11/12/2018 09:23 GMT+7

Tuyển Việt Nam tự tin khuất phục Malaysia tại Bukit Jalil 87.000 khán giả

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Dù phải thi đấu trên sân Bukit Jalil với hơn 87.000 khán giả nhưng tuyển VN vẫn tự tin đối đầu với Malaysia ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, diễn ra lúc 19h45 hôm nay (11-12, VTV6 THTT).

Tuyển Việt Nam tự tin khuất phục Malaysia tại Bukit Jalil 87.000 khán giả - Ảnh 1.

Thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ là điểm tựa giúp các đồng đội mang đến "khoảnh khắc đặc biệt" cho tuyển VN trên sân Bukit Jalil vào tối nay - Ảnh: N.KHÔI

Tôi nghĩ HLV Park Hang Seo phải có phương án cho các học trò của mình khi thi đấu trên sân Bukit Jalil đầy ắp khán giả. Tôi chắc rằng đó không phải điều dễ dàng đối với các cầu thủ trẻ VN.

HLV tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe

Thắng Malaysia 2-0 ở vòng bảng tại Hà Nội, nhưng lần tái đấu này sẽ không dễ dàng cho đội tuyển VN. Với sức chứa hơn 87.000 khán giả, sân Bukit Jalil thực sự là "chảo lửa" đáng ngại cho bất kỳ đội bóng nào đến làm khách tại đây. Đặc biệt là khi các CĐV Malaysia nổi tiếng cổ vũ cuồng nhiệt.

Trọng Hoàng - tiền vệ từng thi đấu trên sân Bukit Jalil trong trận thua Malaysia 0-2 ở bán kết AFF Cup 2010 - thừa nhận sức ép từ các khán đài là khó khăn cho tuyển VN. Dù vậy, HLV Park Hang Seo vẫn tỏ ra lạc quan khi nói: "Trận đấu sẽ có rất đông khán giả. Tôi đã nói với các học trò phải giữ được sự tự tin cần thiết. Đây là khoảnh khắc đặc biệt và trận đấu này rất đặc biệt đối với chúng tôi, vì đó là trận chung kết sau 10 năm. Do đó, chúng tôi sẽ cố gắng trình diễn phong độ tốt nhất".

Đối đầu với VN, Malaysia đang gặp khá nhiều khó khăn về lực lượng. Ngoài hậu vệ phải Syahmi Safari vắng mặt vì thẻ đỏ trong trận hòa Thái Lan 2-2 ở trận bán kết lượt về, Malaysia còn đang đối mặt với việc mất cả hậu vệ trái Syazwan Andik và trung vệ Aidil Zafuan do chấn thương. Cả hai cầu thủ này vẫn phải tập riêng trong buổi tập sáng 10-12. Nếu cả hai không kịp hồi phục để ra sân, Malaysia coi như mất gần hết hàng thủ khi phải đối đầu với hàng công đang chơi rất hay của tuyển VN như Anh Đức, Văn Đức, Quang Hải, Công Phượng...

Dù vậy, ông Park không hề chủ quan khi vẫn cùng các học trò nghiền ngẫm đối thủ và lên chiến thuật chu đáo nhất vào hôm qua (10-12). Một sự cẩn thận cần thiết bởi Malaysia càng chơi càng hay. Ngoài ra, họ chắc chắn chơi tấn công trên sân nhà để giành chiến thắng nhằm tạo lợi thế ở trận lượt về. Phân tích băng hình, ông Park đánh giá cao sự nguy hiểm của Idlan Talaha - chân sút nhiều kinh nghiệm và đang có 5 bàn thắng ở AFF Cup 2018.

Trong sơ đồ 4-4-2 của Malaysia, Idlan Talaha có khi đá ngang hàng cùng đội trưởng Zaquan Adha. Nhưng cũng có khi chân sút 32 tuổi này đá lùi sau lưng Zaquan Adha và đột ngột xuất hiện trong vòng cấm để ghi bàn, như cách anh gỡ hòa 2-2 trước Thái Lan ở trận bán kết lượt về. Vì vậy, việc phong tỏa Talaha là điều không dễ dàng. Phát biểu với giới truyền thông Malaysia, Talaha cũng tự tin sẽ ghi bàn để giành chiến thắng trước tuyển VN, đòi lại món nợ cho trận thua ở vòng bảng cũng như đăng quang tại giải năm nay.

Sau khi không để thủng lưới bàn nào ở vòng bảng, hàng thủ VN đã bị Philippines xuyên thủng hai lần ở bán kết. Dù vậy, đây vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất cho đội tuyển VN trên "chảo lửa" Bukit Jalil để hi vọng vào một kết quả tốt. Hơn nữa, tài năng của HLV Park Hang Seo cũng là điều mà người hâm mộ VN đặt niềm tin lớn, với cách dùng người và bố trí chiến thuật hiệu quả.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trong trận gặp Malaysia tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ:

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên