29/02/2016 06:15 GMT+7

Tuyển nữ VN quyết tâm cao độ trước Trung Quốc

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TT - Phát biểu trước trận đấu với đối thủ Trung Quốc (14g35 hôm nay 29-2) ở trận mở màn vòng loại cuối cùng Olympic Rio de Janeiro 2016 tại Osaka (Nhật Bản), HLV đội tuyển bóng đá nữ VN Mai Đức Chung cho biết đội bóng sẽ chơi với tinh thần cao nhất để hướng tới kết quả tích cực.

Đội tuyển nữ VN tập luyện tại Nhật Bản để chuẩn bị cho trận mở màn với Trung Quốc - Ảnh: Vũ Lâm
Đội tuyển nữ VN tập luyện tại Nhật Bản để chuẩn bị cho trận mở màn với Trung Quốc - Ảnh: Vũ Lâm

Ở vòng loại cuối cùng này, 6 đội tuyển gồm Nhật Bản (vô địch World Cup 2011, á quân Olympic London 2012, vô địch châu Á), Úc (đương kim á quân châu Á), CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc và VN sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để giành hai vé của châu lục dự Olympic Rio de Janeiro 2016. Trưởng đoàn đội tuyển bóng đá nữ VN Dương Vũ Lâm cho biết trong buổi họp báo trước giải diễn ra vào trưa 28-2, cả 6 HLV đều đánh giá cao các đối thủ của mình khi đã vào đến vòng loại cuối cùng này.

Trong khi đó, nhận định về trận đấu mở màn với Trung Quốc (hạng 17 thế giới) - đối thủ mà đội tuyển nữ VN (hạng 29 thế giới) đã thua đến 0-8 tại Giải bóng đá nữ quốc tế - Irena Cup 2016 diễn ra tại Thâm Quyến hồi cuối tháng 1, HLV Mai Đức Chung cho biết trận đấu mở màn bao giờ cũng khó khăn nhưng toàn đội sẽ phấn đấu vào trận với tinh thần cao nhất. Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung cũng nhìn nhận đá với đội tuyển từng 8 lần vô địch châu Á như Trung Quốc thì “không bao giờ dễ dàng”. Trong khi đó, HLV đội nữ Trung Quốc người Pháp Bruno Bini khẳng định Trung Quốc sẽ quyết tâm thắng VN và các đối thủ còn lại để giành vé dự Olympic Rio de Janeiro 2016.

Sự tự tin của Trung Quốc đến từ thành tích rất tốt của đội tuyển nữ nước này dưới sự dẫn dắt của HLV Bruno Bini - người từng giúp đội tuyển Pháp giành vị trí thứ 4 tại World Cup 2011 và Olympic London 2012. Từ khi có ông Bruno Bini dẫn dắt vào tháng 9 năm ngoái, đội tuyển nữ Trung Quốc đã lập kỷ lục thắng 5/9 trận giao hữu trước tuyển Anh 2-1, Ý 2-0, Mỹ 1-0 (thất bại đầu tiên của tuyển Mỹ trên sân nhà kể từ năm 2004), VN 8-0 và Hàn Quốc 2-0. Còn trong bốn trận còn lại, đội tuyển nữ Trung Quốc hòa Úc 1-1, Ý 1-1, Mexico 0-0 và thua Mỹ 0-2.

Để có những thành công trên, HLV Bruno Bini đã đưa đội tuyển nữ Trung Quốc tập huấn châu Âu rất nhiều, trong đó có chuyến tập huấn ngay tại quê hương của mình và thi đấu cọ xát với các CLB nữ mạnh của Pháp. Gần nhất là ở Giải bóng đá nữ quốc tế - Irena Cup 2016 trên sân nhà với sự tham dự của Mexico, Hàn Quốc và VN, nhà cầm quân 61 tuổi này đã đưa đội tuyển nữ Trung Quốc giành chức vô địch.

Từng vào đến tứ kết Olympic Bắc Kinh 2008, nhưng đội tuyển nữ Trung Quốc không giành quyền tham dự Olympic London 2012. Do đó, đội tuyển nữ nước này được đầu tư rất nhiều trong thời gian qua để thực hiện tham vọng trở lại đấu trường Olympic. Ngôi sao đáng chú ý nhất của đội tuyển nữ Trung Quốc chính là Wang Shanshan - cầu thủ đa năng đã thi đấu nổi bật tại VCK World Cup 2015 tại Canada với hai bàn thắng. Trong khi đó, đội tuyển nữ VN chủ yếu vẫn dựa vào lớp cựu binh giàu kinh nghiệm như thủ môn Kiều Trinh, tiền đạo Minh Nguyệt (ghi 6 bàn ở vòng loại thứ hai Olmypic Rio de Janeiro 2016 tại Myanmar) cùng lớp cầu thủ trẻ tài năng như Tuyết Dung, Huỳnh Như, Nguyễn Thị Liễu...

Ngoài trận VN gặp Trung Quốc, lượt trận mở màn vòng loại cuối cùng Olympic 2016 diễn ra hôm nay (29-2) còn có 2 trận đấu đáng chú ý khác: Triều Tiên - Hàn Quốc (17g35) và Úc - Nhật Bản (17g39).

Sau trận đấu gặp Trung Quốc, tuyển nữ VN sẽ lần lượt gặp Úc (14g35 ngày 2-3), Triều Tiên (14g35 ngày 4-3), Nhật Bản (17g35 ngày 7-3) và Hàn Quốc (14g35 ngày 9-3).

 

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên