17/11/2018 21:31 GMT+7

Tuyển Thái Lan khẳng định đẳng cấp vượt trội

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Thua ngược Thái Lan 2-4 vào đêm 17-11, giấc mơ chinh phục chiếc cúp vàng AFF Cup lần đầu tiên của Indonesia (thua 2, thắng 1) gần như tan biến. Và điều này khẳng định đẳng cấp vượt trội của tuyển Thái Lan.


Tuyển Thái Lan khẳng định đẳng cấp vượt trội - Ảnh 1.

Thái Lan vượt trội Indonesia trong suốt 90 phút - Ảnh: AFF

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ, cựu danh thủ Trần Công Minh nói: "Từ thời còn thi đấu cho đội tuyển VN, rồi chuyển sang làm trợ lý HLV cho đội tuyển quốc gia hay U-23 VN, tôi vẫn không giải thích được câu hỏi: Vì sao các cầu thủ Thái Lan luôn giữ được sự điềm tỉnh đến lạnh lùng, kể cả khi họ đang bị dẫn bàn vào cuối trận? Câu hỏi ấy lại đến với tôi lần nữa sau khi xem xong trận Thái Lan lội ngược dòng đánh bại Indonesia 4-2 ở AFF Cup 2018…".

Lợi thế sân nhà và khán giả gần như không giúp Thái Lan chiếm ưu thế rõ rệt ở phần lớn thời gian thi đấu của hiệp một. Tuy kiểm soát bóng nhỉnh hơn nhưng Thái Lan không tạo ra được thế trận áp đảo hoàn toàn và cũng không có được những pha dàn xếp tấn công sắc nét.

Cựu danh thủ Trần Công Minh cho rằng: "Xem Thái Lan đá với Indonesia, tôi càng thêm nhớ khả năng cơ động cao, di chuyển không biết mệt mỏi của tiền vệ Chanathip Songkrasin. Lối di chuyển không bóng thông minh của tiền vệ tấn công này luôn làm xáo trộn hàng thủ đối phương. Đó là chưa kể khả năng kiểm soát và tỉa bóng lợi hại của anh. Đó chính là sự khiếm khuyết lớn nhất của đội tuyển Thái Lan ở giải đấu lần này…".

Indonesia đã nỗ lực rất lớn ở trận đấu này bởi bại trận đồng nghĩa với việc sớm nói lời chia tay AFF Cup 2018. Nhưng lối đá khá chân phương, lên bóng tấn công không đa dạng và khá chậm của Indonesia giúp cho hàng thủ cùng các tiền vệ Thái Lan có dư thời gian lùi về cản phá hoặc hỗ trợ cho nhau.

Với kiểu đá như vậy của Indonesia, sự tự tin của Thái Lan càng có thêm điều kiện để phát huy tối đa trong việc lội ngược dòng để dành chiến thắng liên tục thứ hai trong hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch AFF Cup. Nói cách nào đó thì Thái Lan tiếp tục khẳng định bản lĩnh, sự tự tin mà gần như nhiều đối thủ trong khu vực chưa có được trừ VN đang có dấu hiệu tiến bộ về mặt này. 

6 bàn thắng được ghi ở trận Thái Lan- Indonesia, trong đó có 4 bàn đến từ những tình huống cố định như phạt góc hay đá phạt trực tiếp, cựu danh thủ Trần Công Minh bình luận: "Làm bàn từ tình huống cố định là giải pháp hữu hiệu nhất khi mà tiền đạo đôi bên không có cơ hội tiếp cận cầu môn để dứt điểm. Bàn thắng từ những tình huống ấy là kết quả sau cùng của nỗ lực rèn luyện nghiêm túc trong quá trình chuẩn bị, ngoại trừ pha đá phạt góc đưa bóng đi luôn vào lưới gỡ hòa 1-1 khá hy hữu của Korakat (Thái Lan) ở phút 37…".

Không có được những cầu thủ xuất sắc nhất nhưng Thái Lan vẫn chứng tỏ được họ là đội bóng đáng gờm của bảng B. Sau hai chiến thắng trước Đông Timor rồi Indonesia, cửa vào bán kết AFF Cup 2018 dần rộng mở trước tuyển Thái Lan.

Thảm bại trước Thái Lan, Indonesia rơi vào ‘cửa tử’ Thảm bại trước Thái Lan, Indonesia rơi vào ‘cửa tử’

TTO - Cánh cửa đi tiếp của Indonesia dường như đã đóng chặt lại sau thất bại 2-4 trước Thái Lan trên sân khách ở lượt trận thứ ba bảng B AFF Cup 2018.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên