04/10/2022 18:46 GMT+7

Tuyên dương nhà giáo, học sinh, sinh viên ưu tú nhân ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2022

NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN

TTO - Chiều 4-10, tại Hà Nội, hơn 100 giáo viên, học sinh tiêu biểu trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp được tôn vinh nhân ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2022.

Tuyên dương nhà giáo, học sinh, sinh viên ưu tú nhân ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2022 - Ảnh 1.

Ông Lê Tấn Dũng, thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, phát biểu tại chương trình kỷ niệm Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2022 - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Chương trình được Bộ LĐ-TB&XH tổ chức nhằm khích lệ tinh thần đổi mới, sáng tạo trong công tác giảng dạy của đội ngũ thầy, cô giáo, tinh thần học tập, rèn luyện suốt đời để nâng cao kỹ năng trình độ của học sinh, sinh viên và người lao động; tôn vinh và khẳng định vị thế, tầm quan trọng của người lao động có kỹ năng nhất là người lao động có tay nghề cao, kỹ năng nghề nghiệp xuất sắc.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng chia sẻ: "Sau hai năm kể từ thời điểm công bố Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2020, đã có nhiều chuyển biến trong nhận thức xã hội về tầm quan trọng và giá trị của kỹ năng lao động.

Nhận thức của người dân nói chung, người lao động và người sử dụng lao động nói riêng đối với phát triển kỹ năng từng bước được cải thiện, kỹ năng nghề nghiệp được coi là động lực để phát triển nghề nghiệp, nâng cao thu nhập và duy trì việc làm bền vững cho người lao động".

Tuyên dương nhà giáo, học sinh, sinh viên ưu tú nhân ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2022 - Ảnh 2.

Các nhà giáo trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp chính là những người có vai trò quan trọng trong công tác nâng cao kỹ năng nghề quốc gia - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Chương trình năm nay tôn vinh 54 nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu, được giới thiệu từ 63 tỉnh, thành phố, đại diện cho hơn 83.000 nhà giáo đang giảng dạy trong hơn 1.900 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên khắp mọi miền đất nước.

Đó là những thầy, cô giáo ưu tú, có nhiều đổi mới sáng tạo trong phương pháp, chương trình giảng dạy giáo dục nghề nghiệp, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp, có đạo đức, sức khỏe, có trách nhiệm nghề nghiệp, có khả năng thích ứng cao, sáng tạo với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, 100 học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc toàn diện trong học tập; có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến trong học tập, lao động, công trình nghiên cứu khoa học có giá trị được áp dụng cũng được tuyên dương tại chương trình.

Là thầy giáo trẻ nhất được tuyên dương nhân kỷ niệm Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2022, thầy Đỗ Văn Doanh - bí thư Đoàn trường CĐ Y tế Quảng Ninh - đã có 10 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy. Đối với thầy, việc dạy nghề cho thế hệ trẻ là đam mê, nhiệt huyết vì mong muốn lan tỏa các kiến thức, kỹ năng mà mình học được đến nhiều thế hệ học trò.

"Việc thay đổi, đổi mới trong công tác giảng dạy là điều bắt buộc trong bối cảnh hiện nay. Tại trường CĐ Y tế Quảng Ninh, chúng tôi đã có những đổi mới từ chương trình, phương pháp giảng dạy đến cách kiểm tra đánh giá nhằm giảm khối lượng kiến thức lý thuyết, tăng thời gian thực hành để các em rèn luyện được kỹ năng nghề tốt nhất.

Ngoài ra, chúng tôi cũng là người đồng hành, chia sẻ cho học sinh, sinh viên những kỹ năng mềm để giúp các bạn có cách thức ứng xử phù hoàn với từng hoàn cảnh cụ thể và có bản lĩnh vững vàng trước những áp lực từ nghề, từ cuộc sống", thầy Doanh chia sẻ.

Tuyên dương nhà giáo, học sinh, sinh viên ưu tú nhân ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2022 - Ảnh 3.

Thầy giáo trẻ Đỗ Văn Doanh (trường CĐ Y tế Quảng Ninh) được tuyên dương nhờ có những đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Tuyên dương nhà giáo, học sinh, sinh viên ưu tú nhân ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2022 - Ảnh 4.

Các bộ, ban ngành và các tổ chức sẽ tiếp tục đồng hành vì mục tiêu nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Tuyên dương nhà giáo, học sinh, sinh viên ưu tú nhân ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2022 - Ảnh 5.

54 thầy, cô giáo ưu tú trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp năm 2022 được tuyên dương tại chương trình - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ngày Ngày 'Kỹ năng lao động Việt Nam': Nhanh chóng khôi phục lại thị trường lao động

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng đã có những chia sẻ với phóng viên Tuổi Trẻ Online về tầm quan trọng của chất lượng nguồn nhân lực trong ngày 'Kỹ năng lao động Việt Nam' 4-10.

NGUYỄN HIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên