29/06/2021 09:08 GMT+7

Tuyển Pháp bị loại: Trình độ không bằng thái độ

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Có những đội bóng chia tay Euro 2020 khiến CĐV tiếc nuối, nghẹn ngào, nhưng cũng có những đội bóng rời giải với rất ít tình cảm từ người hâm mộ. Thật không may, màn chia tay của tuyển Pháp lại nằm ở vế thứ hai.


Tuyển Pháp bị loại: Trình độ không bằng thái độ - Ảnh 1.

Pogba nhảy múa sau khi ghi bàn vào lưới Thụy Sĩ - Ảnh: REUTERS

Về mặt con người, tuyển Pháp là số một ở Euro lần này. Cầu thủ nào trong đội hình của Les Bleus cũng là ngôi sao. Trang chuyển nhượng uy tín transfermarkt định giá giá trị tuyển Pháp dự Euro 2020 đã vượt qua mức 1 tỉ euro, thật khủng khiếp!

Với lực lượng như vậy, tuyển Pháp có thể tấn công áp đặt trước mọi đội bóng. Họ thừa sức để xây dựng lối chơi hào hoa như những bậc tiền bối lừng danh trong quá khứ. Nhưng không, tuyển Pháp của HLV Didier Deschamps trình diễn thứ bóng đá phòng ngự phản công buồn chán.

Trong chiến thắng 1-0 trước Đức ở trận ra quân Euro 2020, tuyển Pháp khiến các CĐV không khỏi cảm thấy khó chịu vì thái độ thi đấu khinh khỉnh, có phần tự tin thái quá. Cái cách Paul Pogba cầm bóng và nhảy múa để chứng tỏ đẳng cấp trước các tiền vệ tuyển Đức còn bộc lộ thái độ xem thường đối thủ.

Trong trận đấu với Hungary sau đó, các cầu thủ Pháp vào trận với sự chủ quan cực đại. Hệ quả là họ để đối thủ được đánh giá yếu hơn khá nhiều ghi bàn thắng trước. Đến lúc này, các cầu thủ Pháp mới bừng tỉnh và cố gắng tìm cách sửa sai. 

Nhưng khi tìm được bàn gỡ 1-1, họ lại thi đấu như thể họ đang dẫn đối thủ rất sâu: khoan thai, đủng đỉnh, không cho thấy sự quyết liệt trong việc tìm kiếm bàn thắng thứ 2.

Tuyển Pháp bị loại: Trình độ không bằng thái độ - Ảnh 2.

Sự thất vọng của Mbappe sau khi đá hỏng quả 11m khiến Pháp bị loại - Ảnh: REUTERS

Nếu điều đó biểu hiện cho sự vượt trội về đẳng cấp thì các cầu thủ Pháp chắc đã lầm. Nó là sự thổ lộ vụng về của thái độ khinh địch theo kiểu "muốn ghi bàn giờ nào là ghi bàn". Cứ cầm bóng vờn một lúc, thế nào cũng sẽ ghi bàn. Rốt cuộc, tuyển Pháp không thể rời sân với chiến thắng khi vấp phải Hungary thi đấu quá quật cường.

Ở trận cuối vòng bảng gặp Bồ Đào Nha, khi đã chắc chắn đi tiếp, nhiều cầu thủ tuyển Pháp thi đấu rất thiếu quyết tâm. Đặc biệt là khi Bồ Đào Nha có bàn gỡ 2-2 của Cristiano Ronaldo, tuyển Pháp đã hết ý định tấn công. Không ai trách sự toan tính của các cầu thủ Pháp khi đã vượt qua vòng bảng nhưng tối thiểu, họ phải tôn trọng khán giả.

Ngay sau khi kết thúc vòng bảng, nhiều người nhận định rằng nếu không cải thiện thái độ thi đấu, Pháp sẽ phải trả giá đắt. Và điều đó đã trở thành sự thật trong trận đấu với Thụy Sĩ ở vòng 16 đội. Sự khinh khỉnh có phần "thượng đẳng" của tuyển Pháp được nuôi dưỡng từ vòng bảng đã "thăng hoa" rõ rệt trước Thụy Sĩ.

Các CĐV sẽ không thể nào quên hình ảnh Pogba nhảy múa, đắc thắng khi ghi bàn thắng thứ ba. Còn sao trẻ Kylian Mbappe thì luôn muốn cầm bóng tận dụng tốc độ và sự nhanh nhẹn để đi qua 2-3 cầu thủ rồi ghi bàn. 

Khi dẫn trước Thụy Sĩ 2 bàn, với trình độ tuyển Pháp, họ thừa sức mạnh để bóp nghẹt đối thủ hoặc chí ít là bảo toàn tỉ số. Nhưng tuyển Pháp không cố gắng thực hiện mục tiêu nào cả.

Tuyển Pháp bị loại: Trình độ không bằng thái độ - Ảnh 3.

Được kỳ vọng nhiều nhưng Mbappe gây thất vọng tại Euro 2020 - Ảnh: REUTERS

 Thay vào đó, họ đã nghĩ về chiến thắng và đối thủ ở vòng tứ kết quá sớm. Điều đó đã trở thành môi trường thuận lợi để Thụy Sĩ phát huy tinh thần chiến đấu đến cùng. Khi ý chí tuyển Pháp trở lại với trận đấu, mọi thứ đã quá muộn.

Khi tuyển Pháp quá mạnh, quá giỏi thì thứ duy nhất có thể ngăn cản Les Bleus chính là bản thân họ. Trình độ không thể mang lại kết quả như ý muốn nếu thái độ thi đấu không tương đồng. Bởi vậy, người ta mới có câu: "Trình độ không bằng thái độ".

Tuyển Pháp không vượt qua được chính mình thì không đủ tư cách chiến thắng đối thủ nào cả! Họ bị loại cũng không phải là điều đáng tiếc.

Đương kim vô địch thế giới Pháp bị Thụy Sĩ loại khỏi Euro 2020 sau loạt sút luân lưu Đương kim vô địch thế giới Pháp bị Thụy Sĩ loại khỏi Euro 2020 sau loạt sút luân lưu

TTO - Rạng sáng 29-6, một cú sốc đã xảy ra ở Euro 2020 khi ứng viên vô địch Pháp để thua Thụy Sĩ 4-5 trên chấm luân lưu (hòa nhau 3-3 sau 120 phút thi đấu) ở vòng 16 đội và bị loại khỏi Euro 2020.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên