13/02/2015 10:32 GMT+7

​Tuyên tử hình kẻ giết vợ đêm 30 tết

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TT - Chị Phương đã trèo qua bancông tầng 2 nhảy xuống ngõ bỏ chạy, Trương Văn Hà vẫn dùng ống sắt đuổi đánh và lôi vợ về nhà, bắn 4 phát vào ngực vợ.

Hiện trường vụ án lúc mới xảy ra
Hiện trường vụ án lúc mới xảy ra

Chiều 12-2, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trương Văn Hà (tức Hà “cọ”, 48 tuổi, ngụ quận Ba Đình, Hà Nội) án tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Cáo trạng cho biết chiều 30-1-2014 (30 tết), Hà đã đánh vợ là chị Trương Thị Lan Phương (36 tuổi) vì mâu thuẫn trong gia đình. Chị Phương trèo qua bancông tầng 2 nhảy xuống ngõ bỏ chạy ra ngoài, Hà dùng ống sắt đuổi đánh và lôi chị Phương về nhà.

Khi Công an phường Đội Cấn (quận Ba Đình) cử ba công an đến giải quyết, Hà đã chửi và dùng súng bắn về phía công an nhưng không trúng ai.

Hà quay vào nhà bắn bốn phát vào ngực, chân làm chị Phương ngã dưới chân cầu thang và tử vong tại chỗ, sau đó Hà chạy trốn. Ngày 15-2-2014, khi đang lẩn trốn tại Trung Quốc, Hà bị bắt, dẫn độ về VN.

Sáng 2-6-2014, tại trại tạm giam số 1 Công an Hà Nội, khi quản giáo kiểm tra buồng giam thì Hà không chấp hành lệnh, đồng thời cầm dao tự chế đâm hai nhát vào quản giáo. Tổ công tác đã dùng bình xịt hơi cay khống chế đưa Hà ra ngoài.

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên