khi thắng Iraq

PHƯƠNG VY
PHƯƠNG VY

TTO - Các chàng trai đội tuyển U-23 Việt Nam cũng có sở thích thú vị và nắm bắt kịp trào lưu của giới trẻ.

U23 Việt Nam mừng trên xe bus sau chiến thắng lịch sử, lọt vào bán kết U23 châu Á hôm 20-1

Đó là nhận xét của cư dân mạng khi phát hiện đoạn clip các cầu thủ U-23 Việt Nam gửi lời cám ơn đến cổ động viên nước nhà do bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy ghi lại có những giai điệu quen thuộc của ca khúc Người lạ ơi, được phát rõ nhất ở những giây cuối cùng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Orange (tên thật là Khương Hoàn Mỹ) - nữ ca sĩ thể hiện ca khúc này - chia sẻ: "Mình cảm thấy rất tự hào về đội tuyển Việt Nam và rất vui khi bài hát của mình trở nên phổ biến".

U-23 Việt Nam nghe Người lạ ơi sau khi thắng Iraq - Ảnh 2.

Ca sĩ Orange - Ảnh do nhân vật cung cấp

Orange bày tỏ sự thích thú khi đoạn clip được vang lên trong đêm U-23 Việt Nam thắng Iraq với bàn thắng mĩ mãn tại Giang Tô, Trung Quốc.

"Đã lâu rồi người hâm mộ bóng đá mới có thể thưởng thức một trận đấu đẹp như vậy. Hôm 20-1, mình bận diễn nên không thể xem trực tiếp trận bóng được. Đến giữa lúc diễn thì khán giả ồ lên rồi ôm nhau rần rần.

Đến tối, mình mới xem lại các đoạn cắt trên mạng xã hội và thấy bất ngờ, vui mừng trước chiến công của đội tuyển. Mình hy vọng tuyển U-23 sẽ luôn giữ vững phong độ và tiếp tục mang đến vinh quang cho nước nhà".

Nữ ca sĩ còn bật mí thêm cô thích nhất là thủ môn Bùi Tiến Dũng vì anh chàng đẹp trai, lại rất tài năng.

Cũng trong buổi tối 20-1, thí sinh Lê Thanh Bình (Học viện Hành chính Quốc gia Cơ sở TP.HCM) của hội thi Thủ lĩnh sinh viên TP.HCM lần 4 năm 2017 được tổ chức tại Nhà Văn hoá Thanh niên cũng lựa chọn chế lời ca khúc Người lạ ơi làm điểm nhấn cho phần thi của mình.

Sinh viên ơi! Chúng ta hãy nắm chặt tay

Hội nhập thế giới, tương lai phơi phới

Tiết mục này đã được PGS-TS. Huỳnh Văn Sơn (Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm TP.HCM, ban giám khảo) nhận xét biết cập nhật hơi thở thời đại khi viết lời về công tác Hội và phong trào sinh viên. "Lấy cái sinh viên thích, làm cái sinh viên quan tâm để sinh viên lắng nghe nhiều hơn", thầy Sơn nói.

Orange chia sẻ: "Mình không cảm thấy buồn khi các ca khúc của mình bị chế lời, chế ảnh. Ngược lại, mình còn thấy vui vì khi được chế nhiều, ca khúc càng lan tỏa đến cho nhiều người. Khi người ta có thể chế những bức ảnh vui từ một ca khúc buồn cũng là một điều hài hước đó chứ".

Hiện tại, ca khúc Người lạ ơi của Karik, Superbrothers và Orange đã được gần 60 triệu lượt xem trên Youtube sau hai tuần ra mắt.

Mạng xã hội ngập tràn lời chúc mừng tuyển U23 Việt Nam Mạng xã hội ngập tràn lời chúc mừng tuyển U23 Việt Nam

TTO -Sau chiến thắng đầy thuyết phục của đội tuyển U23 Việt Nam trước Iraq ở tứ kết tối 20-1, mạng xã hội ngập tràn những lời chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.

Sợ con giật mình, ông bố bỉm sữa ngậm khăn khi U23 ghi bàn Sợ con giật mình, ông bố bỉm sữa ngậm khăn khi U23 ghi bàn

TTO - Chỉ chưa đầy 3 tiếng sau chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam tối 20-1, Facebook Trà Luna đã có hơn 30 ngàn lượt like đoạn clip chồng cô phải ngậm khăn tắm để kìm nén niềm vui vỡ oà.

PHƯƠNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên