11/06/2020 17:44 GMT+7

Tuyên tử hình kẻ chém chết mẹ và em trai vì tưởng 'ma'

ĐÌNH CƯƠNG
ĐÌNH CƯƠNG

TTO - Tại tòa, khi được hỏi về lý do giết mẹ và em trai, Bảo trả lời: "Sau khi chơi ma túy xong thấy như bị ma đuổi nên ra tay giết chết em và mẹ ruột của mình vì tưởng là ma".

Tuyên tử hình kẻ chém chết mẹ và em trai vì tưởng ma - Ảnh 1.

Nguyễn Võ Ngọc Bảo tại tòa - Ảnh: K.N.

TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên án tử hình về tội giết người đối với Nguyễn Võ Ngọc Bảo (20 tuổi, trú xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm), kẻ đã giết em trai và mẹ.

Ngày 11-6, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên án tử hình về tội giết người và 7 năm tù về tội cướp tài sản đối với bị cáo Nguyễn Võ Ngọc Bảo, tổng hợp hình phạt buộc phải chấp hành là tử hình.

Theo hồ sơ, ngày 5-1-2019, sau khi sử dụng thảo mộc khô chứa chất ma túy 5 - Fluoro MDMB-PICA tại nhà, Bảo nảy sinh ý định giết em trai (7 tuổi).

Bảo đóng kín cửa, mở nhạc lớn, lấy 2 cây rựa sát hại người em rồi giấu xác. Trưa cùng ngày, khi mẹ đi làm về và vào bếp nấu ăn, Bảo tiếp tục dùng rựa sát hại mẹ mình.

Sau khi gây án, Bảo lấy nhiều tài sản rồi bỏ trốn. 

Tối 6-1-2019, khi đang lẩn trốn tại xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, Bảo bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ.

Tại tòa, khi được hỏi về lý do giết mẹ và em trai, Bảo trả lời: "Sau khi chơi ma túy xong thấy như bị ma đuổi nên ra tay giết chết em và mẹ ruột của mình vì tưởng đó là… ma".

Theo kết luận giám định pháp y về tâm thần, trước, trong và sau khi gây án Bảo bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất gây ảo giác với các rối loạn trí giác, bị mất năng lực nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm gây án.

ĐÌNH CƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên