31/05/2015 11:18 GMT+7

Tỉ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm đạt 68%

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO -Theo số liệu khảo sát của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ở ba thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, trong tháng 4-2015 số trẻ em, học sinh đến trường đội mũ bảo hiểm (MBH) đạt 68%, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Học sinh Trường tiểu học Làng Sen đội MBH đạt chuẩn - Ảnh: Doãn Hòa

Tại lễ trao tặng MBH đạt chuẩn cho các em học sinh hai trường THCS Kim Liên, tiểu học Làng Sen, huyện Nam Đàn (Nghệ An) sáng 31-5, ông Khuất Việt Hùng - phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - cho biết mỗi năm cả nước có hơn 1.900 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông, chiếm 25% tổng số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích; tỉ lệ trẻ dưới 14 tuổi chiếm 13,4% số ca chấn thương sọ não do tai nạn giao thông, trong đó gần 50% các trường hợp nạn nhân bị chấn thương sọ não do không đội MBH.

Nhận thức được tầm quan trọng và sự cần thiết của việc đội MBH cho trẻ em khi tham gia giao thông, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phát động chương trình vận động hỗ trợ MBH với chủ đề “Trọn nghĩa đồng bào - ấm tình cha mẹ”.

Với sự tài trợ của Tổng công ty Công trình giao thông 4 (Cienco 4), Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã trao tặng 1.300 MBH đạt chuẩn cho các em học hai trường THCS Kim Liên và tiểu học Làng Sen. Đồng thời hướng dẫn cho hơn 1.200 học sinh tiểu học và trung học cách đội MBH an toàn và đúng quy cách.

Trong ngày 31-5, hơn 80.000 học sinh trên cả nước tham gia kỳ thi quý III cuộc thi “Giao thông thông minh năm 2015”.

Theo BTC, số lượng học sinh, đoàn viên viên tham gia cuộc thi đã đạt đến con số kỷ lục 5 triệu lượt người, gấp năm lần so với thời điểm năm 2013.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên