Tuyển sinh 2004: ĐHQG Hà Nội có gì mới?
![]() |
Đúng 9 giờ sáng tại Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội, trên 500 học sinh của các trường PTTH tại Hà Nội đã đến dự buổi tư vấn trực tuyến do Báo Tuổi Trẻ và Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội đồng tổ chức.
![]() |
Mở đầu buổi giao lưu là câu hỏi về điểm sàn trong kỳ thi tuyển sinh năm 2004 này.
* Năm nay, tuyển sinh 2004 có điểm sàn, ý nghĩa là gì? Điểm như thế nào so với điểm sàn mới được xét tuyển vào trường?
- Thầy Đỗ Duy Dự: Năm 2004, tuyển sinh có một số điểm mới: Bộ GDDT công bố điểm sàn xét tuyển với khối A, B, C, D do Hội đồng của Bộ xác định điểm tối thiểu mà thí sinh trúng tuyển không được có kết quả thi thấp hơn điểm sàn. Các trường không được định ra điểm xét tuyển thấp hơn điểm sàn.
Năm ngoái, chưa có điểm sàn nhưng điểm sàn của năm 2003 là khoảng 10-12 điểm. Năm nay ở mức nào sẽ căn cứ vào điểm thi của thí sinh. Nhưng điểm thi ba môn của thí sinh không được thấp hơn điểm sàn và các trưởng không được lấy điểm thấp hơn điểm sàn.
Hơn chục năm vừa rồi, chúng ta lấy hộ khẩu thường trú là xét tuyển ưu tiên, giờ đây không thích hợp và bị lợi dụng. Chẳng hạn có thí sinh học ở Hà Nội nhưng hộ khẩu lở khu vực I nên lấy theo khu vực I. Bắt đầu tư năm nay, Bộ GDĐT lấy nơi thí sinh học và tốt ngihệp phổ thông và tương đương thì ưu tiên khu vực đó.
Thứ ba, năm nay, trong hồ sơ đăng kí dự thí, các em chỉ được ghi một nguyên vọng. Khi có kết quả thi, nếu thí sinh không trúng vào khoa đã đăng kí nguyên vọng thì có thể tham gia xét tuyển vào đợt hai.
* Tuyển sinh của ĐHQG năm 2004 có gì mới, phương thức xét tuyển như thế nào?
- Thầy Nguyễn Hữu Đức, Trưởng Ban đào tạo ĐHQG Hà Nội là đại học mà trong đó có 8 đơn vị gồm ba ĐH KHTN, ĐH KHXN&NV, ĐH Ngoại ngữ và năm khoa khác tham gia đào tạo đại học là khoa Luật, khoa Quốc tế, khoa Kinh tế, khoa Sư phạm, khoa Công nghệ. Chỉ tiêu năm nay là 5.000 SV. Mục tiêu là tập trung tăng chỉ tiêu và qui mô đào tạo và sau đại học.
Trong 5.000 chỉ tiêu, đã được phân bổ:
+ ĐH TN: 1.500 chỉ tiêu.
+ KHXH và NV: 1280 chỉ tiêu.
+ ĐH Ngoại ngữ: 1.200 chỉ tiêu.
+ Khoa Sư phạm: 300 chỉ tiêu.
+ Khoa Kinh tế: 335 chỉ tiêu.
+ Khoa Công nghệ: 470 chỉ tiêu.
+ Luật: 270 chỉ tiêu.
ĐH Quốc gia Hà Nội chỉ có một ban chỉ đạo tuyển sinh, ba hội đồng tuyển sinh nằm ở ba trường. Nếu thí sinh thi khối A, B thì nộp tại ĐH KHTN, khối C tại ĐH KHXH&NV, khối D tại Đại học Ngoại ngữ. Vào các khoa khác như khoa Công nghệ, khoa Sư phạm, tuỳ theo nguyện vọng khói nào thì nộp ở trường đó.
Ngoài hệ đào tạo thông thường, trường có các hệ đào tạo chất lượng cao, cử nhân tài năng. Sau khi các bạn có điểm thì sẽ thông báo dựa trên nguyện vọng của các bạn để các bạn đăng kí vào các hệ cử nhân tài năng. Đây là hệ được trường đầu tư cao hơn, có nhiều giáo sư giỏi giảng dạy.
* Đơn xét tuyển: Thời gian, mẫu đơn? Việc ưu tiên theo khu vực? Năm nay, khu vực II Nông thôn được ưu tiên theo khu vực mấy?
- Ông Đỗ Duy Dự, Trưởng ban đào tạo: Không có đối tượng 5A, 5B, 8, 9. Năm nay có khu vực III (Hà Nội), khu vực II (thị xã), khu vực II nông thôn (huyện, thị trấn), khu vực I (vùng cao). Các em ở khu vực II nông thôn. Người dân tộc thuộc ưu tiên, còn lại là thuộc đối tượng 2.
Thời gian nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển:Đối với NV 2 (giấy chứng nhận kết quả thi số 1) là từ ngày 25-8 đến 10-9, đợt 3 (đối ơối giấy chứng nhận kết quả số 2) từ ngày 15-0 đến hết ngày 30-9.
Hồ sơ gồm giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh do trường cấp, có đóng dấu đỏ. Không nhận hồ sơ photo, công chứng. Ngoài ra còn có phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường báo điểm. (xem cụ thể trong quyển hướng dẫn tuyển sinh).
Các trường chỉ nhận hồ sơ qua đường bưu điện, không nhận trực tiếp.
* Việc xét tuyển nguyện vọng 2, 3 năm nay có gì khác? Em không muốn nộp hồ sơ ở trường PT, vậy nộp ở đâu?
- Thầy Bùi Duy Cam: Theo quy chế tuyển sinh, Không nộp kịp cho trường PT thì nộp tại trường ĐH từ ngày 15-4 đến 22-4. Cho đến 5 giờ chiều ngày 22-4 thì tất cả các trường đại học, cao đẳng không được nhận hồ sơ.
- Ông Nguyễn Hữu Đức: (bổ sung thêm) Tuy nhiên, do có trục trặc về bưu điện thì hồ sơ bị chậm thì ĐHQG Hà Nọi vẫn chấp nhận. Ngay cả khi đã xếp xong phòng thì thì hồ sơ chậm vẫn được xếp theo trật tự a, b, c.
* Trình tự xét tuyển NV2, NV3 cùng lúc hay lần lượt? Mỗi NV được xét tuyển một lần, nếu trúng tuyển NV2 sẽ không được xét tuyển nguyện vọng 3 phải không?
- Ông Đỗ Duy Dự: Mỗi TS chỉ được trúng tuyển một NV, nếu trúng tuyển NV này sẽ không được xét tiếp NV tiếp theo. Đối với NV2, NV3 cũng vậy. Mỗi giấy chứng nhận chỉ có giá trị xét tuyển vào một trờng theo thời gian quy định, lần lượt từng NV.
![]() |
- Thầy Bùi Duy Cam: Khoa Vật lý có thêm ngành đào tạo mới là Công nghệ hạt nhân.
- Thầy Nguyễn Hữu Đức: ĐHQG có ngành mới là ngành cơ học kỹ thuật, địa môi trường.
* Học sinh trường chuyên có được hưởng ưu tiên theo khu vực ?
- Ông Đỗ Duy Dự: học sinh các lớp chuyên, dự bị đại học hưởng ưu tiên theo hộ khẩu thường trú trước khi đi học.
* Xét tuyển NV2 cần phải có đơn, đơn đó là của trường không dự thi thì bao giờ hết hạn?
- Ông Đỗ Duy Dự: Không cần đơn mà chỉ cần điền vào trong giấy chứng nhận kết quả thi.
* Đề thi có nằm trong khối kiến thức cơ bản không?
- Ông Đỗ Duy Dự: Đề thi vẫn sử dụng phương pháp cũ (năm 2003), không phải là đề thi trắc nghiệm. Nội dung bám sát chương trình, không dài, không quá khó, không lắt léo, không đánh đố, nhưng có khả năng phân loại cao.
* Liệu có trường đại học không tuyển NV2 và NV3 hay không?
- Thầy Nguyễn Hữu Đức: Các trường có chắc chắn tuyển NV2, NV3 không, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả thi và trúng tuyển vào trường đó. Kinh nghiệm của ĐHQG có nhiều ngành chưa cần xét đến NV2 đã đủ chỉ tiêu tuyển sinh.
* Các trường không tổ chức thi tuyển mà mình muốn thi vào thì như thế nào?
- Ông Đỗ Duy Dự: Có 43 trường ĐH không tổ chức thi tuyển sinh. Trong trường hợp các em muốn học trường CĐ mà không tổ chức thi thì thí sinh phải tự viết đơn gửi trường CĐ đó , nói rõ em dự thi trường ĐH nào. Khi nhận được đơn, họ tập hợp lại và gửi cho trường mà em dự thi. Trường dự thi sẽ gửi kết quả về trường mà em có nguyện vọng học.
![]() |
- PGS. TS. Phí Mạnh Hồng, Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh Tế: Khoa Kinh Tế có 4 ngành: KT chính trị, KT đối ngoại, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng. Trong đó có hệ Chất lượng cao dành cho ngành KT chính trị. Chỉ tiêu tuyển sinh: 20 chỉ tiêu/năm. Riêng năm 2004, với chỉ tiêu đó thì có thể chuyển cho ngành khác nhưng sẽ thông báo sau.
Cách tuyển: Trên cơ sở thí sinh trúng tuyển, sẽ thông báo sau khi các em nhập học. Thông thường chỉ tuyển trên cơ sở các em có kết quả thi tốt, kết quả học tập phổ thông tốt và qua một đợt sơ tuyển gồm toán và hiểu biết tự nhiên và xã hội.
- PGS Phạm Gia Lâm, Trường KHXHNV: Trường cũng thực hiện đào tạo hệ của nhân CLC. Chỉ tiêu năm 2004 cho 4 ngành: văn, sử, triết…
Các em có chế độ ưu tiên trong học tập, có học bổng nhưng vẫn phải đóng học phí theo quy định, được hưởng hỗ trợ sách, giáo trình, KTX… Cách tuyển: Sau khi trúng tuyển sẽ xét cụ thể nhưng đảm bảo các sinh viên đó phải đạt điểm thi giỏi, có kết quả học tập phổ thông tốt. Và các em đăng ký dự tuyển vào.
- Ông Nguyễn Hòa (ĐHNN): Trường ngoại ngữ cũng có hệ đào tạo CLC, trường NN có kỳ thi tuyển vào hệ đó chứ không lấy trên cơ sở điểm thi đại học. Hệ CLC áp dụng chuẩn quốc tế trong đào tạo và học tập. Riêng tiếng Anh có ngành phiên dịch CLC.
* Nếu em trượt NV1, trường mà em có NV2 quá đông hồ sơ thì xử lý thế nào?
- Ông Đỗ Duy Dự: Các em trước khi nộp NV2 cần nghiên cứu trước điểm xét tuyển của các trường.
* Cử nhân sư phạm của ĐHQG có gì khác so với các trường sư phạm khác?
- Thầy Nguyễn Hữu Đức: ĐHQG tổ chức đào tạo cử nhân sư phạm theo mô hình 3+1: 3 năm đào tạo ở trường ĐHKHTN, 1 năm ở khoa Sư phạm. Đây là mô hình kết hợp truyền thống đào tạo kiến thức cơ bản CLC của các trường cho các cử nhân sư phạm. Hiện nay các sinh viên sư phạm đầu tiên đang trong kỳ thực tập, các bài giảng của các em kết hợp các kiến thức cơ bản và sư phạm rất chặt chẽ và có phần ngẫu hứng - tạo sự hấp dẫn rất tốt cho học sinh.
![]() |
- Ông Đỗ Duy Dự: Các ngành KHXH, tỷ lệ tuyển thẳng có thể chiếm đến 30%, các ngành tự nhiên thì ít hơn rất nhiêu. Về tỷ lệ các NV, cụ thể chi tiêt Bộ không có quy định mà trên cơ sở điểm cụ thể để cân đối.
* Xin thầy cho biết giấy báo dự thi và phiếu báo điểm nên gửi về trường em đang học hay về nhà em? Xin cảm ơn (Liêu Hùng Khang, 18 tuổi, 206 Võ Thị Sáu Q3 TP.HCM)
- Ông Đỗ Duy Dự: Giấy báo dự thi và phiếu báo điểm chuyển về các sở GDDT. Các sở sẽ nhận và chuyển về các trường THPT mà thí sinh nộp hồ sơ. Ngoài ra, đối với các trường hợp khác, sở GDĐT có thể gửi cho thí sinh theo địa chỉ gia đình.
* Tỉ lệ lấy SV tuyển thẳng của các trường như thế nào? Chỉ tiêu nguyện vọng 2, 3 của các trường là bao nhiêu?
- Ông Đỗ Duy Dự: Số lượng SV tuyển thẳng không vượt quá 30% chỉ tiêu tuyển sinh của mỗi trường. Tuy nhiên, các ngành KHXH có thể đạt được tỉ lệ đó, còn các ngành khác nói chung thấp hơn con số này nhiều.
Về chỉ tiêu tuyển nguyện vọng 2, 3, năm nay không có chỉ tiêu bao nhiêu phần trăm. Các trường sẽ cùng với Bộ GD&ĐT sẽ xem xét để quyết định.
* Em muốn hỏi các thầy rằng nếu như mình đăng ký dự thi vào DH dân lập thì có được nguyện vọng về cao đẳng ở địa phương mình không? (Tuyết Mai, 18 tuổi, violetbmt2707@yahoo.com).
- Ông Đỗ Duy Dự: Nếu thí sinh dự thi vào một trường đại học mà trúng tuyển nhưng do hoàn cảnh nên muốn xin về học trường cao đẳng ở địa phương để học thì thí sinh cần viết đơn cho trường cao đẳng đó để họ xem xét.
* Trường ĐHQG Hà Nội có địa điểm liên kết đào tạo tại Hà Tĩnh, việc tuyển sinh tại đây như thế nào?
- Thầy Nguyễn Hữu Đức: Việc đó chỉ được thực hiện trong năm 2003. Từ năm 2004, dự án đại học Hà Tĩnh chủ yếu được liên kết với đại học Vinh. Những thông tin khác các bạn có thể liên hệ với ĐH Vinh.
* Em đang học trưởng THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội). Vậy em muốn thi vào các trường đại học ở phía Nam thì phải đăng kí như thế nào?
- Ông Đỗ Duy Dự: Khi nộp hồ sơ, tốt nhất em nên nhờ người thân mang hồ sơ đến nộp cho trường đó trong thời gian từ 16-4 đến 22-4. Nếu gửi bưu điện thì phải gửi hai lần: gửi hồ sơ, gửi tiền. Nói chung là phiền toái. Không được nhét tiền vào hồ sơ nên tốt nhất là gửi tận trường. Sau đó, em phải vào trường trong đó dự thi.
![]() |
Hồ Sĩ Đàm: Hiện nay Giảng viên phụ trách mảng mới này là Viện cơ của Viện khoa học tự nhiên đảm nhiệm, theo sự quản lý của Khoa công nghệ. Nội dung chính là ứng dụng khoa học công nghệ trong cơ học.
* Nếu khả năng chưa thi được trường cao thì dự tuyển vào trường phù hợp. Sau hai năm học cơ bản ở ĐH thì có thể chuyển trường không?
- Thầy Nguyễn Hữu Đức: Điều đó chỉ áp dụng cho giai đoạn trước còn có đào tạo đại cương. Tuy nhiên, hiện nay các em có thể chuyển nếu vẫn cùng ngành, điểm tuyển phải đảm bảo mức tối thiểu của trường nhận.
* Mức điểm sàn, NV2, 3, trong Nam có khác ngoài Bắc không?
- Ông Đỗ Duy Dự: Không. Điểm sàn thống nhất trên toàn quốc.
* ĐHQG có khoa quốc tế, đào tạo ngành gì và học phí như thế nào?

Sắp tới, trên cơ sở nguồn vốn ngân sách NN, Khoa QT sẽ thực hiện đào tạo các ngành công nghệ cao theo phương thức vừa học ở VN và nước ngoài. Nếu phải đóng học phí thì mức khoảng 15 triệu/năm.
* Điểm xét tuyển vào khoa ngôn ngữ có ổn định không? Ngành Ngôn ngữ học và Đông phương học có khác nhau không?
- Ông Phạm Gia Lâm: Sinh viên tốt nghiệp ngành ngôn ngữ có thể công tác tại các tòa soạn báo, cơ quan báo chí… Chỉ tiêu hàng năm là 80 sinh viên. Có hệ đào tạo cử nhân CLC 20 sinh viên. Điểm tuyển hàng năm dao động nhưng không thấp hơn 18 điểm (khối D), 20 điểm (Khối C). Nếu năm nào thí sinh đăng ký nhiều thì chỉ cần lấy thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 là đủ.
* Điểm chênh lệch giữa các khu vực là bao nhiêu? Vì sao phải giảm điểm khu vực?
- Ông Đỗ Duy Dự: Năm nay, điểm chệnh lệch giữa các khu vực kế tiếp là nửa điểm. Năm ngoái mức điểm chênh lệch ưu tiên tối đa là 5 điểm, ảnh hưởng đến chất lượng tuyển chọn nên năm nay Bộ GD&ĐT có sự điều chỉnh.
* Trong các ngành của Khoa Kinh Tế, tốt nghiệp ngành Kinh tế chính trị sẽ làm việc trong lĩnh vực nào?
- Ông Phí Mạnh Hồng: Ngoài khối kiến thức chung, có khối kiến thức cơ sở, cơ bản của ngành học ở 5 học kỳ đầu, sau đó là kiến thức chuyên ngành sẽ học vào các học kỳ cuối. Cách phân bổ chương trình thể hiện sự liên quan giữa nội dung được đào tạo.
Sinh viên sau khi học xong kiến thức cơ bản, cơ sở rồi mới học được chuyên ngành. Sinh viên tốt nghiệp KTCT về tham gia công tác giảng dạy ở các trường ĐH, CĐ, làm việc ở các cơ quan hoạch định chính sách của Nhà nước, đặc biệt các cơ quan kinh tế, các doanh nghiệp.
* Mã ngành hồ sơ đăng ký thi có ảnh hưởng đến sự phân khoa sau này?
- Ông Bùi Duy Cam: Có trường không phân ngành ngay từ đầu thì việc ghi mã ngành cũng không quan trọng lắm. Nhưng đối với những trường có phân ngành thì phải ghi cụ thể, chi tiết ngay từ đầu.
* ĐH Ngoại ngữ đào tạo cả phiên dịch và sư phạm thì đăng kí ngành ngay từ đầu hay sau này mới phân công? Em thi vào khoa Pháp ĐH Ngoại ngữ thì có hệ cao đẳng không? Trường có tạo điều kiện cho SV sau khi ra trường không?
- Thầy Nguyễn Hoà: Hai năm nay trường không mở hệ cao đẳng. Hình thức đào tạo phiên dịch hay sư phạm được phân dựa theo điểm thi tuyển sinh. Hình thức sư phạm thì điểm chuẩn lựa chọn sẽ cao hơn. Năm ngoái, trường có tổ chức hội chợ giới thiệu việc làm và chúng tôi sẽ tiếp tục việc này trong những năm tiếp theo.
* Em tốt nghiệp trung học ở Nga, có thể dự thi đại học ở VN không. ĐHQG có ngành nào chấp nhận thí sinh tốt nghiệp ở Nga như em?
- Ông Đỗ Duy Dự: Học sinh tốt nghiệp nước ngoài mà tương đương với trung học ở VN thì được dự thi đại học bình thường như các em tốt nghiệp ở VN.
- Ông Nguyễn Hữu Đức: ĐHQG có khoa Quốc tế tuyển sinh những học sinh tốt nghiệp ở nước ngoài.
- Thầy Nguyễn Hòa: học tiếng Nga, tốt nghiệp ở Nga thì có thể thi vào khoa tiếng Nga của ĐH Ngoại ngữ. Nếu có các nguyện vọng khác thì vẫn có thể thi bình thường.
* Trường ĐH QG có ngành Luật kinh doanh. Ngành này tuyển sinh như thế nào?
- Thầy Phạm Duy Nghĩa: Từ năm ngoái, chúng tôi đã tuyển sinh Luật Kinh doanh, đây là mã ngành duy nhất ở VN. Năm ngoái chúng tôi tuyển 50 SV, năm nay tuyển 70. Thời lượng cho môn khoa học luật và kinh tế có sự đan xen. Ngoài ra chúng tôi cũng dành nhiều thời gian cho ngoại ngữ, đặc biệt là Anh ngữ. Chúng tôi khuyến khích viết luận văn bằng tiếng Anh, chương trình này kéo dài 4 năm.
* Khoa môi trường và Khoa công nghệ môi trường có gì khác nhau?
- Thầy Bùi Duy Cam: ĐHTN chỉ có một Khoa Môi trường, trong đó có ngành công nghệ môi trường, ngành môi trường. Các sinh viên của ngành Công nghệ MT thiên về xử lý sau khi đã có ô nhiễm.
* Khi nào nộp hồ sơ vào CĐ và trung học chuyên nghiệp?
- Ông Đỗ Duy Dự: Nếu thi vào CĐ thì nộp ngay.
* Mã ngành Luật kinh doanh có gì khác với ĐH Luật?
- Ông Phạm Duy Nghĩa: Mã ngành Luật Kinh danh được bắt đầu tuyển sinh từ năm 2003. Đặc điểm mã ngành này là có tính liên ngành. Tiến hành những phương pháp mới, chú trọng đến ngoại ngữ (Anh), tư duy về kinh tế trong luật, khuyến khích học viên học và bảo vệ bằng tiếng Anh.
Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm vai trò luật sư trong các doanh nghiệp, hoạt động trong điều kiện chuyển đổi kinh tế.
* Khoa sư phạm có bao nhiêu chỉ tiêu tuyển thẳng? Đầu ra của Khoa Luật là ít? Làm thế nào?
- TS.Nguyễn Ngọc Chí: Nhận định đó chưa có căn cứ. Năm đầu tiên ra trường các em đã có thể xin việc được 60-70 %, số còn lại là các năm tiếp theo. Chúng tôi có kế hoạch hỗ trợ việc làm cho các em như phổ biến các kỹ năng xin việc, tìm việc và làm việc sau này thông qua các hội chợ việc làm của ĐHQG và của Khoa.
* Ngành KTĐN của Khoa KT đào tạo gì, ra trường làm nghề gì, ở đâu?
- Thầy Phí Mạnh Hồng: Tuỳ thuộc vào các em theo chuyên ngành chuyên sâu nào thì ra trường ra trường làm việc ở các lĩnh vực tương ứng. VD như cán bộ giáo dục, cán bộ nghiên cứu, các doanh nghiệp có hoạt động KTQT như xuất nhập khẩu, đầu tư nước ngoài…
* Em đọc báo có thấy là nếu bài thi khối A chênh lệch 1 điểm thì chấm lại, trong khi đó đối với các bài thi khối C thì điểm chênh lệch 2 điểm mới chấm lại. Tại sao là có sự ưu ái như vậy đối với khối C?
- Ông Đỗ Duy Dự: Mỗi bài thi có 2 cán bộ chấm thi, nếu hai cán bộ chấm thi không thống nhất thì trưởng môn quyết định. Nếu chênh lệch đến mức độ nhất định thì sẽ tổ chức chấm lại. Riêng đối với các ngành khoa học XH (khối C) không thể đưa ra điểm chi tiết cho từng ý mà chỉ có thể đưa ra điểm cho các ý.
* Em có thể thi 3 trường, 3 khối được không?
- Ông Đỗ Duy Dự: Hoàn toàn có thể, nếu em đủ lực. Nhưng không thể thi trùng đợt được.
* Em ở Hải Dương. Em muốn đăng ký vào thi vào các trường Phía Nam thì làm thế nào?
- Ông Đỗ Duy Dự: Em phải vào TP. HCM thi và nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường mà em có nguyện vọng là tốt nhất. Trường PTTH của em ở khu vực nào thì em được hưởng điểm ưu tiên theo khu vực đó.
* Năm ngoái em là học sinh giỏi nhưng thi trượt, năm nay thi lại em có được cộng điểm? Ngành Quốc tế học và Quản trị kinh doanh đào tạo như thế nào?
- Ông Đỗ Duy Dự: Học sinh giỏi chỉ được cộng điểm thưởng ngay trong năm học sinh tốt nghiệp thôi.
- Thầy Phạm Gia Lâm: Ngành QT học đào tạo nội dung những vấn đề về quan hệ quốc tế, tổ chức quốc tế, ngoài những kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ là một nội dung rất lớn trong chương trình.
* Năm nay có thông tin đại học ngoại ngữ có nhân hệ số ? Sự khác nhau giữa ĐHNN và ĐHSP (ngành sư phạm)?
Thầy Nguyễn Hòa: Điểm ngoại ngữ nhân hệ số 2 là bình thường của các ngành ngoại ngữ.
Sự khác biệt giữa phiên dịch của ĐHSP và DHNN (Thanh Xuân) rất khó trả lời . Điều đó do xã hội đánh giá. Và muốn đánh giá phải nhìn tổng thể cơ sở vật chất, chương trình và nội dung giảng dạy…
* Em có hộ khẩu ở tỉnh khác, tốt nghiệp THPT, THCN hoặc tương đương tại TP.HCM có thể thi vào các trường tại TP.HCM hay không?
- Ông Đỗ Duy Dự: Em có thể dự thi vào các trường ở TP.HCM và các trường khác. Nhưng em sẽ hưởng điểm xét tuyển theo khu vực 3 vì tốt nghiệp tại TP.HCM.
* Hướng ra đề thi năm nay? Năm ngoái được hưởng ưu tiên đối tượng 09, khu vực 2 nông thôn?
- Ông Đỗ Duy Dự: Đề thi phải bám sát chương trình THPT, chủ yếu lớp 12, em ôn tập theo sách giáo khoa, đề thi tự luận. Năm nay em vẫn là học sinh thuộc nhóm ưu tiên học sinh phổ thông, khu vực 2 nông thôn.
* Làm thế nào để vào dự bị đại học?
Ông Đỗ Duy Dự: Đối với học sinh thuộc diện ưu tiên 1, khu vực 1 thì thuộc đối tượng xét tuyển vào dự bị ĐH. Muốn được xét tuyển thì phải dự thi đại học, nếu bị trượt thì mới được xét tuyển.
* Thí sinh dự thi vào các trường không nằm trên địa bàn TP.HCM thì có dược dự thi ở cụm thi Qui Nhơn hay không (Lê Viết Mai Huy)?
- Ông Đỗ Duy Dự: Cụm thi này chỉ dành cho các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại một số tỉnh miền Trung và tây Nguyên đăng kí dự thi vào ĐH Quy Nhơn hoặc các trường ĐH ở Hà Nội và TP.HCM.
* Em có thể thi vào hai trường khối D được không?
- Ông Đỗ Duy Dự: Khối D đều thi vào đợt hai, không thể thi một lúc cả hai trường.
* Em bị mất chứng minh nhưng còn nhớ số chứng minh. Vậy có thể thi được không?
- Ông Đỗ Duy Dự: Nếu khi đến dự thi em bị mất cắp chứng minh thì em vẫn có thể dự thi bằng cách sử dụng thẻ học sinh. Nhưng bây giờ em đang bị mất thì tốt nhất em nên làm lại chứng minh thư. Chỉ trong trường hợp bất khả kháng không kịp làm CMND thì có thể trình thẻ học sinh.
Buổi tư vấn tuyển sinh và giao lưu trực tuyến do báo Tuổi trẻ phối hợp với khoa Luật, ĐH Quốc gia Hà Nội đã kết thúc vào lúc 11h30. Trong thời gian đại diện Bộ Giáo dục & Đào tạo và ĐH Quốc gia Hà Nội giải đáp trực tiếp cho thí sinh tại hội trường, chúng tôi cũng nhận thêm được hơn 100 câu hỏi của thí sinh qua mạng Tuổi trẻ Online. Do thời gian có hạn, những câu hỏi chưa được giải đáp sẽ được chúng tôi chuyển tới Ban Chỉ đạo tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo và tiếp tục trả lời trên mục "Tuyển sinh 2004" của Tuổi trẻ Online. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã gửi câu hỏi và tham gia buổi tư vấn và giao lưu trực tuyến.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận