06/05/2017 10:11 GMT+7

Tuyển sinh vào lớp 10 ở TP.HCM: Tỉ lệ 'chọi' tăng đều

HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG

TTO - Theo số liệu ban đầu đăng ký thi tuyển vào lớp 10 do Sở GD-ĐT TP.HCM công bố sáng 5-5, tỉ lệ 'chọi' (chỉ tính nguyện vọng 1) của đa số các trường THPT đều tăng.

Cô Lê Thị Thùy Nhung, giáo viên chủ nhiệm lớp 9/4 Trường THCS Colette (Q.3, TP.HCM), hướng dẫn phụ huynh ghi hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2017 - Ảnh: NHƯ HÙNG
Cô Lê Thị Thùy Nhung, giáo viên chủ nhiệm lớp 9/4 Trường THCS Colette (Q.3, TP.HCM), hướng dẫn phụ huynh ghi hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2017 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Trong số 4 trường tốp đầu, có 3 trường tăng tỉ lệ chọi là: Trường THPT Bùi Thị Xuân: 1 chọi 2,03 HS (năm trước 1 chọi 1,64 HS); Trường trung học Thực hành ĐH Sư phạm: 1 chọi 2,81 (năm trước 1 chọi 1,61); riêng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền chỉ tăng nhẹ: 1 chọi 2,99 (năm trước 1 chọi 2,65).

Điều đặc biệt là Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai có tỉ lệ chọi giảm nhẹ: 1 chọi 1,9 (trong khi năm trước 1 chọi 2,04).

Tăng đột biến

Điều đặc biệt trong mùa tuyển sinh năm nay là những trường THPT thuộc tốp thứ hai đã có tỉ lệ chọi tăng đột biến, thậm chí tỉ lệ chọi còn cao hơn cả một số trường tốp đầu. Như Trường THPT Gia Định: 1 chọi 2,2 (năm trước 1/2,0); Trường THPT Lê Quý Đôn: 1 chọi 2,05 (năm trước 1/1,7); Trường THPT Mạc Đĩnh Chi: 1 chọi 2,04 (năm trước 1/1,86)...

“Những trường này rất có thể sẽ tăng điểm chuẩn trong năm nay. Đây là điều các em học sinh cần cân nhắc kỹ. Nếu lực học chỉ suýt soát với điểm chuẩn (năm học trước) vào những trường kể trên thì nên suy nghĩ lại” - một cán bộ Sở GD-ĐT TP lưu ý.

Song song đó, những trường như Ernst Thalmann, Trần Khai Nguyên, Marie Curie, Hùng Vương, Nguyễn Du, Nguyễn Hiền, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Công Trứ... cũng có tỉ lệ chọi tăng đáng kể so với năm trước.

Ngoài ra, thí sinh nào đăng ký thi vào các trường Bình Phú, Diên Hồng, Sương Nguyệt Anh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Trường Toản, Trường Chinh, Võ Thị Sáu, Trần Văn Giàu, Hoàng Hoa Thám... cũng cần suy xét lại về thực lực của mình. Bởi những trường này tuy tỉ lệ chọi không tăng cao như những trường tốp đầu, nhưng số thí sinh đăng ký nguyện vọng (NV) 1 lại khá cao so với chỉ tiêu tuyển sinh.

Ngay cả ở vùng ven, ngoại thành, sự cạnh tranh, căng thẳng trong việc “đua” vào lớp 10 công lập vốn khá mờ nhạt, thì năm nay một số trường cũng tăng nhẹ tỉ lệ chọi NV1. Có thể kể các trường THPT Quang Trung, An Nghĩa, Cần Thạnh, Bình Chánh, Đào Sơn Tây, Thủ Đức, Lý Thường Kiệt, Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hòa...

Nhìn lướt qua bảng thống kê NV ban đầu của thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập năm nay, các thí sinh sẽ thấy ngay điều dễ thở nằm ở 2/3 trường THPT mới đưa vào sử dụng trong năm học 2017-2018.

Như Trường THPT Phạm Phú Thứ (quận 6) có chỉ tiêu 675 học sinh, nhưng NV1 mới chỉ có 310 thí sinh đăng ký; Trường THPT Lê Trọng Tấn (quận Bình Tân) tuyển 675 học sinh, nhưng NV1 chỉ có 570 thí sinh đăng ký.

Như vậy, có thể nói những thí sinh đã đăng ký vào các trường nói trên chắc chắn có một chỗ học trong trường công lập (với điều kiện không vi phạm quy chế thi và không có bài thi nào bị điểm liệt).

Chỉ có Trường THPT Tây Thạnh (quận Bình Tân) là có số thí sinh dự tuyển cao hơn chỉ tiêu: tuyển 900/đăng ký NV1 là 1.519 thí sinh. Ngay năm đầu tiên hoạt động, trường này đã có tỉ lệ chọi 1/1,69.

Chỉ tiêu tăng nhưng...

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, năm học 2017-2018 các trường THPT công lập trên địa bàn TP tuyển hơn 63.000 học sinh lớp 10, tăng hơn 1.000 chỉ tiêu so với năm trước. Tuy nhiên, số học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS năm nay dự kiến gần 82.000 em - tăng hơn 10.000 học sinh so với năm học trước. Vì vậy, tuy năm nay có nhiều trường THPT tăng chỉ tiêu tuyển sinh nhưng tỉ lệ chọi NV1 vẫn tăng như đã kể trên.

Đó là chưa kể từ năm 2017 này, mỗi năm TP.HCM sẽ giảm 3% tỉ lệ học sinh vào lớp 10 công lập; năm nay chỉ có 77% học sinh tốt nghiệp THCS được vào lớp 10 công lập, thay vì 80% như năm trước.

Mặc dù vậy, nói như hiệu trưởng một trường THPT nổi tiếng ở TP.HCM: “Cuộc đua vào lớp 10 chỉ khó khăn đối với những em đăng ký dự tuyển vào trường THPT có điểm chuẩn quá sức với mình. Chứ nếu lực học từ trung bình - khá trở lên, các học sinh đều có thể đậu vào công lập”.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đưa ra lời khuyên: “Số liệu đăng ký vào lớp 10 công lập chỉ là một trong những yếu tố để thí sinh tham khảo. Nguyên tắc chọn trường là lấy tổng điểm kiểm tra học kỳ 2 lớp 9 ba môn: toán, tiếng Việt, ngoại ngữ, trừ bớt đi từ 2 - 4 điểm rồi so sánh với điểm chuẩn lớp 10 năm học trước.

Sau đó, học sinh sẽ chọn trường THPT phù hợp với lực học của mình, và có khoảng cách đi lại không quá xa. NV1 các em nên đăng ký trường vừa với sức học, NV2 phải là trường ở tốp thấp hơn, NV3 là trường ở tốp thấp hơn nữa cho “chắc ăn”. Thực tế, những năm trước có trường hợp thí sinh chọn cả 3 NV đều cùng tốp, rớt NV1 là rớt luôn cả NV 2, 3”.

Từ ngày 5 đến 11-5-2017, học sinh có thể xin điều chỉnh NV ưu tiên, và nộp tại trường phổ thông nơi học lớp 9.

Cẩn thận khi chọn nguyện vọng vào lớp chuyên

Ở các trường chuyên và lớp 10 chuyên, tình hình cũng căng thẳng không kém khi số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng cao so với chỉ tiêu tuyển sinh.

* Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong: chỉ tiêu tuyển: 700, NV1: 2.728, NV2: 211, NV3: 2.752, NV4: 357.

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa: chỉ tiêu tuyển: 405, NV1: 782, NV2: 1.367, NV3: 1.026, NV4: 1.803.

Trường THPT Gia Định: chỉ tiêu: 210, NV1: 490.

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền: chỉ tiêu: 175, NV1: 711.

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi: chỉ tiêu: 210, NV1: 508.

(Nguồn: Sở GD-ĐT TP.HCM)

HOÀNG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên