22/10/2018 13:46 GMT+7

U-19 Việt Nam gặp U-19 Úc: Hi vọng mong manh

CHUYÊN GIA  ĐOÀN MINH XƯƠNG
CHUYÊN GIA ĐOÀN MINH XƯƠNG

TTO - Đội tuyển U-19 Việt Nam rất khó có điểm khi gặp U-19 Úc lúc 16h hôm nay (22-10, VTV6 THTT) ở lượt trận thứ hai vòng bảng VCK Giải bóng đá U-19 châu Á 2018 tại Indonesia.

U-19 Việt Nam gặp U-19 Úc: Hi vọng mong manh - Ảnh 1.

HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ đạo học trò tập luyện chuẩn bị cho trận gặp U-19 Úc - Ảnh: A.DŨNG

Với những gì thể hiện ở trận mở màn bảng C trước U-19 Jordan hôm 19-10, U-19 VN cho thấy lứa cầu thủ hiện tại chưa thể sánh với lứa cầu thủ gây đình đám hai năm trước tại Bahrain cũng do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt. 

Dàn cầu thủ trẻ hiện tại đã bộc lộ nhiều điểm yếu, trong đó rõ nhất là non kinh nghiệm trận mạc quốc tế. Vì lý do này nên ở trận thua Jordan 1-2, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã không biết cách kiểm soát, tổ chức trận đấu hợp lý sau khi dẫn bàn, tạo điều kiện cho đối thủ lội ngược dòng thành công.

Điểm yếu thứ hai là trong từng tuyến không có thủ lĩnh thực sự để dẫn dắt đồng đội, cả hai bàn thua quá dễ dàng đều xuất phát từ lỗi hệ thống phòng ngự không bọc lót cho nhau ở tình huống hai (bóng được hậu vệ phá ra). Tôi cho rằng nền tảng thể lực không sung mãn, nếu không muốn nói là quá kém, chính là nguyên nhân thứ ba dẫn tới việc bị thua ngược trước Jordan.

Thua, nhưng cơ hội đi tiếp của U-19 VN vẫn còn đó nếu họ đánh bại U-19 Úc vào chiều nay. Trong bốn năm trở lại đây, các đội tuyển U-19 rồi U-23 VN từng nhiều lần hạ đo ván Úc. 

Đó chính là cơ sở để người hâm mộ kỳ vọng rằng thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn sẽ làm nên chuyện. Tuy nhiên, trước lúc nghĩ đến việc khuất phục Úc thì chúng ta cần phải giải quyết được sức ép tâm lý cùng áp lực buộc phải thắng trận này đang đè nặng lên vai và đôi chân các tuyển thủ trẻ.

Sức bền thể lực kém khiến U-19 VN không thể đá đôi công hay chơi bóng dài vượt tuyến trước U-19 Úc. Do vậy chắc chắn rằng HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ chỉ đạo học trò tập trung cao độ, chơi bóng đơn giản mà chặt chẽ để giành quyền kiểm soát trận đấu bằng lối đá phối hợp nhóm bằng bóng sệt chực chờ cơ hội phản công nhanh.

Vì mới có 1 điểm (hòa Hàn Quốc 1-1) nên tôi dự đoán trận này U-19 Úc buộc phải dồn lên tấn công, gây sức ép ngay từ lúc nhập cuộc trong nỗ lực tìm trọn 3 điểm. Nếu Úc tràn lên, "ngón tủ" của U-19 VN là phòng thủ phản công sẽ có đất dụng võ khi khoét đúng lúc vào khoảng trống giữa hàng tiền vệ và phòng ngự của Úc.

Chúng ta cùng kỳ vọng U-19 VN sẽ chơi tốt. Nhưng tôi nghĩ cơ hội có điểm sẽ rất mong manh với U-19 VN.

"U-19 VN cần quên thất bại trước Jordan"

HLV đội U-19 VN Hoàng Anh Tuấn đã phát biểu như vậy trước trận gặp U-19 Úc.

Trang chủ của LĐBĐ châu Á (the-AFC.com) dẫn lời ông Tuấn: "Sau một trận thua, tâm lý của cầu thủ chắc chắn sẽ không được tốt. Nhưng các cầu thủ U-19 VN cần phải quên đi thất bại trước Jordan, tiến về phía trước và tập trung tối đa cho cuộc đọ sức với U-19 Úc".

Rơi vào thế khó sau thất bại trước Jordan nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn không từ bỏ hi vọng giành quyền đi tiếp. "U-19 Úc và Hàn Quốc đều là những thử thách vô cùng khó khăn cho chúng tôi. Mọi chuyện không dễ dàng nhưng cơ hội của U-19 VN vẫn còn. Nếu chúng tôi làm việc chăm chỉ và chiến đấu hết mình thì hoàn toàn có thể thay đổi được tình hình" - ông Tuấn cho biết.

Về phía U-19 Úc, HLV Ante Milicic đánh giá khá cao U-19 VN. Thông tin thú vị là HLV Ante Milicic đã dẫn dắt U-23 Úc tại VCK Giải U-23 châu Á 2018 hồi đầu năm tại Trung Quốc. Tại đây, U-23 Úc của HLV Milicic đã để thua U-23 VN 0-1.

CHUYÊN GIA ĐOÀN MINH XƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên