10/08/2022 17:53 GMT+7

Tuyển Việt Nam đánh bại Jordan ở trận ra quân Davis Cup 2022

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Ngày 10-8, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước Jordan ở trận ra quân Giải quần vợt đồng đội quốc tế Davis Cup nhóm III khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2022, diễn ra tại CLB quần vợt Hải Đăng (TP Tây Ninh).

Tuyển Việt Nam đánh bại Jordan ở trận ra quân Davis Cup 2022 - Ảnh 1.

Linh Giang lĩnh ấn tiên phong của tuyển Việt Nam - Ảnh: M.Q.

Ở trận đơn đầu tiên, HLV Trần Quốc Phong tin tưởng giao ấn tiên phong cho tay vợt Trịnh Linh Giang. Và không phụ lòng người hâm mộ, Linh Giang đã có chiến thắng thuyết phục 2-0 (7-5, 6-3) trước Alkotop Mousa sau 1 giờ 42 phút tranh tài. Đây là trận đấu mà Giang hoàn toàn áp đảo đối thủ trong mọi thông số.

Sau đó đến lượt Lý Hoàng Nam ra sân thi đấu trận đơn thứ hai. Đây là thử thách khó khăn nhất của tuyển Việt Nam trong trận đấu này bởi Abedallah Shelbayh là tay vợt hay nhất của tuyển Jordan. Dù chỉ mới 18 tuổi nhưng Abedallah Shelbayh đang xếp hạng 645 thế giới với lối đánh rất hiện đại.

Tuy nhiên, với bản lĩnh trận mạc dày dạn, Hoàng Nam đã giành phần thắng 6-2 ở ván đầu tiên. Nhưng bước sang ván thứ hai, điều mà người hâm mộ Việt Nam lo lắng đã xuất hiện khi Hoàng Nam tỏ ra không còn sung mãn và để đối thủ thắng lại 6-4.

Thể lực của Hoàng Nam đã suy giảm đáng kể sau 5 giải nhà nghề liên tiếp (4 lần vô địch và 1 lần á quân) chỉ trong vòng hơn 2 tháng qua.

Tuyển Việt Nam đánh bại Jordan ở trận ra quân Davis Cup 2022 - Ảnh 2.

Lý Hoàng Nam thắng Abedallah Shelbayh - Ảnh: M.Q.

Bước vào ván thứ ba, Hoàng Nam thi đấu đầy nỗ lực nhưng cũng khiến người hâm mộ hồi hộp. Anh và Abedallah Shelbayh giằng co đến 6-6 và phải bước vào loạt đánh tie-break.

Ở loạt đánh cân não này, hai tay vợt tiếp tục bất phân thắng bại sau 12 điểm đầu tiên. Nhưng bản lĩnh của tay vợt đang tiệm cận top 300 thế giới đã giúp Hoàng Nam giành được 2 điểm quý giá, để vượt qua Abedallah Shelbayh 8-6 ở loạt tie-beak này và thắng luôn ván 3 với tỉ số 7-6.

Chiến thắng 2-1 sau 2 giờ 25 phút thi đấu với Abedallah Shelbayh của Hoàng Nam đã giúp tuyển Việt Nam cầm chắc chiến thắng chung cuộc trước Jordan sau hai trận đơn toàn thắng.

Ở trận đánh đôi sau đó, Lê Quốc Khánh/Nguyễn Văn Phương đã xuất sắc vượt qua đôi Al-Aswad/Alkotop Mousa với tỉ số 2-0 (6-3, 6-4).

Thắng Jordan với tỉ số chung cuộc 3-0, tuyển Việt Nam đã có khởi đầu ấn tượng tại Davis Cup nhóm III khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2022. Trận tiếp theo của tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia ngày 11-8.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên