23/04/2010 16:00 GMT+7

Tuyển sinh đại học, cao đẳng 2010: Trường nào "đáng gờm"?

 HÙNG THỊNH
 HÙNG THỊNH

AT - Thống kê mới nhất cho thấy số thí sinh đăng ký dự thi vào những trường ĐH tốp trên trong tuyển sinh 2010 tiếp tục tăng lên. Điều này sẽ khiến tỉ lệ "chọi" ở những trường này tiếp tục được đẩy lên cao.

spUiqPc3.jpgPhóng to
Học sinh Trường THPT Marie Curie (TP.HCM) làm hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2010 - Ảnh: Như Hùng

Trong đó, nhóm các trường tuyển sinh, đào tạo khối ngành kinh tế như: Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Tài chính - marketing hay Trường ĐH Kinh tế - luật (ĐHQG TP.HCM) thu hút một lượng hồ sơ đáng kể. Một số trường tốp trên khác như: Trường ĐH Y dược TP.HCM, Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM)... tiếp tục khẳng định sức hút.

"Chọi" cao - chuẩn có cao?

Ngoài ra, thống kê cũng cho thấy không ít hồ sơ đăng ký vào các trường như: Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Mở TP.HCM hay Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Sài Gòn. Nhiều thí sinh bắt đầu hoang mang khi nhìn thấy thống kê tỉ lệ chọi cao chót vót. Tuy nhiên, thực tế tuyển sinh đã khẳng định tỉ lệ "chọi" không phải là yếu tố mang ý nghĩa quyết định đến độ khó khi dự thi vào trường.

Thực tế độ khó liên quan rất nhiều đến mặt bằng trình độ của thí sinh dự thi vào trường đó. Mặt bằng này được nhận diện thông qua điểm trung bình của thí sinh đạt được. Có thể tìm hiểu thực tế ở nhóm ngành kinh tế, nhóm ngành đang được rất nhiều thí sinh quan tâm. Điển hình như ngành quản trị kinh doanh của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM trong năm 2009 có tỉ lệ "chọi" chỉ là 1- 6,8. Trong khi đó, tỉ lệ chọi trung bình của cùng ngành trên ở Trường ĐH Mở TP.HCM lên hơn 1- 9. Song điểm trung bình của thí sinh dự thi ngành này tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM là 13,4 điểm và tại Trường ĐH Mở TP.HCM chỉ là 10,1 điểm. Kết quả là điểm chuẩn của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM lên đến 19,5 điểm và điểm này ở Trường ĐH Mở TP.HCM chỉ là 15 điểm.

Tương tự, với ngành điện - điện tử của Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) chỉ có tỉ lệ "chọi" 1-4,5 nhưng lại có điểm chuẩn đến 20 trong khi điểm chuẩn ngành này ở Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM chỉ là 17 điểm cho dù tỉ lệ chọi là 1-9. Sở dĩ có sự chênh lệch này là vì điểm trung bình của thí sinh dự thi ngành điện - điện tử tại Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) lên đến 17,4 điểm, nhưng của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM chỉ là 12,2 điểm. Như vậy, tuy cùng ngành, cùng khối thi và có tỉ lệ "chọi" cao gấp đôi nhưng điểm chuẩn của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM vẫn thấp hơn nhiều bởi mặt bằng trình độ thí sinh của trường này, thể hiện ở điểm trung bình đạt được.

Quan trọng là mặt bằng chung

Có thể thấy thêm thực tế này đối với ngành công nghệ sinh học của Trường ĐH Mở TP.HCM và Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM). Tỉ lệ "chọi" ngành này ở Trường ĐH Khoa học tự nhiên chỉ dừng lại ở 1-2,2, rất thấp so với 1-9 ở Trường ĐH Mở TP.HCM. Thế nhưng điểm chuẩn của Trường ĐH Khoa học tự nhiên vẫn cứ cao hơn vì điểm trung bình của trường này cao hơn rất nhiều 15,9 so với 10,5.

Chính vì thế, điều thí sinh cần quan tâm nhiều nhất sau nỗ lực và khả năng bản thân chính là mặt bằng trình độ của thí sinh ở trường mình dự thi. Trong nhiều năm gần đây, tỉ lệ "chọi" của các trường thuộc ĐHQG TP.HCM luôn ở mức rất thấp. Trong đó, tỉ lệ "chọi" trung bình của Trường ĐH Bách khoa chỉ khoảng 1-3, 1-4; Trường ĐH Khoa học tự nhiên khoảng 1-4; 1-5; cao hơn thì có Trường ĐH Kinh tế - luật (Khoa kinh tế cũ) cũng chỉ 1-6, 1-7. Thế nhưng điểm chuẩn của các trường này luôn rất cao. Hầu hết các ngành đều có điểm chuẩn từ 17-18 điểm trở lên. Nhiều ngành đạt điểm chuẩn 22, 23 điểm.

Trong khi đó, các trường như: Trường ĐH Mở TP.HCM, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, Trường ĐH Cần Thơ... mỗi năm có hơn 50.000 thí sinh đăng ký dự thi, tỉ lệ "chọi" luôn tính đến hàng chục nhưng điểm chuẩn của đa số ngành vẫn xoay xung quanh mức 15 điểm. Có điều này chính là vì điểm trung bình của thí sinh dự thi vào các trường này không cao.

Cân nhắc những trường "đỉnh"

Dĩ nhiên, không phải trường nào có tỉ lệ "chọi" khủng đều có điểm chuẩn thấp và ngược lại. Các trường thuộc khối y dược như: Trường ĐH Y dược TP.HCM, Y dược Cần Thơ, Y Hà Nội, Dược Hà Nội hoặc các trường Ngoại thương, Kinh tế... thường xuyên sở hữu tỉ lệ "chọi" cao ngất cùng với một mức điểm chuẩn luôn ở mức trần. Điều này cũng không nằm ngoài thực tế điểm trung bình cao, điểm chuẩn sẽ cao. Thí sinh đăng ký dự thi vào những trường này hầu hết là những thí sinh có học lực khá giỏi và có quyết tâm cao. Vì vậy, muốn đăng ký dự thi vào những trường này, thí sinh cần hết sức cân nhắc, đối chiếu kỹ lưỡng với điều kiện bản thân.

ADHjg5KE.jpgPhóng to

Áo Trắng số 7 (ra ngày 15-4-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 HÙNG THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất