18/05/2023 21:27 GMT+7

Tuyến Phan Thiết - đảo Phú Quý đón thêm 'siêu' tàu cao tốc

Từ ngày 19-5, tuyến vận tải hành khách Phan Thiết - đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đón thêm tàu cao tốc Trưng Trắc vào hoạt động.

Tuyến Phan Thiết - đảo Phú Quý đón thêm siêu tàu cao tốc - Ảnh 1.

Tàu cao tốc Trưng Trắc (đỏ) sẽ chính thức vào hoạt động tuyến Phan Thiết - đảo Phú Quý từ ngày 19-5 - Ảnh: ĐỨC TRONG

Theo Công ty cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc, tàu cao tốc Trưng Trắc là một trong những tàu cao tốc hai thân lớn nhất Việt Nam. Tàu được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, trang bị 4 động cơ Rolls Royce MTU nhập khẩu trực tiếp từ Đức.

Tàu Trưng Trắc đáp ứng nhu cầu phục vụ lên tới gần 600 hành khách/chuyến, rút ngắn thời gian di chuyển từ Phan Thiết đến đảo Phú Quý còn khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Như vậy, ngoài tàu Trưng Trắc, tuyến vận tải hành khách từ Phan Thiết đến đảo Phú Quý hiện còn 5 tàu cao tốc khác gồm: Tuần Châu Express II, Phú Quý Express, Superdong I, Superdong II và Phú Quý Island.

Những năm gần đây, du khách cả nước tìm đến đảo Phú Quý vui chơi tăng mạnh, nhất là các bạn trẻ muốn khám phá phong cảnh hoang sơ nơi đây.

Cao điểm là dịp lễ 30-4 vừa qua, đảo Phú Quý đón lượng khách kỷ lục với khoảng 10.000 lượt. Mặc dù các tàu cao tốc tăng chuyến nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu cho khách dịp lễ này.

Theo UBND huyện đảo Phú Quý, hiện địa phương có khoảng 156 cơ sở lưu trú với 1.482 giường, trong đó khách sạn và nhà nghỉ 53 cơ sở với 644 phòng/982 giường.

Mỗi khi đến dịp lễ hoặc các ngày cuối tuần, các cơ sở lưu trú tại đảo luôn trong tình trạng "cháy phòng", thậm chí nhiều khách phải ở nhờ nhà người quen. Ngoài ra, các dịch vụ theo mô hình homestay, quán ăn cũng mọc lên khá nhiều…

Từ đầu năm đến nay, đảo Phú Quý đã đón gần 50.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Đảo Phú Quý được thiên nhiên ban tặng với nhiều cảnh đẹp như: núi Cao Cát hình thù các khối đá xếp chồng lên nhau sừng sững, Hòn Tranh bãi cát trắng xóa, nhiều bãi tắm trong xanh nên thơ…

Du khách đến với đảo Phú Quý còn được trải nghiệm dịch vụ lặn ngắm san hô, chèo súp và thưởng thức hải sản tươi sống.

Tháng 7-2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận công bố quyết định của tỉnh, công nhận đảo Phú Quý là "điểm du lịch cấp tỉnh".

Phú Quý thuần khiết và bình yênPhú Quý thuần khiết và bình yên

Ngày trước, khách từ đất liền ra rất hiếm nên người đảo thấy lạ lắm, thích lắm. Dân đảo mời khách về nhà bằng được, nấu nướng mời ăn rồi mời ngủ lại nhà, có khi còn dẫn đi giới thiệu với bà con họ hàng.

 

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên