20/12/2019 15:55 GMT+7

Tuyển U23 Jordan mất ngôi sao sáng nhất khi gặp Việt Nam

H.D
H.D

TTO - Báo Al-ghad (Jordan) trưa ngày 20-12 xác nhận, một trong những ngôi sao sáng nhất của U23 Jordan là Al-Taamari sẽ không thể đối đầu U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan.

Tuyển U23 Jordan mất ngôi sao sáng nhất khi gặp Việt Nam - Ảnh 1.

Al-Taamari có thể vắng mặt ở trận gặp U23 Việt Nam - Ảnh: Al-ghad

Trong danh sách triệu tập của đội U23 Jordan sang Thái Lan có 2 ngôi sao đang thi đấu ở Đảo Cyprus cho CLB APOEL là Al-Taamari và Omar Hani. Do U23 châu Á 2020 không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA nên Liên đoàn bóng đá Jordan (JFA) phải gửi thư sang CLB APOEL để "xin" cho Al-Taamari và Omar Hani về thi đấu.

Tuy nhiên, CLB APOEL khiến JFA thất vọng khi đồng ý để Omar Hani tập trung sớm còn tiền vệ Al-Taamari chỉ được gia nhập đội U23 Jordan sau ngày 12-1. Điều này có nghĩa là Al-Taamari sẽ không kịp ra sân cho U23 Jordan trong trận gặp U23 Việt Nam diễn ra ngày 13-1.

Việc APOEL giữ chân Musa Al-Taamari cũng là điều dễ hiểu bởi anh đang là trụ cột của đội bóng này. Musa Al-Taamari gia nhập APOEL mùa giải 2018-2019 từ CLB Shabab Al-Ordon (Jordan). Từ đó đến nay, Musa Al-Taamari đã ra sân tổng cộng 35 trận và ghi 10 bàn thắng. Hiện Musa Al-Taamari đang được rất nhiều đội bóng ở châu Âu đưa vào tầm ngắm.

Trang báo uy tín Al-ghad cũng cho biết, tuyển U23 Jordan sẽ gút danh sách 23 cầu thủ dự Giải U23 châu Á 2020 vào ngày mai (21-12). Sau đó, U23 Jordan sẽ sang Malaysia tập luyện. Tại đây, U23 Jordan sẽ có trận giao hữu gặp U23 Saudi Arbia rồi lên đường sang Thái Lan dự giải.

Ở VCK U23 châu Á, U23 Jordan nằm cùng bảng D với Việt Nam, UAE và Triều Tiên. Theo lịch thi đấu, U23 Jordan sẽ đá trận ra quân gặp Triều Tiên (10-1) rồi lần lượt gặp U23 Việt Nam (13-1) và UAE (16-1).

Video: HLV Park Hang Seo đưa đội tuyển U23 về thăm quê nhà ở Hàn Quốc Video: HLV Park Hang Seo đưa đội tuyển U23 về thăm quê nhà ở Hàn Quốc

TTO - Ngày 19-12, HLV Park Hang Seo đưa toàn đội U23 Việt Nam về thăm quê nhà của ông ở quận Sancheong. Nhà cầm quân người Hàn Quốc rất xúc động khi được trở về nhà sau một thời gian dài làm việc xa quê.

H.D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên