26/03/2023 06:39 GMT+7

Tuyệt vời live show nhạc Thái đầu tiên của nghệ sĩ Việt

'Vượt ngoài mong đợi', 'quá tuyệt vời', 'rất bất ngờ'... là những lời khen nhiều khán giả dành tặng cho Maa-na-kha concert - live show nhạc Thái đầu tiên của nghệ sĩ Việt vừa được tổ chức tại TP.HCM.

Tuyệt vời live show nhạc Thái đầu tiên của nghệ sĩ Việt - Ảnh 1.

Với phong cách vui nhộn, đầy nội lực và sáng tạo, F Band chiêu đãi khán giả loạt mashup các ca khúc Việt - Thái đặc sắc, phiên bản song ngữ ca khúc See tình và phần freestyle beatbox máu lửa của Beatboxer Sun

Live show với các nghệ sĩ Việt như Quang Hùng MasterD, F Band, Candle, Đỗ Thảo My, Adam Band và nghệ sĩ khách mời Thái Lan DJ MATOOM đã mang đến một đại tiệc âm nhạc sôi động và đầy màu sắc.

Live show đầu tiên mang âm hưởng Thái Lan của nghệ sĩ Việt

Khán giả có dịp thưởng thức những bản "hit" tiếng Thái qua phần trình diễn mới mẻ của các nghệ sĩ Việt. 

Những bản mashup ca khúc Thái - Việt và các ca khúc Việt được dịch sang tiếng Thái cũng tạo nhiều bất ngờ thú vị cho khán giả.

Tuyệt vời live show nhạc Thái đầu tiên của nghệ sĩ Việt - Ảnh 2.

Phạm Trần Phương, chàng trai hát giọng nữ đặc biệt của F Band gây xao xuyến với ca khúc Nép mới sáng tác với hình thức song ngữ Việt - Thái

Nhật Minh, trưởng nhóm kiêm guitar của F Band, chia sẻ nhóm khá hồi hộp khi lần đầu hát tiếng Thái trong một live show, lo nhất là phát âm sai. Các thành viên đã đi học tiếng Thái để tự tin hát trên sân khấu, và rất vui khi được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

"Thái Lan được người Việt yêu thích từ văn hóa, ẩm thực, con người đến phim ảnh và quảng cáo. Nhạc Thái dễ nghe, tươi vui, thú vị và thu hút. 

Sắp tới, F Band cũng có dự án riêng về các sản phẩm mashup Việt - Thái và những ca khúc tự sáng tác. Đây là món quà nhóm muốn dành tặng đất nước hiếu khách mà mình yêu mến" - Nhật Minh bày tỏ.

Việt Nam là thị trường tiềm năng cho live show nhạc Thái

Những năm gần đây, bên cạnh Hàn, Trung, Nhật và Âu Mỹ, giới trẻ Việt ngày càng chú ý đến văn hóa, nghệ thuật, giải trí của Thái Lan. Không chỉ phim Thái và nhạc Thái được đón nhận, việc học tiếng Thái cũng ngày càng phổ biến.

Tuy nhiên, thị trường Việt lại chưa có live show riêng về nhạc Thái. Một mảnh đất màu mỡ và đầy tiềm năng. Đó cũng là lý do để Đặng Lê Thiên An, phiên dịch viên tiếng Thái, ấp ủ ý tưởng tổ chức concert Maa-na-kha cùng bạn là Huyền Nga, làm việc tại Nhà hát Music One.

Tuyệt vời live show nhạc Thái đầu tiên của nghệ sĩ Việt - Ảnh 3.

Màn biểu diễn hợp tác giữa DJ Matoom và Quang Hùng MasterD khiến khán phòng "bùng nổ"

Ngồi dưới hàng ghế cuối, nhóm bạn Thiên Bảo, Thảo Linh, Hương Sa, Thùy Linh cổ vũ nhiệt tình và hát theo mọi ca khúc. Thiên Bảo cho biết bạn học tiếng Thái vì thích phim Thái, và yêu nhạc Thái vì mang đậm nét văn hóa phương Đông, gần gũi với người Việt.

Bảo rất bất ngờ khi biết có một live show nhạc Thái được tổ chức tại Việt Nam, nên đã rủ các bạn cùng học tiếng Thái mua vé xem ngay.

"Live show tuyệt vời ngoài mong đợi. Từ âm nhạc, cách hát tiếng Thái của nghệ sĩ Việt, âm thanh ánh sáng đều "đỉnh". Mình rất vui vì live show đã tạo điều kiện cho các bạn trẻ yêu nhạc Thái như mình tìm thấy tri kỷ, cùng tận hưởng âm nhạc" - Thiên Bảo tâm đắc.

Tuyệt vời live show nhạc Thái đầu tiên của nghệ sĩ Việt - Ảnh 4.

Concert Maa-na-kha thu hút đông đảo khán giả nhiều độ tuổi đến thưởng thức và cổ vũ nhiệt tình

Mê làn sóng Hàn, người Việt chỉ sau Trung Quốc, Thái LanMê làn sóng Hàn, người Việt chỉ sau Trung Quốc, Thái Lan

Theo một báo cáo mới nhất của Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc, số lượng người hâm mộ làn sóng Hàn Quốc Hallyu trên toàn thế giới đạt 178 triệu người.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên