22/03/2019 09:58 GMT+7

U-23 Indonesia quyết đấu Thái Lan

BẢO NGUYÊN
BẢO NGUYÊN

TTO - Muốn đua giành vé dự VCK U-23 châu Á 2020 với U-23 VN, U-23 Indonesia buộc phải đánh bại U-23 Thái Lan trong trận mở màn vòng loại của bảng K, diễn ra vào 17h hôm nay (22-3, VTC1, VTC3, BĐTV THTT) trên sân Mỹ Đình.

U-23 Indonesia quyết đấu Thái Lan - Ảnh 1.

Marinus Wanewar (phải) - chân sút nguy hiểm của tuyển U-23 Indonesia - Ảnh: N.KHÔI

Tham vọng của bóng đá Indonesia rất rõ ràng. Theo tiết lộ của HLV Indra Sjafri, LĐBĐ Indonesia đã giao cho ông 3 mục tiêu ngay từ đầu năm: vô địch U-22 Đông Nam Á 2019, vượt qua vòng loại U-23 châu Á 2020 và chuẩn bị thật tốt cho SEA Games 2019 diễn ra vào cuối năm nay.

Kết quả, Indonesia đã thực hiện được mục tiêu đầu tiên sau khi đánh bại VN và Thái Lan để đăng quang Giải U-22 Đông Nam Á 2019 tại Campuchia. "Vòng loại U-23 châu Á 2020 là cơ hội cho chúng tôi nhắm tới mục tiêu thứ hai. Nhắm đến chiến thắng nên chúng tôi chuẩn bị rất kỹ lưỡng" - ông Sjafri nói.

Trong buổi họp kỹ thuật trước giải vào sáng 21-3, HLV Indra Sjafri vẫn chưa thể chốt danh sách 23 cầu thủ do vẫn đang chờ một cầu thủ đang hồi phục chấn thương và cả vì vướng mắc với FIFA trong thủ tục giấy tờ của tiền đạo đang thi đấu ở Hà Lan Ezra Walian.

Theo phóng viên Bagus của tờ Jawa Pos (Indonesia), Ezra đã khoác áo U-17 Hà Lan thi đấu ở vòng loại U-17 châu Âu nên không được phép khoác áo U-23 Indonesia thi đấu ở vòng loại U-23 châu Á 2020. Trước đó, Ezra Walian đã thi đấu tại SEA Games 2017 ở Malaysia, nhưng đây là giải đấu không thuộc hệ thống của FIFA. "LĐBĐ châu Á (AFC) đang chờ ý kiến của FIFA. Nếu tối 21-3, FIFA không đồng ý, HLV Indra Sjafri sẽ buộc phải loại Ezra Walian" - Bagus nói.

Không có Ezra Walian, hàng công của U-23 Indonesia vẫn tỏ ra đáng gờm. Nổi bật vẫn là chân sút Marinus Wanewar, người đã ghi 3 bàn tại Giải U-22 Đông Nam Á 2019. Trong khi đó, U-23 Thái Lan dù đương nhiên có mặt ở VCK trong vai trò chủ nhà nhưng cũng tuyên bố sẽ chơi hết mình để khẳng định đẳng cấp của mình.

So với trận thua U-22 Indonesia ở Campuchia, U-23 Thái Lan bổ sung nhiều cầu thủ mới chất lượng. Đáng chú ý là tiền đạo đang khoác áo đội tuyển Thái Lan Supachai Jaided (cao 1,83m). Chân sút 21 tuổi này là người ghi bàn thắng vào lưới Trung Quốc trong trận thua 1-2 của Thái Lan ở vòng 16 đội Asian Cup 2019.

Nói về mục tiêu của U-23 Thái Lan, HLV Alexandre Gama (Brazil) cho biết: "Những trận đấu tại đây là dịp tốt để U-23 Thái Lan cọ xát và thử nghiệm đội hình. Indonesia đang là đương kim vô địch U-22 Đông Nam Á, chủ nhà U-23 VN rất mạnh. Vì vậy, chúng tôi sẽ chơi thứ bóng đá tốt nhất có thể".

BẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên