05/06/2019 07:20 GMT+7

Tuyển Thái Lan - Việt Nam: Quyết định ở hai 'vị tướng'

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ, nhiều phóng viên Thái Lan đã nhận định như vậy về kết quả trận ra quân Thái Lan - Việt Nam tại King’s Cup 2019 diễn ra lúc 19h45 ngày 5-6.

Tuyển Thái Lan - Việt Nam: Quyết định ở hai vị tướng - Ảnh 1.

Bề dày thành tích của 2 huấn luyện viên - Đồ họa: N.THÀNH

Ông Wirawit Jareoncher - phóng viên Đài truyền hình Thairath - nói: "Tôi nghĩ với thành công của bóng đá VN suốt 2 năm qua, những CĐV Thái Lan lạc quan nhất giờ cũng không thể tự tin rằng chúng tôi là nền bóng đá mạnh nhất Đông Nam Á nữa rồi. 

Trận đấu này là cơ hội quan trọng để kiểm tra điều đó. Tuy đây chỉ là một trận giao hữu nhưng người Thái Lan chúng tôi rất xem trọng King’s Cup nên các cầu thủ sẽ thi đấu hết mình".

Phần đông cánh phóng viên Thái Lan tin rằng đây là một trận đấu vào thế 50-50. Thật vậy, cả 4 phóng viên tôi dò hỏi đều không tin Thái Lan sẽ chơi áp đảo ở trận này. 

Teeradech Kongchalermwat, một phóng viên ảnh của Thai Post còn tin rằng tuyển VN sẽ là đội chủ động chơi tấn công.

"Dù có lợi thế sân nhà nhưng tôi không nghĩ tuyển Thái Lan sẽ chủ động chơi tấn công. Vào lúc này, VN là đội mạnh hơn, có chất lượng đội hình lẫn sự tự tin lớn hơn. Họ sẽ chơi tấn công và Thái Lan cần phải phòng ngự tập trung. 

VN có rất nhiều cầu thủ giàu tính đột biến như Quang Hải, Công Phượng, đó đều là những cầu thủ có thể tung đòn trừng phạt ngay khi đối thủ sơ sẩy một chút. 

Cầu thủ duy nhất của Thái Lan có thể làm tốt hơn là Chanathip Songkrasin thì lại vắng mặt trận này vì chấn thương", anh Kongchalermwat nói.

Nhưng đa phần phóng viên Thái Lan cũng tin rằng số phận trận đấu sẽ được quyết định trong tay các HLV. 

Jareoncher nói: "Trước khi HLV Park Hang Seo đến với bóng đá VN, Thái Lan vẫn áp đảo VN. Nhưng hôm nay, rõ ràng ông ta đã tạo ra sự khác biệt lớn. Tôi theo dõi đội tuyển VN rất kỹ vài năm gần đây và thực sự vẫn khó hiểu về thứ chiến thuật kỳ diệu của ông Park.

Ông ấy thay đổi đội hình thường xuyên, hầu như không có một ngôi sao nào là không thể thay thế trong tay ông ấy. 

Ví dụ như Anh Đức, anh ta là tiền đạo số 1 của VN ở AFF Cup nhưng không được gọi tham dự Asian Cup 2019. Nhưng giờ đây Anh Đức lại đến King’s Cup.

Với những HLV như vậy, rất khó để biết trận đấu tới VN sẽ chơi như thế nào. Có thể họ sẽ chủ động tấn công trung lộ, mà cũng có thể là phản công bằng những đường tạt bóng hai biên. 

Nhưng tôi có cảm giác rằng ông Park sẽ chọn một chiến thuật hợp lý và gây ra nhiều khó khăn cho Thái Lan.

Trận đấu có thể sẽ được định đoạt bởi những tình huống tỏa sáng cá nhân. Thái Lan hiện có khá nhiều ngôi sao còn rất trẻ như Supachai Jaided hay Suphanat Mueanta, đó có thể là điểm bất ngờ của trận đấu, giống như cách mà Quang Hải, Văn Hậu đã tỏa sáng ở Asian Cup".

Suốt nhiều tháng trước King’s Cup 2019, truyền thông Thái Lan liên tục "hâm nóng" bầu không khí quyết đấu giữa Thái Lan và VN với hàng loạt tin bài nói về khao khát của thầy trò HLV Sirisak Yodyardthai. 

Nhưng khi giải đấu đã cận kề, người Thái lại tỏ ra khá thản nhiên. Nhiều ngày trước thềm giải đấu, chúng tôi bắt gặp các cầu thủ Thái Lan thoải mái thư giãn trong những quán cà phê, khu giải trí bao quanh sân vận động Chang Arena - đối lập với tình trạng "kín cổng cao tường" của tuyển VN.

Sự thoải mái đó cùng thái độ "hạ mình" rất có thể sẽ giúp Thái Lan lấy lại sự tự tin cao nhất khi chạm trán đội bóng đứng đầu Đông Nam Á lúc này.

"80% Tuấn Anh sẽ ra sân"

Trong buổi họp báo chiều 4-6, HLV Park Hang Seo không tiết lộ nhiều về chiến thuật cùng nhân sự của tuyển VN ở trận gặp Thái Lan.

Thay vào đó, chiến lược gia người Hàn Quốc dành phần lớn thời gian để đính chính thông tin ông "xem thường King’s Cup". HLV Park khẳng định việc một số tờ báo Thái Lan dẫn lời ông như vậy là sai sự thật và cho biết bản thân rất coi trọng giải đấu này.

Về cơ hội ra sân của Tuấn Anh - cầu thủ trở lại màu áo quốc gia sau thời gian dài chấn thương, ông Park tự tin cho biết cơ hội ra sân của anh là 80%.

Đồng thời ông Park cũng tuyên bố VN sẽ chủ động chơi theo cách của mình chứ không quan tâm đến chuyện vắng mặt của tuyển thủ Chanathip Songkrasin (Thái Lan).

Ban tổ chức giải đấu cho biết nếu trận đấu hòa sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội sẽ tiến hành lượt sút luân lưu chứ không có 2 hiệp phụ.

Hứa hẹn kín sân

Một ngày trước thềm trận đấu, ban tổ chức King’s Cup cho biết đã bán được khoảng 30.000 vé. Điều đó đồng nghĩa sân Chang Arena tối nay gần như sẽ kín khán đài bởi sức chứa nơi đây chỉ vào khoảng 32.600 chỗ ngồi.

Có thể nói sức nóng của trận Thái Lan - VN là rất lớn bởi ở King’s Cup 2018, trận đấu giữa Thái Lan và Gabon dù diễn ra ở Bangkok nhưng cũng chỉ có hơn 25.000 khán giả đến sân (sân Rajamangala có sức chứa gần 50.000 người).

Thái Lan chuẩn bị phương án đá luân lưu trong trận gặp Việt Nam Thái Lan chuẩn bị phương án đá luân lưu trong trận gặp Việt Nam

TTO – HLV tuyển Thái Lan Sirisak Yodyardthai cho biết các cầu thủ sẵn sàng cho những loạt sút luân lưu trước tuyển Việt Nam nếu cần thiết.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên