29/12/2018 11:54 GMT+7

Tuyển Việt Nam có cơ hội vượt qua vòng bảng

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Rơi vào bảng D cùng hai nhà cựu vô địch Asian Cup là Iran, Iraq và đội tuyển lần đầu góp mặt Yemen ở Asian Cup, tuyển Việt Nam vẫn có cơ hội vượt qua vòng bảng ở giải đấu năm nay.

Tuyển Việt Nam có cơ hội vượt qua vòng bảng - Ảnh 1.

Nếu muốn vượt qua Yemen, tuyển Việt Nam cần khóa chặt chân sút Abdulwasea Al-Matari - Ảnh: FOX SPORTS

Tại Asian Cup 2019, ngoài hai đội nhất nhì 6 bảng còn có thêm 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất đoạt vé vào vòng knock-out. Vì vậy, theo nhận định của giới chuyên môn, nếu muốn vượt qua vòng bảng thì các đội phải đặt mục tiêu giành được ít nhất 4 điểm (1 hòa và 1 thắng). Số điểm này nếu không giúp giành vị trí nhì bảng cũng đảm bảo là 1 trong 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất.

Dễ thấy ở bảng đấu của thầy trò HLV Park Hang Seo, Iran có đẳng cấp vượt trội so với các đội còn lại và gần như nắm chắc vị trí nhất bảng. Sức mạnh của tuyển Iran không chỉ thể hiện qua vị trí số 1 châu Á trên bảng xếp hạng FIFA, mà còn là tập hợp hầu hết cầu thủ chất lượng từng gây ấn tượng ở World Cup 2018 (thắng Morocco, cầm hòa Bồ Đào Nha).

Do đó, mục tiêu đánh bại Iran hay giành 1 điểm trước đối thủ này là nhiệm vụ rất khó với tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể giành 4 điểm trong 2 trận đấu với Iraq và Yemen. Nói vậy bởi tuyển Việt Nam không lạ gì Iraq khi hai đội từng gặp nhau ở vòng loại World Cup 2018.

Việt Nam hòa Iraq 1-1 tại Mỹ Đình sau khi bị thủng lưới ở phút bù giờ cuối cùng. Trong trận lượt về, Việt Nam để thua Iraq 0-1 trong thế trận không bị quá lấn lướt. Tất nhiên sau 3 năm mọi chuyện đã khác đi rất nhiều. Iraq đã mạnh lên rất nhiều với dàn cầu thủ trẻ trung và chất lượng hơn, trong khi tuyển Việt Nam cũng có bước tiến thần tốc.

Các CĐV Việt Nam có thêm lý do để tự tin bởi tuyển Việt Nam thường chơi rất tốt khi đối đầu với các đội bóng Tây Á. Với những thực tế đó, nếu chơi đúng phong độ và cộng thêm một chút may mắn, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến một kết quả hòa trước Iraq.

Mục tiêu lấy 3 điểm của Việt Nam ở vòng bảng sẽ là Yemen. Theo đánh giá của các hãng cá cược, Yemen yếu hơn tuyển Việt Nam. Điều đó cũng thể hiện trên bảng xếp hạng FIFA khi thầy trò HLV Park Hang Seo hơn Yemen đến 35 bậc. Căn cứ rõ rệt nhất để đo lường sức mạnh của Yemen chính là Philippines - bại tướng của VN ở AFF Cup 2018. Khi gặp nhau ở vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019, hai đội bất phân thắng bại trong cả hai lượt trận. Trong 11 trận đấu gần nhất, Yemen có đến 10 trận hòa và thua.

Những thống kê trên cho thấy Yemen không quá mạnh, thậm chí có phần yếu hơn tuyển Việt Nam. Mục tiêu đạt 3 điểm của tuyển Việt Nam là có cơ sở.

Tuyển Việt Nam bất lợi về thể hình

Theo thống kê của LĐBĐ châu Á (AFC), tuyển Việt Nam cùng với Yemen là hai đội thấp nhất giải khi có chiều cao trung bình 1,75m.

Trong khi đó, đối thủ cùng bảng với Việt Nam là Iran đứng đầu về chiều cao trung bình khi sở hữu dàn cầu thủ cao đến 1,84m. Các đội xếp sau Iran tiếp theo lần lượt thuộc về Hàn Quốc (1,83m), Palestine (1,82m), Trung Quốc (1,82m).

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên