Phóng to |
|
Tyson Gay với những bước chạy mạnh mẽ tại Giải London Grand Prix - Ảnh: AFP |
Trả lời phỏng vấn của BBC, VĐV 28 tuổi này cho biết: “Tôi không chờ đợi sẽ chạy nhanh như thế này nhưng tôi đang có phong độ tốt. Thật tuyệt vời khi ở trên đỉnh thế giới và đây là điều quan trọng đối với tôi”.
Gay bắt đầu thi đấu điền kinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường, sau đó tạo nên dấu ấn ở các giải vô địch nước Mỹ với những nội dung sở trường cự ly ngắn như: 60m, 100m, 200m và 400m. Mãi đến năm 2005, VĐV cao 1,8m này mới lần đầu tiên đại diện nước Mỹ tranh tài nội dung 200m tại giải vô địch thế giới ở Phần Lan và chỉ xếp thứ tư. Cuối năm này, Gay đã xuất sắc đoạt HCV vòng chung kết giải điền kinh thế giới nội dung 200m với thời gian 19”96.
Sau thành công này, Gay quyết định thi đấu thêm ở cả hai nội dung 100m, 200m và giành nhiều chiến thắng quan trọng. Năm 2007, Gay vươn đến đỉnh cao của sự nghiệp khi đoạt 3 HCV các nội dung: 100m, 200m và 4x100m đồng đội tại giải vô địch thế giới diễn ra ở Osaka, Nhật. Nhưng đáng tiếc thời gian tiếp theo Gay phải vật lộn với chấn thương gân khoeo và nghỉ thi đấu nhiều tháng liền. Mãi đến khi Olympic Bắc Kinh khởi tranh thì VĐV này mới tạm bình phục và trở lại thi đấu nhưng không vượt qua được vòng bán kết.
Từ đó trở đi, làng điền kinh thế giới chỉ biết mỗi Usain Bolt mà quên mất cái tên Tyson Gay. Mãi đến đầu tháng 8 vừa qua, mọi người mới giật mình khi Gay trở lại ấn tượng và qua mặt “tia chớp” Bolt ở chung kết đường chạy 100m với thời gian 9”84 tại Giải DN Galan, Thụy Điển. Đây là lần đầu tiên sau hai năm Bolt thất bại ở nội dung 100m. Hơn một tuần sau, Gay lại đoạt HCV ở Giải London Grand Prix.
Sự trở lại mạnh mẽ của Gay là mối đe dọa lớn cho Bolt, nhưng lại hứa hẹn mang đến cho làng điền kinh thế giới những cuộc tranh tài hấp dẫn hơn.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận