04/04/2023 11:14 GMT+7

Tuyển sinh lớp 10: Năn nỉ xin luyện thi nhưng không còn chỗ

Nhiều phụ huynh có con học lớp 9 năm nay đều đã cho con đi luyện thi vào lớp 10 ngay từ tháng 6-2022. Đến nay, không dễ để tìm chỗ học thêm uy tín. Bước chuyển mới trong tuyển sinh lớp 10 năm nay ra sao?

Học sinh lớp 9 tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh vào lớp 10 ở Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Ảnh: H.HG.

Học sinh lớp 9 tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh vào lớp 10 ở Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Ảnh: H.HG.

Mùa thi năm 2021, TP.HCM đã quyết định xét tuyển vào lớp 10 thay vì thi tuyển như thường lệ để phòng tránh dịch COVID-19. Đến năm học 2021 - 2022, nhiều phụ huynh và học sinh vẫn hy vọng việc xét tuyển sẽ được thực hiện tiếp tục. Thế nên, nhiều trung tâm luyện thi vào lớp 10 cũng như các lớp học luyện thi tuyển sinh lớp 10 giảm học viên so với thời kỳ trước. Nhưng đến năm nay thì khác.

"Đầu tháng 2-2023, nhận thấy tình hình học tập của con gái không ổn, tôi vội tìm chỗ cho cháu học thêm. Nhưng không ngờ thời điểm ấy, mới đầu học kỳ 2 của năm học 2022 - 2023 mà tất cả các lớp học thêm của các giáo viên thâm niên, nổi tiếng đã hết chỗ. Tôi bèn nhờ người quen năn nỉ giùm, nhưng các thầy cô nói rằng lớp không còn chỗ nào cho học sinh ngồi chứ còn thì họ sẽ nhận ngay". 

Hỏi ra tôi mới biết đa số phụ huynh có con học lớp 9 năm nay đều đã cho con đi luyện thi vào lớp 10 ngay từ tháng 6-2022. Tức là khi ấy năm học lớp 9 của các cháu còn chưa bắt đầu" - chị Ngọc Nga, phụ huynh ở TP Thủ Đức, kể.

Thừa nhận tình trạng trên, phó hiệu trưởng một trường THCS ở quận 1 cho hay: "Sau mùa dịch, các phụ huynh nhận ra kiến thức của con mình hổng nhiều chỗ quá. Họ lên kế hoạch cho con em đi học thêm và luyện thi vào lớp 10 từ rất sớm chứ không để như mọi năm. Những lớp này mang tên luyện thi, nhưng giáo viên phải mất mấy tháng để củng cố kiến thức những năm lớp 6, 7, 8 cho học sinh. Bởi những năm này các em học online là chủ yếu, chất lượng không thể bằng học tập trực tiếp được".

Bên cạnh đó, rút kinh nghiệm từ thực trạng "học sinh giỏi nhưng rớt cả nguyện vọng 1 và 2 vào lớp 10", năm nay nhiều phụ huynh chọn chỗ học thêm cho con một cách khôn ngoan hơn. 

"Phụ huynh bây giờ nắm rất rõ các thông tin của ngành giáo dục. Khi tư vấn chọn lớp, rất nhiều phụ huynh đã hỏi tôi về gốc gác, trình độ, khả năng... của giáo viên đứng lớp. Đặc biệt, họ chất vấn là hiện tại Sở GD-ĐT TP.HCM đang đổi mới mạnh mẽ cách ra đề tuyển sinh lớp 10, vậy trung tâm có biết điều đó không. Và giáo viên đứng lớp sẽ dạy theo phương pháp như thế nào" - thầy H., quản lý một trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ ở vùng ven TP.HCM, tâm sự.

Bước chuyển mới trong tuyển sinh lớp 10

Phụ huynh đặt câu hỏi với ban giám hiệu Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tại ngày hội tư vấn tuyển sinh lớp 10 - Ảnh: H.HG.

Phụ huynh đặt câu hỏi với ban giám hiệu Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tại ngày hội tư vấn tuyển sinh lớp 10 - Ảnh: H.HG.

Sáng 3-4, UBND TP.HCM đã công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024. Theo đó, ngày thi lớp 10 sẽ là ngày 6 và 7-6-2023.

Theo kế hoạch trên, những học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2022 - 2023 tại TP.HCM (không phân biệt hộ khẩu) đều được tham gia dự thi tuyển sinh lớp 10 công lập.

Mời học sinh đến trường tham quan

Trước mùa tuyển sinh năm nay, các lớp luyện thi vào lớp 10 hầu hết đã kín chỗ và hàng loạt các trường THPT trên địa bàn TP.HCM chủ động mời gọi học sinh lớp 9 đến tham quan trường mình. Việc tự giới thiệu mình trước kỳ tuyển sinh lớp 10 đã không còn bó hẹp ở các trường THPT ngoài công lập.

Không những thế, ngay cả các trường THPT nổi tiếng, thuộc tốp đầu thành phố như Lê Hồng Phong, Bùi Thị Xuân, Lê Quý Đôn... cũng vào cuộc cho thấy một bước chuyển biến mới trong công tác chuẩn bị tuyển sinh lớp 10.

"Một ngày làm học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân" là chương trình dành cho học sinh lớp 9 đến tham quan, trải nghiệm. "Đầu tháng 3-2023, chúng tôi đã đón hơn 500 học sinh Trường THCS Nguyễn Du và Minh Đức (quận 1) đến tham quan.

Hoạt động này không chỉ cần thiết đối với trường THPT trong công tác tuyển sinh vào lớp 10 mà bản thân các em học lớp 9 cũng rất cần mắt thấy tai nghe về trường THPT" - thầy Nguyễn Hùng Khương, phó hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TP.HCM), cho biết.

Cũng trong tháng 3-2023, hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3) đã gửi văn bản đến một số trường THCS với nhã ý đề nghị các trường cho học sinh lớp 9 đến tham gia chương trình "Lê Quý Đôn tour", có xe đưa rước hỗ trợ việc đi lại của học sinh. Và hơn 500 học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3) và Trường THCS Nguyễn Du (quận 1) đã "đi tour" ở Trường THPT Lê Quý Đôn vào ngày 20-3.

Gần đây nhất, ngày 2-4 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (quận 5) đã tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh vào lớp 10 với hơn 4.000 phụ huynh, học sinh lớp 9 ở TP.HCM và một số tỉnh lân cận tham gia.

"Chúng tôi muốn trực tiếp giới thiệu với học sinh lớp 9 về thế mạnh, chiến lược... của trường mình, về những tổ hợp môn của lớp 10 khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Qua buổi tham quan đồng thời trực tiếp trải nghiệm ở các câu lạc bộ, các em sẽ biết được mục tiêu học tập của bản thân có phù hợp với cách giáo dục của nhà trường hay không?

Sau lần đầu tiên, trường chúng tôi sẽ họp rút kinh nghiệm và tiếp tục mời thêm nhiều trường THCS nữa để học sinh lớp 9 được tham gia trải nghiệm nhiều hơn" - cô Bùi Minh Tâm, hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn, chia sẻ.

Học sinh bất ngờ thú vị

Trao đổi với Tuổi Trẻ, em Đăng Tín, học sinh Trường THCS Nguyễn Du (quận 1), nhận xét: "Em đã được đi thăm Trường Bùi Thị Xuân, Trường Lê Quý Đôn và cả hai chuyến đi đều mang lại cho em một sự bất ngờ thú vị. Tuy hai trường trên đều nổi tiếng, thông tin khá nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng khi thăm trực tiếp em mới vỡ ra nhiều điều.

Ví dụ trước khi đến Trường Lê Quý Đôn em cứ nghĩ ngôi trường này hơn 100 năm tuổi thì sẽ cũ kỹ, cơ sở vật chất xuống cấp, rêu phong. Nhưng không, thực tế nó rất khang trang và hiện đại với các loại máy móc, trang thiết bị trong phòng học, phòng thực hành. Cũng nhờ được đi thực tế mà em nhận ra mỗi trường THPT có những ưu, khuyết điểm riêng chứ không phải cứ dạy cùng một chương trình là giống nhau".

Ngọc Mai, học sinh lớp 9 Trường THCS Hồng Bàng (quận 5), sau khi tham quan và tìm hiểu về Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, đã tâm sự: "Em rất ngạc nhiên khi được biết vào lớp 10 chúng em sẽ được chọn lựa một số môn học, trong đó có môn âm nhạc.

Em cảm thấy tự tin hơn rất nhiều khi được nghe các anh chị là học sinh Trường Lê Hồng Phong nói chuyện về học tập. Em nhận ra bậc THPT có nhiều hoạt động phát triển năng lực cá nhân học sinh chứ không phải suốt ngày vùi đầu vào những cuốn sách dày cộp".

* Ông Nguyễn Văn Hiếu (giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM):

Đề thi tăng cường câu hỏi vận dụng kiến thức

Về đề thi tuyển sinh lớp 10, TP.HCM vẫn tiếp tục thực hiện chủ trương tăng cường các câu hỏi mang tính vận dụng kiến thức đã học để giải quyết những tình huống cụ thể của cuộc sống. Hiện nay, Bộ GD-ĐT đã có quy định bỏ lớp không chuyên trong trường chuyên nhưng áp dụng từ năm học 2024 - 2025.

Vì vậy, năm học 2023 - 2024, hai trường THPT chuyên là Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa vẫn tuyển sinh lớp 10 không chuyên. Dự kiến Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong sẽ tuyển 180 học sinh lớp 10 không chuyên, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tuyển 90 học sinh lớp 10 không chuyên. Về chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 chuyên, cơ bản vẫn sẽ giữ nguyên như năm trước.

TP.HCM thi tuyển sinh lớp 10 vào ngày 6 và 7-6-2023TP.HCM thi tuyển sinh lớp 10 vào ngày 6 và 7-6-2023

Sáng 3-4, UBND TP.HCM đã công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024. Theo đó, ngày thi lớp 10 sẽ là ngày 6 và 7-6-2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên