20/05/2014 00:22 GMT+7

Tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm

H.ĐIỆP - BẢO HÀ
H.ĐIỆP - BẢO HÀ

TT - Sau bảy ngày xét xử vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Kỹ nghệ thực phẩm (Vifon), chiều 19-5 HĐXX phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM đã tuyên hủy phần tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và trả hồ sơ về Viện KSND tối cao điều tra làm rõ.

Trước khi tuyên án, HĐXX đã cho xét hỏi bổ sung hai bị cáo Nguyễn Bi (nguyên tổng giám đốc Vifon) và Nguyễn Thanh Huyền (nguyên phó tổng giám đốc) về khoản tiền huy động vốn của bị cáo Nguyễn Bi trong suốt 10 năm với số tiền 1,5 tỉ đồng. Sau khi xét hỏi bổ sung, HĐXX đã tuyên bác kháng cáo của các bị cáo, chỉ trừ bị cáo Dương Thị Mẫn được giảm 2 năm tù so với bản án sơ thẩm.

Các mức án cụ thể như sau: Nguyễn Thanh Huyền lãnh 20 năm tù tội tham ô, Nguyễn Bi: 15 năm tù, Đàm Tú Liên (nguyên kế toán trưởng) 8 năm tù, Dương Thị Mẫn (nguyên kế toán) 5 năm tù, Ka Thị Thu Hồng (nguyên thủ quỹ) 7 năm tù cho tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra HĐXX cũng tuyên hủy tội lạm dụng mà bản án sơ thẩm tuyên, giao hồ sơ cho Viện KSND tối cao điều tra lại bởi bản án sơ thẩm chưa làm rõ được số tiền mà bị cáo Bi góp cổ phần cho Vifon suốt 10 năm. HĐXX cũng kiến nghị giám đốc thẩm xem xét thu hồi 290.000 USD để trả cho Nhà nước. Bị cáo Nguyễn Thanh Huyền còn phải trả cho Nhà nước số tiền 9,8 tỉ đồng.

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2002-2006, lợi dụng việc cổ phần hóa của Công ty Vifon, nhóm cán bộ là lãnh đạo, kế toán, thủ quỹ của công ty đã thực hiện hàng loạt phiếu chi thưởng sai và chuyển tiền từ vốn nhà nước sang vốn huy động hòng chiếm đoạt, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước số tiền hàng chục tỉ đồng.

H.ĐIỆP - BẢO HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên