17/05/2022 08:49 GMT+7

Tuyển U23 Việt Nam: Nỗi lo từ nơi an tâm nhất

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Tuyển U23 Việt Nam tiến vào bán kết với thành tích bất bại và là đội duy nhất không bị thủng lưới bàn nào. Nhưng không phải vì vậy mà nỗi lo cho hàng thủ của U23 Việt Nam vơi đi.

Tuyển U23 Việt Nam: Nỗi lo từ nơi an tâm nhất - Ảnh 1.

Việc chưa chịu nhiều áp lực ở vòng bảng khiến nỗi lo vẫn xuất hiện ở hàng thủ U23 Việt Nam - Ảnh: N.KHÔI

Câu hỏi được đặt ra: Tại sao lại lo lắng cho hàng thủ chưa bị khuất phục lần nào tại SEA Games 31 cho đến thời điểm này? Đó là thành tích 17 năm mới lại xuất hiện tại môn bóng đá nam SEA Games.

Chưa gặp thử thách đáng kể

Tại vòng bảng, hàng thủ U23 Việt Nam đối mặt với Indonesia, Philippines, Myanmar và Timor Leste. Trong đó, Philippines, Myanmar và Timor Leste chơi phòng thủ và ít khi có cơ hội gây sóng gió về phía khung thành thủ môn Văn Toản. Ở trận gặp Indonesia, U23 Việt Nam thắng 3-0 nhưng đó là trận cầu mà đối thủ thiếu các ngôi sao trụ cột đồng thời tấn công thiếu sắc nét.

Việc không gặp thử thách nào quá lớn khiến hàng thủ U23 Việt Nam chưa kịp bộc lộ điểm yếu. Tại bán kết, đối thủ của U23 Việt Nam là Malaysia - đội chơi tấn công và hứa hẹn gây sức ép lớn lên khung thành thủ môn Văn Toản. Lúc này nếu hàng thủ U23 Việt Nam để lộ ra những điểm yếu khiến HLV Park Hang Seo khó có thể kịp thời sửa chữa.

Thực tế ở trận gặp U23 Myanmar, hàng thủ U23 Việt Nam có không ít tình huống "giật mình" với những pha tấn công giàu tốc độ của đối thủ. Trong trận thắng Timor Leste, hàng thủ U23 Việt Nam đã bị đánh bại bởi một pha phối hợp đá phạt tuyệt đẹp của đối thủ. Nếu không bị bắt lỗi việt vị thiếu chính xác, U23 Timor Leste có thể trở thành đội đầu tiên sút tung lưới chủ nhà Việt Nam.

Ông Park chưa có bộ ba ưng ý

Trao đổi với Tuổi Trẻ, cựu trung vệ tuyển nữ Việt Nam Phạm Thị Bạch Tuyết cho biết: "Trong bóng đá, nếu hàng phòng ngự không phải chịu áp lực trong thời gian dài sẽ rất nguy hiểm. Khi đó, đối mặt với những đối phương chơi tấn công hay, sức ép từ đối thủ sẽ khiến cầu thủ phòng ngự U23 Việt Nam gặp khó khăn. Bên cạnh đó, nó còn ảnh hưởng yếu tố tâm lý là khi tấn công nhiều, chúng ta dễ chủ quan, dễ có cảm giác mình không thể thua được".

Trong 4 trận đấu ở vòng bảng, HLV Park Hang Seo sử dụng các bộ ba trung vệ khác nhau là Tuấn Tài - Việt Anh - Thanh Bình (trận Indonesia và Philippines), Tiến Long, Thanh Bình, Việt Anh (Myanmar) và Tiến Long, Việt Anh, Duy Cương (Timor Leste). Việc vẫn đang loay hoay với hàng thủ cho thấy ông Park vẫn chưa tìm ra được bộ ba ưng ý nhất. Đó cũng là chi tiết khiến nhiều CĐV cảm thấy lo lắng.

Một lo ngại nữa là ở hai cánh của U23 Việt Nam. Trong cách vận hành lối chơi của ông Park, các cầu thủ chạy cánh đóng vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, cả Văn Đô, Văn Xuân và có khi là Tuấn Tài lại chơi thiếu ổn định. Ở vòng bảng, các cầu thủ này chỉ làm nhiệm vụ tấn công nhưng vấn đề đặt ra là họ sẽ thi đấu ra sao nếu phải làm nhiệm vụ phòng ngự khi đối phương gây sức ép mạnh mẽ?

Trước những lo ngại về khả năng phòng ngự của tuyển U23 Việt Nam, các chuyên gia cùng cho rằng tại bán kết, tuyến giữa cần phải tổ chức phòng ngự từ xa tốt hơn nữa. Trong khi đó, hàng công phải cố gắng gây sức ép lên đối thủ để giảm bớt áp lực cho hàng thủ.

Dự đoán Cầu thủ xuất sắc nhất trận U23 Việt Nam - Timor Leste:

5 bạn đọc đoạt giải

Ở trận U23 Việt Nam thắng Timor Leste, hội đồng chuyên môn cuộc thi dự đoán "Cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất trận" tại SEA Games 31 do báo Tuổi Trẻ và Hưng Thịnh Land tổ chức gồm BLV Quang Tùng, HLV Nguyễn Đức Thắng (CLB Topenland Bình Định) và cựu tuyển thủ Phạm Thị Bạch Tuyết đều thống nhất bầu chọn tiền đạo Văn Tùng là "Cầu thủ xuất sắc nhất".

Cuộc thi ở trận này đã nhận được 4.439 lượt dự đoán. Trong đó có 1.686 người dự đoán chính xác Văn Tùng là "Cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất trận". Tuy nhiên, chỉ có 5 bạn đọc may mắn đoạt giải khi trả lời gần đúng câu hỏi phụ: "Có bao nhiêu người có cùng ý kiến?". Đó là các bạn đọc Mã Minh Trang, Tran Thi Thuy Loan, Trà Hùng Nhân, Truong Thi Thanh Thuy, Phan Thị Hồng Loan.

Mỗi bạn đọc nói trên nhận được phần thưởng trị giá 2 triệu đồng. Riêng bạn đọc Mã Minh Trang dự đoán gần đúng nhất sẽ nhận thêm một phần quà là linh vật của SEA Games 31.

H.D.

Tuyển U23 Việt Nam: Nỗi lo từ nơi an tâm nhất - Ảnh 3.
HLV tuyển U23 Myanmar: HLV tuyển U23 Myanmar: 'U23 Việt Nam có thể chiến thắng mọi đối thủ'

TTO - Phát biểu sau trận thua U23 Việt Nam 0-1 ở bảng A SEA Games 31 diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ) tối 13-5, HLV Velizar Popov (U23 Myanmar) cho rằng đội bóng của HLV Park Hang Seo vẫn mạnh nhất và có thể thắng mọi đối thủ.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên