27/11/2019 10:08 GMT+7

Tuyển nữ Việt Nam - Thái Lan 1-1: Hòa là hợp lý

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Chiều 26-11, bàn thua ở phút 88 khiến đội tuyển nữ VN bị kình địch Thái Lan gỡ hòa 1-1 trong trận ra quân môn bóng đá nữ SEA Games 2019, nhưng kết quả hòa là hợp lý.

Tuyển nữ Việt Nam - Thái Lan 1-1: Hòa là hợp lý - Ảnh 1.

Niềm vui của Dương Thị Vân (giữa) khi ghi bàn thắng - Ảnh: N.KHÔI

Thật vậy, ở hiệp một, chỉ trong vòng 39 phút, tuyển Thái Lan đã ba lần sút bóng chạm xà ngang và cột dọc tuyển nữ VN. 

Thậm chí ở tình huống sút dội xà phút 39, nếu thủ môn Kim Thanh không chơi xuất sắc đẩy bóng ra ngoài, Thái Lan đã có thể ghi bàn thắng sau cú sút căng từ ngoài vòng cấm của Suchawadee Nildhamrong - tiền vệ cao 1,75m có cha là người Thái và mẹ là người Mỹ.

Trong bối cảnh bị dồn ép như thế, tuyển VN cũng có một pha dứt điểm bật cột dọc của Tuyết Dung ở phút 16, trước khi có bàn mở tỉ số ngay cuối hiệp một. Từ một pha treo bóng ở biên trái, tiền vệ cao 1,53m Dương Thị Vân đã băng lên rất nhanh bật cao đánh đầu đập đất tung lưới đội tuyển nữ Thái Lan.

Nhưng sang hiệp hai, người Thái đã hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Thể hình cao to, lối chơi tấn công bài bản của Thái Lan đã khiến các cô gái VN phải chống đỡ vất vả. Trong đó thủ môn Kim Thanh một lần nữa chơi xuất sắc, nhoài người đẩy bóng ra ngoài sau pha dứt điểm một chạm rất nhanh của Chaiyarak ở phút 51.

Tuyến giữa của Thái Lan đã chơi rất tốt trong trận đấu này. Đặc biệt là Suchawadee khi vào sân thay người ở phút 35. Suchawadee thường xuyên lui về tranh chấp bóng và dâng cao dứt điểm. Cô gái 22 tuổi này đang khoác áo CLB Gintra Universitetas, đội bóng Lithuania thường xuyên tham dự giải bóng đá nữ các CLB châu Âu (UEFA Cup và Champions League), nên tỏ ra nổi trội trên sân trước các cô gái Đông Nam Á.

Ở hàng thủ, trung vệ Taneekarn Dangda (1,73m) cũng hóa giải hầu hết các pha rót bóng vào vòng cấm của tuyển VN. Và chính cô em gái của tiền đạo đang khoác áo đội tuyển nam Thái Lan Terasil Dangda này có pha bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Kim Thanh ở phút 88, gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan. Mặc dù hòa nhưng đội tuyển nữ VN vẫn nhận được 500 triệu đồng tiền thưởng.

Chơi kiên cường trước Thái Lan, nhưng chỉ buồn cho tuyển nữ VN khi chẳng có CĐV VN nào đến sân cổ vũ như ở trận U22 VN thắng U22 Brunei 6-0 một ngày trước đó cũng ở sân Binan. Sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung đánh giá kết quả hòa này là hợp lý. 

Ông nói: "Thái Lan tấn công và sút đập xà nhiều, chúng tôi cũng có cơ hội ghi bàn. Với thế trận của hai bên, hòa là đúng. Dù tỉ số hòa khiến tôi vẫn hài lòng, nhưng chỉ tiếc để đội bạn gỡ hòa khi thời gian trận đấu còn rất ít".

Bất phân thắng bại, Thái Lan và VN giờ sẽ cùng đua hiệu số bàn thắng khi đối đầu cùng Indonesia sắp tới để tranh ngôi nhất bảng B, nhằm tránh gặp sớm đối thủ khó chịu Myanmar ở bán kết.

Tuyển nữ Việt Nam được thưởng 500 triệu sau trận hòa Thái Lan Tuyển nữ Việt Nam được thưởng 500 triệu sau trận hòa Thái Lan

TTO - Ngay khi về khách sạn, trưởng đoàn Phạm Thanh Hùng đã quyết định thưởng đội tuyển nữ Việt Nam 500 triệu đồng vì các cầu thủ nữ đã thi đấu đầy nỗ lực và ghi bàn dẫn trước trước đối thủ mạnh như Thái Lan.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên