24/07/2014 17:34 GMT+7

Tuyển sinh lớp 10 Tây Ninh: điểm thấp vẫn không đủ học sinh

NGỌC HẬU
NGỌC HẬU

TTO - Sở GD-ĐT tỉnh Tây Ninh vừa đồng ý cho 5 trường THPT trên địa bàn tuyển bổ sung theo phương thức xét tuyển thêm 379 học sinh vào lớp 10 năm học 2014-2015.

Đây là những trường đã tổ chức kỳ thi tuyển học sinh vào lớp 10 vừa qua.

Cụ thể Trường THPT Lê Duẩn (huyện Tân Châu) dù đã tuyển cả 3 nguyện vọng 1, 2, 3 với cùng 9 điểm cho 3 môn (trong đó môn toán, văn hệ số 2, môn ngoại ngữ cùng với điểm ưu tiên khu vực và điểm nghề) nhưng chỉ tuyển được 123 học sinh. Sở GD-ĐT cho phép trường này xét tuyển thêm 127 học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10.

Tương tự, Trường THPT Tân Hưng (huyện Tân Châu) tổ chức thi tuyển lớp 10, sau đó tuyển 3 nguyện vọng 1, 2, 3 với cùng số điểm 9 nhưng chỉ tuyển được 208 học sinh nên sở cho phép xét tuyển bổ sung thêm 47 học sinh với điều kiện… chỉ cần tốt nghiệp THCS năm 2014.

Trường THPT Trần Quốc Đại (huyện Gò Dầu) cũng tổ chức thi tuyển và xét tuyển nguyện vọng 1, 2 cùng số điểm 9 điểm nhưng chỉ tuyển được 144 học sinh, thiếu 116 học sinh nên được cho xét tuyển học sinh tốt nghiệp THCS.

Trường THPT Trảng Bàng (huyện Trảng Bàng) được xét tuyển bổ sung thêm 52 học sinh, Trường THPT Ngô Gia Tự (huyện Gò Dầu) được xét bổ sung thêm 37 học sinh vào lớp 10.

Trước đó, căn cứ trên điểm sàn 9 điểm, Sở GD-ĐT tỉnh Tây Ninh xét tuyển nguyện vọng 1, 2, 3 cho 7.179 học sinh đậu lớp 10 vào 23 trường tổ chức thi tuyển (chưa tính khoảng 300 học sinh đậu vào Trường chuyên Hoàng Lê Kha) trên tổng số 9.269 học sinh thi vào lớp 10.

Chưa kể, năm học 2014-2015, ngoài 23 trường tổ chức thi tuyển trên, sở đã cho 9 trường thuộc khu vực nông thôn vùng sâu, vùng xa không tổ chức thi tuyển mà chỉ xét tuyển học sinh vào lớp 10 theo hình thức xét tuyển.

NGỌC HẬU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên