29/10/2021 08:45 GMT+7

Tuyển nữ Việt Nam: Gian nan giấc mơ World Cup 2023

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Kết quả bốc thăm chia bảng ngày 28-10 đưa tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu "tử thần" tại vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á (Asian Cup) 2022 tại Ấn Độ. Giấc mơ tham dự World Cup lần đầu tiên càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Tuyển nữ Việt Nam: Gian nan giấc mơ World Cup 2023 - Ảnh 1.

Các tuyển thủ nữ VN (giữa) được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước Myanmar - Ảnh: AFC

Đội tuyển nữ VN nằm ở bảng C cùng đương kim vô địch Nhật Bản (hạng 13 thế giới), Hàn Quốc (hạng 18 thế giới) và Myanmar (hạng 46 thế giới).

Gian nan chờ đón tuyển VN

Từ trước đến nay, tuyển nữ VN đã thua Nhật Bản trong cả 6 lần gặp nhau, thủng lưới 29 bàn và ghi được 1 bàn. Gần nhất, tuyển nữ VN đã thua Nhật Bản 0-7 ở vòng bảng Asiad 2018. Với Hàn Quốc, đội tuyển nữ VN thua 9 trận, thủng lưới 38 bàn và ghi 2 bàn. Trong đó, trận thua gần nhất là ở vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020 tại Hàn Quốc với tỉ số 0-3.

Vì vậy, điều mà tuyển nữ VN nhắm đến là hạn chế số lượng bàn thua trước hai đội này để tranh suất vớt đi tiếp. Theo điều lệ, hai đội dẫn đầu ở ba bảng sẽ vào tứ kết cùng với hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất ở 3 bảng. Nhưng giành suất vớt cũng không phải dễ, vì Myanmar chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu với bóng đá nữ VN.

Lối đá giàu thể lực, quyết liệt và không ngại phạm lỗi của Myanmar luôn làm chùn chân các cô gái VN. Ở vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020, tuyển VN đã phải vất vả mới thắng Myanmar 1-0. Vì thế giành chiến thắng đậm trước Myanmar nhằm giành 1 trong 2 suất xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất ở 3 bảng là điều vô cùng khó. 

Đó là chưa kể ở hai bảng còn lại, các đối thủ tranh suất vớt với VN đều gặp những đối thủ yếu. Cụ thể ở bảng B, Philippines chỉ phải đấu với Indonesia, còn chủ nhà Ấn Độ hay Đài Loan (bảng A) cũng chỉ đấu với Iran.

Cần "quân xanh" chất lượng

Đánh giá về kết quả bốc thăm, tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ: "Tất cả các trận đấu đều rất khó khăn nên đội tuyển nữ VN phải chắt chiu cơ hội, nhất là ở trận gặp Myanmar". 

Chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2022, HLV Mai Đức Chung sẽ tập trung đội tuyển nữ VN ngay sau khi Giải vô địch quốc gia 2021 khép lại vào đầu tháng 12. Đội dự kiến sẽ có chuyến tập huấn nước ngoài, trước khi sang Ấn Độ vào đầu tháng 1-2022.

"Trong kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển nữ VN nhằm có thể giành vé dự World Cup 2023, chúng tôi có lên kế hoạch tập huấn nước ngoài. Nhưng do dịch COVID-19, hiện vẫn chưa khẳng định được địa điểm tập huấn. Vì vậy, VFF đang gấp rút triển khai nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho đội", phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Trần Quốc Tuấn chia sẻ.

Nếu không thể có chuyến tập huấn nước ngoài và thi đấu giao hữu quốc tế, đội tuyển nữ VN sẽ càng thêm khó khăn hơn cho việc thực hiện giấc mơ World Cup. Chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2022 vừa qua tại Tajikistan, do khó khăn trong việc tìm "quân xanh", đội tuyển nữ VN phải đá 7 trận giao hữu trước cùng một đối thủ là U15 nam futsal Thái Sơn Bắc trước khi tham dự vòng loại Asian Cup 2022.

HLV Mai Đức Chung cho biết dự kiến sẽ đưa một số cầu thủ trẻ có triển vọng vào danh sách đề xuất triệu tập trong đợt tập trung sắp tới nhằm tìm ra những nhân tố tốt nhất cho đội tuyển. "Để thi đấu tốt tại VCK, đội tuyển nữ VN cần thi đấu cọ xát với "quân xanh" có chất lượng. 

Chúng ta phải có sự chuẩn bị thật tốt, có sự cố gắng về tinh thần cũng như chuyên môn. Ở vòng bảng chúng ta có thể không vào trực tiếp, nhưng phấn đấu ở play-off với quyết tâm cao nhất. Mục tiêu của đội tuyển nữ VN là phấn đấu giành vé dự World Cup", ông Chung nói.

Vòng chung kết Asian Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20-1 đến 6-2-2022 tại Mumbai (Ấn Độ). Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ VN nằm ở bảng C sẽ lần lượt gặp Hàn Quốc (ngày 22-1-2022), Nhật Bản (25-1-2022) và Myanmar (28-1-2022).

5 đội dẫn đầu Asian Cup 2022 sẽ giành vé dự World Cup 2023 tại Úc và New Zealand. Trường hợp chủ nhà Úc lọt top 5 Asian Cup 2022, cơ hội tham dự World Cup 2023 sẽ được trao cho đội xếp thứ 6.

HLV Mai Đức Chung: “Đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm giành vé dự World Cup” HLV Mai Đức Chung: “Đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm giành vé dự World Cup”

TTO - HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung cho biết dù rơi vào bảng đấu “tử thần” nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn quyết tâm giành vé tham dự World Cup.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên